Hơn 90% tiểu thương chợ Đô Lương đồng thuận chuyển chợ

(Baonghean.vn) - Sự thống nhất cao của các tiểu thương chợ Đô Lương là bước đệm vững chắc để ngôi chợ trọng điểm hoạt động có hiệu quả, từng bước xây dựng nền thương mại bứt phá và thịnh vượng cho huyện Đô Lương như nguyện vọng của người dân và chính quyền.
Dự án Trung tâm thương mại (TTTM) kết hợp chợ truyền thống Đô Lương sở hữu vị trí đắc địa trên Quốc lộ 7 tại thị trấn Đô Lương, có tổng mức đầu tư hơn 330 tỷ đồng. Dự án được quy hoạch 3,44 ha, gồm 1.338 ki-ốt, quầy hàng, sạp hàng, ki-ốt cao 3,5 tầng và Trung tâm thương mại cao 7 tầng.
Chợ Đô Lương khang trang, rộng lớn xứng đáng với vị thế chợ hàng đầu xứ Nghệ. Ảnh: CĐT cung cấp
Chợ Đô Lương khang trang, rộng lớn xứng đáng với vị thế chợ hàng đầu xứ Nghệ. 

Một trong những nguyên nhân khiến các tiểu thương chợ Đô Lương có sự đồng thuận cao thời gian đầu chuyển sang chợ mới là vì cơ sở hạ tầng, vật chất rất khang trang, sạch đẹp, quản lý bài bản và đặc biệt là doanh thu bán hàng của bà con tăng cao.

Hình ảnh xuống cấp đáng buồn của chợ Đô Lương cũ. Ảnh: CĐT cung cấp
Hình ảnh chợ Đô Lương cũ xập xệ, xuống cấp. 

Chị Chung bán phở tại chợ Đô Lương mới cho biết: “Tôi đã mua 6 ốt ở đây, tôi đang muốn mua thêm 2 ốt nữa và 1 ốt cao tầng. Nói thật, tính ra chúng tôi bỏ ra khoảng 200 triệu đồng mua 1 cái ốt suốt đời, tức chỉ chưa đầy 400 ngàn đồng/tháng, trong khi diện tích ốt lại rộng gấp đôi, đường nội bộ cũng rộng rãi thoải mái. So với chợ cũ là khoảng 300 ngàn đồng/tháng thì quá rẻ. Ở chợ cũ tôi bán buổi sáng được 5, 6 con gà, 2kg thịt bò. Mới mở chợ, dân chưa vào hết mà tôi đã bán mỗi buổi sáng được 20, 21 con gà làm phở, gần 5kg thịt bò. Ở đây sạch đẹp, thoáng mát và thơm tho, không phải dân trong chợ mà dân vùng ngoài họ cũng vào mua hàng của tôi, khách hàng yên tâm”.

Chuyển đổi mô hình chợ truyền thống đang là xu hướng chung được thực hiện trên cả nước. Ảnh: CĐT cung cấp
Chuyển đổi mô hình chợ truyền thống đang là xu hướng chung được thực hiện trên cả nước. 

Sau đúng một năm xây dựng, với tiến độ thần tốc, Chủ đầu tư đã hoàn thành dự án và được Sở Xây dựng nghiệm thu từ tháng 3/2021 và Công an PCCC tỉnh đã nghiệm thu đủ điều kiện đưa dự án vào khai thác sử dụng. Dự án cũng đã được Sở Công thương thẩm định trình UBND tỉnh phê duyệt phương án bố trí sắp xếp ngành hàng, điểm kinh doanh và nội quy hoạt động chợ từ tháng 8/2018.

Bà Phạm Hường, một tiểu thương chợ Đô Lương chia sẻ: “Chúng tôi đã chờ đợi hơn một năm trời để được chuyển vào kinh doanh tại chợ mới. Khi chính thức dọn hàng vào đây, đón những khách hàng đầu tiên đến mua bán, chúng tôi cảm thấy thực sự sung sướng, cứ như một giấc mơ thành hiện thực. Ngôi chợ rộng, đẹp, khang trang, mưa không đến mặt nắng không đến đầu, nói chung không phải lo lắng gì. Thực sự cảm ơn chủ đầu tư đã xây dựng ngôi chợ này cho bà con”.

Chợ Đô Lương tấp nập cả ngày lẫn đêm là niềm vui của bà con tiểu thương. Ảnh: CĐT cung cấp
Chợ Đô Lương tấp nập cả ngày lẫn đêm là niềm vui của bà con tiểu thương. 

Ông Bùi Thành Chinh – Phó tổng Giám đốc Hợp tác xã Hải An – Đô Lương chia sẻ: “Trong thời gian thực hiện dự án TTTM kết hợp chợ truyền thống Đô Lương, chủ đầu tư cũng đã đối mặt với những khó khăn, thách thức nhất định, nhưng nhờ sự đồng thuận của bà con tiểu thương cũng như sự sát cánh của chính quyền địa phương, mọi vấn đề đều đã được giải quyết ổn thỏa. Để tạo sự đồng bộ hạ tầng, chúng tôi cũng đã ứng 100% chi phí với tổng mức đầu tư hơn 12 tỷ đồng để nâng cấp đoạn đường Quốc Lộ 7, đường gom rộng hơn 21m và cả đường phía bên trung tâm đăng kiểm xe cơ giới để giao thông vào chợ mới được khang trang, thuận lợi nhất”.

Trung tâm thương mại kết hợp chợ truyền thống Đô Lương là một trong những dự án thành công của Chủ đầu tư. Trong đó thành công lớn nhất là toàn bộ bà con đã vào kinh doanh chợ mới đều rất phấn khởi, ủng hộ như được sang "nhà mới" sau thời gian dài kinh doanh tại chợ cũ xập xệ, mất vệ sinh; ảnh hưởng đến sức khỏe của bà con kinh doanh và khách hàng đến mua sắm.

Dự án không chỉ tạo thuận lợi buôn bán cho các tiểu thương và người dân Đô Lương, tạo công ăn việc làm cho người lao động, mà còn giúp đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng kinh tế của toàn huyện; góp phần sớm đưa thị trấn Đô Lương lên Thị xã và tạo một diện mạo đô thị khang trang, sạch đẹp cho bộ mặt thị trấn./.

tin mới

Xuân Hoàng

Khi nào thì vận hành lưới điện 110kV ở Tân Kỳ?

(Baonghean.vn) - Mặc dù dự án lưới điện 110kV của huyện Tân Kỳ đã được đầu tư xây dựng cách đây hơn 2 năm, nhưng do vướng mắc giải phóng mặt bằng trên địa bàn huyện Đô Lương nên đến nay vẫn chưa đưa vào vận hành được.

Nỗ lực ‘đánh thức’ báu vật du lịch Pù Mát

Nỗ lực ‘đánh thức’ báu vật du lịch Pù Mát

(Baonghean.vn) - Vườn Quốc gia Pù Mát là “kho báu” trong khai thác giá trị kinh tế ngành du lịch, dịch vụ theo hướng sinh thái bền vững. Hiện, chính quyền và người dân đang nỗ lực xây dựng các mô hình dịch vụ du lịch xanh, bước đầu cho hiệu quả, song vẫn còn nhiều khó khăn, bất cập cần tháo gỡ.

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

(Baonghean.vn) - Cùng với việc tạo ra hàng trăm nghìn cơ hội kinh doanh và trị giá doanh số giao dịch, kinh doanh lên tới hàng nghìn tỷ đồng, BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh còn tích cực tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội trên địa bàn.

Thị trường vàng Nghệ An im ắng trước giờ 'G'

Thị trường vàng Nghệ An im ắng trước giờ 'G'

(Baonghean.vn) -Ngày mai (22/4) Ngân hàng Nhà nước Việt Nam sẽ tổ chức đấu thầu 16.800 lượng vàng SJC, nhằm góp phần hạ nhiệt giá vàng, thu hẹp khoảng cách giá vàng trong nước với giá vàng thế giới. Trước thông tin này, thị trường vàng Nghệ An trong những ngày qua khá trầm lắng, giao dịch giảm hẳn…

Dây điện chằng chịt

Dây điện chằng chịt tại vựa rau lớn nhất Nghệ An

(Baonghean.vn) - Huyện Quỳnh Lưu được xem là thủ phủ rau màu của tỉnh Nghệ An. Mặc dù vậy, hiện nay, việc canh tác rau nơi đây vẫn tồn tại nhiều bất cập. Một trong số đó là hệ thống điện phục vụ sản xuất rau mất an toàn, đấu nối chằng chịt, tiềm ẩn nguy hiểm trong mùa nắng nóng, mưa bão.

Xây dựng thương hiệu, nâng tầm giá trị cốt lõi

Xây dựng thương hiệu, nâng tầm giá trị cốt lõi

(Baonghean.vn) - Trong khuôn khổ “Tuần lễ Thương hiệu quốc gia Việt Nam” (từ ngày 15-21/4/2024), Bộ Công Thương phối hợp với các cơ quan, tổ chức liên quan tổ chức Diễn đàn quốc tế Thương hiệu quốc gia Việt Nam 2024 với chủ đề “Nâng tầm những giá trị cốt lõi”. 

Giá vàng

Vàng trong nước giảm nhẹ; Tỷ giá Yen Nhật bật tăng

(Baonghean.vn) - Giá vàng trong nước giảm nhẹ, vàng thế giới tăng dữ dội; Tỷ giá Yen Nhật bất ngờ bật tăng; Xăng dầu tiếp đà tăng giá; Cà phê giảm nhẹ, vẫn đang ở mức trên 122.000 đồng/kg, là những thông tin thị trường cập nhật trong sáng 20/4.

Bước chuyển mình ở vùng đất khó Thanh Tùng

Bước chuyển mình ở vùng đất khó Thanh Tùng

(Baonghean.vn)- Những ngày tháng 4 lịch sử, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Thanh Tùng, huyện Thanh Chương vui mừng chào đón sự kiện kỷ niệm 70 năm ngày thành lập xã. Sự kiện này càng có ý nghĩa hơn khi dịp này, xã Thanh Tùng được đón nhận danh hiệu xã đạt chuẩn nông thôn mới.

Nghệ An trồng thử nghiệm giống sắn mới kháng bệnh khảm lá

Nghệ An trồng thử nghiệm giống sắn mới kháng bệnh khảm lá

(Baonghean.vn) - Trong những năm gần đây, bệnh khảm lá sắn bùng phát và lan ra diện rộng khiến năng suất, chất lượng sắn giảm sút, người dân thất thu và nhà máy thì “đói nguyên liệu”. Hiện giải pháp tìm giống sắn mới kháng bệnh thay thế đang được triển khai ở các địa phương trong tỉnh.

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

(Baonghean.vn) - Từ sự năng động của lãnh đạo UBND, Hội Phụ nữ xã Thành Sơn (Anh Sơn) xây dựng mô hình chuyển đổi cây trồng, đưa giống cây củ mài và chuối sáp từ miền Nam về trồng tại xã Thành Sơn. Qua 1 năm thử nghiệm, mô hình mang lại thu nhập cao, người dân phấn khởi tiếp tục sản xuất.