Hơn 86.000 phiến quân đã bị tiêu diệt ở Syria với sự hỗ trợ của Nga

Bộ Ngoại giao Nga tuyên bố rằng, với sự hỗ trợ của binh lính Nga, hơn 86.000 phiến quân của các nhóm khủng bố đã bị tiêu diệt ở Syria.
 
Quân đội Nga tại Syria
Quân đội Nga tại Syria
Thứ trưởng Ngoại giao Nga Oleg Syromolotov đã công bố điều này tại hội nghị "Phòng chống khủng bố trong kỷ nguyên số".

"Ngày nay ở Syria, với sự hỗ trợ của lực lượng vũ trang Nga, quân đội Syria đã lấy lại gần như toàn bộ lãnh thổ để chính quyền kiểm soát, tiêu diệt hơn 86.000 chiến binh "quốc tế", trong đó có 4.500 tên từ Nga và các nước CIS, và phá bỏ các căn cứ chỗ dựa của khủng bố" - ông Oleg Syromolotov nói.

Trước đó, người đứng đầu Bộ Ngoại giao Syria, ông Walid Moallem nói rằng tại căn cứ Al-Tanf ở Syria, Hoa Kỳ đang tái huấn luyện những kẻ khủng bố sót lại của Nhà nước Hồi giáo tự xưng.

Bộ Ngoại giao Nga cũng cho biết rằng "Mũ bảo hiểm trắng" tiếp tục chuẩn bị tổ chức "tấn công hóa học" trong lãnh thổ Syria.

tin mới

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.