Hơn 99% người dân Nghệ An biết chữ

(Baonghean.vn) - Chiều 9/11, Ban chỉ đạo Chống mù chữ - phổ cập giáo dục & Xây dựng xã hội học tập tỉnh Nghệ An họp đánh giá kết quả hoạt động giai đoạn 2012 - 2015. Theo báo cáo của Ban chỉ đạo chống mù chữ tỉnh, đến thời điểm này, hơn 99% người dân trên địa bàn tỉnh biết chữ.

Đồng chí Đinh Thị Lệ Thanh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp. Cùng dự có lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Nội vụ, Sở Kế hoạch và đầu tư cùng một số sở, ban ngành liên quan.

Toàn cảnh cuộc họp
Toàn cảnh cuộc họp.

Theo báo cáo của Sở Giáo dục và Đào tạo, mỗi một năm tỉnh huy động và tổ chức cho 1.000 - 1.200 học viên tham gia xóa mù chữ và gần 1.000 học viên tham gia bổ túc THCS. Nhờ đó, sau 3 năm thực hiện đề án xây dựng xã hội học tập ở Nghệ An giai đoạn 2012 - 2020, tỷ lệ người trong độ tuổi từ 15 - 35 biết chữ đạt 99,4%; 100% số xã, phường thị trấn đạt chuẩn xóa mùa chữ - phổ cập Giáo dục tiểu học. Bên cạnh đó, công tác phổ cập giáo dục cũng đạt nhiều kết quả nổi bật.

Đồng chí Lưu Đức Thuyên, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo báo cáo về dự thảo
Đồng chí Lưu Đức Thuyên, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo trình bày dự thảo báo cáo.

Đến thời điểm này, 95,2% đơn vị cấp, xã phường, thị trấn được công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục cho trẻ em 5 tuổi; 100% xã phường, thị trấn đạt phổ cập tiểu học và 99,8% xã, phường, thị trấn đạt phổ cập THCS. Công tác xây dựng xã hội học tập được quan tâm và mỗi một năm có khoảng 1,5 triệu người được học tập các chuyên đề, nâng cao nghiệp vụ, tay nghề lao động.

Đồng chí Trần Quốc Khánh, Phó Ban tuyên giáo tỉnh phát biểu góp ý về những nội dung liên quan đến dự thảo
Đồng chí Trần Quốc Khánh, Phó Ban tuyên giáo tỉnh phát biểu góp ý về những nội dung liên quan đến dự thảo.

Tại buổi làm việc, các đại biểu đã góp ý nhiều nội dung cho dự thảo báo cáo và chỉ ra những hạn chế cần phải khắc phục để thời gian tới Sở Giáo dục và Đào tạo hoàn thiện báo cáo trước khi sơ kết 3 năm thực hiện. Đồng chí Đinh Thị Lệ Thanh yêu cầu thời gian tới, Ban chỉ đạo Chống mù chữ - phổ cập giáo dục và xây dựng xã hội học tập tỉnh cần làm rõ vai trò của các đơn vị trong việc thực hiện nhiệm vụ, gắn với trách nhiệm của từng ngành, từng địa phương.

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và thực hiện các đề án, cần quan tâm đến việc chống tái xóa mù chữ và phổ cập mầm non 5 tuổi. Cần chú trọng việc xây dựng xã hội học tập, quan tâm đến việc đào tạo nghề, kỹ năng cho người dân để “đón đầu” xu thế hội nhập.

  Mỹ Hà

tin mới

Sáp nhập

Sáp nhập trường lớp ở huyện Thanh Chương: Trao cơ hội học tập tốt nhất cho học trò

(Baonghean.vn) - Sáp nhập trường lớp là xu hướng tất yếu nhằm tập trung đầu tư cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng dạy và học của các trường. Đây cũng là mục tiêu huyện Thanh Chương đang kiên trì thực hiện, với mong muốn đem đến môi trường giáo dục tốt nhất cho các học trò.

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

(Baonghean.vn) - Trên cơ sở 2.187 biên chế giáo viên được Trung ương bổ sung cho Nghệ An, UBND tỉnh đã xây dựng dự thảo nghị quyết trình HĐND tỉnh thẩm tra trước khi trình HĐND tỉnh xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ 19, khoá XVIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026, dự kiến tổ chức vào ngày 25/4/2024.

Trường nghề

Trường nghề loay hoay trước 'bài toán' giáo viên hợp đồng

(Baonghean.vn)- Nghệ An đang rà soát lại nhân viên hợp đồng ở các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập nhằm triển khai thực hiện Nghị định số 111 của Chính phủ về hợp đồng đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập.

Lớp 12

90 ngày 'đếm ngược' của sỹ tử lớp 12

(Baonghean.vn) - “90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024” là phong trào thi đua đang được các trường học trong toàn tỉnh triển khai, với mục tiêu cùng với ngành Giáo dục tỉnh nhà tăng ít nhất 4 bậc về thứ hạng trong mùa thi năm nay.

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

(Baonghean.vn) - Việc giao quyền tự chủ cho các nhà trường chọn sách giáo khoa, đòi hỏi các giáo viên cần phải có trách nhiệm, tận tâm trong quá trình thẩm định để đảm bảo có thể chọn được những bộ sách đúng, trúng đối tượng, phục vụ hiệu quả công tác dạy và học.

Du học sinh

Cân nhắc kỹ lưỡng khi quyết định du học

(Baonghean.vn) - Du học nay đã không còn là lựa chọn của những học sinh có năng lực, có điều kiện. Thay vào đó, hiện nay, nhiều học sinh đã lựa chọn du học bởi đây là con đường gần nhất để các em vừa vẫn đảm bảo việc học nhưng sớm có cơ hội có nghề, tìm kiếm việc làm.

Mượn nhà tập thể của trường để ở, nhiều giáo viên không chịu trả lại

Mượn nhà tập thể của trường để ở, nhiều giáo viên không chịu trả lại

(Baonghean.vn) - Trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh Nghệ An cho các giáo viên ở miễn phí trong khu tập thể, dù trong hợp đồng nêu rõ, khi nào nhà trường có nhu cầu, các hộ sẽ phải trả lại, nhưng đến khi trường cần mặt bằng để xây ký túc xá cho học sinh, những người này lại từ chối bàn giao.

Lớp 10

Thi lớp 10 ở thành phố Vinh: Cửa hẹp vào công lập

(Baonghean.vn) - Tăng chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 công lập là mong muốn của đông đảo phụ huynh, học sinh thành phố Vinh. Điều đó càng cấp thiết hơn khi năm nay, số lượng học sinh thi vào lớp 10 trên địa bàn tăng đột biến với hơn 800 em.