Hôn nhân đổ vỡ của 3 nam ca sĩ đình đám bậc nhất làng nhạc Việt một thời

Tuy thành công trong sự nghiệp xong cả Đan Trường, Lam Trường, Quang Dũng... đều trải qua những cuộc hôn nhân đổ vỡ.

Lam Trường

Năm 2004, Lam Trường kết hôn với người vợ đầu tiên tên Ý An. Cô là người hâm mộ lâu năm của anh, luôn theo sát nam ca sĩ trong sự nghiệp. Cả hai có chung với nhau một cậu con trai kháu khỉnh, đáng yêu tên Tiểu Kiến Văn. 

Lam Trường trong hôn lễ với Ý An.
Lam Trường trong hôn lễ với Ý An.

Luôn xuất hiện trước công chúng với hình ảnh gia đình viên mãn song đến năm 2019, tin đồn rạn nứt của cả hai bắt đầu xuất hiện. Đến tháng 5/2011, Lam Trường chính thức thừa nhận anh và vợ đã ly hôn từ 10/2010. Ngô Ý An lên trang cá nhân ám chỉ có người thứ 3 chen chân vào cuộc sống hôn nhân của cô.

Trước đó, vào tháng 2/2010 những bức ảnh thân mật giữa người mẫu Đào Tuyết Ngọc và Lam Trường trong quán Karaoke đã bị tung lên mạng. Trong ảnh, Tuyết Ngọc ngồi đằng sau và ôm eo Lam Trường một cách vô cùng thân mật trong lúc anh đang hát.

Sau khi ly hôn, vợ cũ Lam Trường là người nhận nuôi cậu con trai Tiểu Kiến Văn. Hiện tại, Ý An đã kết hôn lần hai và có thêm một cậu con trai kháu khỉnh.

Lam Trường hạnh phúc bên Yến Phương ở thời điểm hiện tại.
Lam Trường hạnh phúc bên Yến Phương ở thời điểm hiện tại. 

Năm 2014, Lam Trường kết hôn với Yến Phương, vợ thứ 2 kém nam ca sĩ 17 tuổi. Cả hai hiện đang có cuộc sống hôn nhân đầm ấm, hạnh phúc.

Đan Trường

Hôm 18/7, Đan Trường và nữ doanh nhân Thủy Tiên gây sốc khi bất ngờ xác nhận việc cả hai đã ly hôn. Theo một số nguồn tin, đơn ly hôn đã được Thủy Tiên gửi lên tòa án từ năm 2017.

Đan Trường và Thủy Tiên trong hôn lễ.
 Đan Trường và Thủy Tiên trong hôn lễ.

Nữ doanh nhân cho biết trong suốt nhiều năm qua, dù cả hai đã cố gắng nuôi dưỡng tình cảm song không thể lấp đầy những khác biệt trong suy nghĩ. Cô mong mọi người hiểu và tôn trọng cho quyết định này của cô và Đan Trường.

Đan Trường kết hôn với doanh nhân bất động sản Thủy Tiên vào năm 2013 trước nhiều hoài nghi của dư luận. Ngay sau đám cưới, Đan Trường dính phải scandal "lợi dụng" fan nữ, trong khi Thủy Tiên lộ ảnh quá khứ trên bar, tuy vậy cả hai luôn bảo vệ nhau và khẳng định họ có cuộc hôn nhân hạnh phúc.

Cặp đôi luôn xuất hiện với hình ảnh hạnh phúc.
Cặp đôi luôn xuất hiện với hình ảnh hạnh phúc. 

Đến năm 2017, Thủy Tiên sinh con đầu lòng tên là Mathis Thiên Từ. Trong suốt những năm qua, Đan Trường đi lại giữa Mỹ và Việt Nam để vừa phát triển sự nghiệp nghệ thuật, vừa chăm lo cho gia đình. Về phía Thủy Tiên, cô luôn thấu hiểu và ủng hộ mọi quyết định của ông xã. Dù bận rộn với công việc song nữ doanh nhân vẫn dành thời gian chu toàn cho tổ ấm nhỏ, đặc biệt là chăm sóc con trai. Cũng bởi vậy, thông tin họ ly hôn khiến không ít khán giả bất ngờ và tiếc nuối.

Quang Dũng

Sở hữu vẻ ngoài điển trai, lịch lãm cùng giọng hát trầm ấm, ngọt ngào, Quang Dũng là một trong những nam ca sĩ được yêu mến nhất thập niên 90, chỉ sau Lam Trường - Đan Trường. Cuối năm 2007, anh khiến nhiều fan nữ tiếc nuối khi kết hôn với Jennifer Phạm - Hoa hậu Châu Á tại Mỹ 2006.

Cuộc hôn nhân của Quang Dũng và Jennifer Phạm tốn nhiều giấy mực của báo chí.
Cuộc hôn nhân của Quang Dũng và Jennifer Phạm tốn nhiều giấy mực của báo chí.

Năm 2008, cả hai có một cậu con trai kháu khỉnh mang tên Bảo Nam. Những tưởng mái ấm hạnh phúc bền lâu, song Quang Dũng - Jennifer Phạm tuyên bố ly hôn ngay 1 năm sau đó. 

Năm 2012, Jennifer Phạm đăng đàn chỉ trích chồng cũ về việc anh bỏ bê con trai, ngoài ra còn "lợi dụng" con trai để làm hình ảnh. Quang Dũng lên tiếng phủ nhận điều này. 

Ngày 19/12/2012, hoa hậu họ Phạm chính thức kết hôn với doanh nhân Nguyễn Đức Hải. Cô lần lượt sinh cho ông xã 3 thiên thần nhỏ trong vòng 8 năm chung sống, trong đó có 2 bé gái và 1 bé trai. 

Trong khi đó, hiện tại Quang Dũng vẫn lẻ bóng. Trong một bài phỏng vấn gần đây, anh cho biết mình hài lòng với cuộc sống hiện tại và chưa có dự định cho cuộc hôn nhân tiếp theo.

tin mới

diễn viên Huỳnh Uyển Ân

Em gái Trấn Thành nói gì khi bị chê 'một màu'!

Nữ diễn viên Huỳnh Uyển Ân, em gái của Trấn Thành, thổ lộ rằng cô còn trẻ, còn thời gian để phát huy ở nhiều dạng vai khác nhau. Hiện tại, cô có duyên với vai diễn trong phim các phim gia đình, xã hội thì nỗ lực nắm bắt, thể hiện tốt nhất vai diễn để tạo đặc trưng, điểm nhấn trong khán giả trước.