Hơn nửa cơ số Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản sẽ tập trận chuẩn bị bảo vệ Senkaku và Okinawa

Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản sẽ tổ chức tập trận quy mô lớn từ tháng 9 đến tháng 11 năm 2021 gắn với nội dung bảo vệ quần đảo Senkaku khỏi cuộc xâm nhập tiềm ẩn của phía Trung Quốc.
Lực lượng phòng vệ Nhật Bản.
Lực lượng phòng vệ Nhật Bản trên biển.

Trong các cuộc tập trận này dự kiến huy động 140.000 người tham gia, tương đương với 56,6% tổng cơ số Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản. Điều đó cho phép nghĩ rằng, chương trình tập trận vượt xa khuôn khổ bảo vệ quần đảo Senkaku.

Quần đảo Senkaku không lớn, 8 hòn đảo mà tổng diện tích vẻn vẹn chỉ 7 km vuông. Trên thực tế đây là những vách đá nhô ra biển. Vì vậy, không thể cho lực lượng mặt đất lớn đổ bộ ở đó, tối đa là hai hoặc ba tiểu đoàn với 300 người mỗi tiểu đoàn. Cuộc giao tranh có thể xảy ra vì Senkaku sẽ gắn với trận đấu của các hạm đội và máy bay. Trước hết, là hàng không, vì bên nào có máy bay chiếm ưu thế phía trên thì sẽ có thể giữ những hòn đảo này.

Với cơ số 140.000 người trong các cuộc tập trận dự kiến thu hút sự tham gia của phần lớn Không quân và Hải quân Nhật Bản, cũng như khoảng 80-100 nghìn lính bộ binh. Số lượng này có thể ít nhất 5 sư đoàn (từ 10 sư đoàn bộ binh Nhật Bản) và không dưới 15 lữ đoàn (trong số 17 lữ đoàn hiện có).

Do đó, có thể giả thuyết rằng kế hoạch tập trận, vốn là bí mật và từ đó chỉ một phần nhỏ được tiết lộ với công chúng, cũng liên quan đến việc phòng thủ Okinawa chứ không chỉ riêng Senkaku.

Sự hiện diện của Nhật Bản và Trung QUốc tại quần đảo Senkaku.
Sự hiện diện của Nhật Bản và Trung Quốc tại quần đảo Senkaku.

Thứ nhất, nếu nhìn theo quan điểm của Bộ Tổng tham mưu Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc, thì Senkaku là mục tiêu thứ yếu và trung gian. Vị thế chiến lược ở biển Hoa Đông sẽ thay đổi hoàn toàn nếu như quân đội Trung Quốc có thể chiếm được Okinawa. Khi đó, Hải quân và Không quân Trung Quốc sẽ tha hồ rảnh tay hoạt động tự do xung quanh Đài Loan, bởi với việc mất căn cứ không quân ở Okinawa thì tầm hoạt động của hàng không Hoa Kỳ và Nhật sẽ bị đẩy lùi xa về phía Bắc.

Thứ hai, nếu nhìn tình hình theo góc độ quan điểm của Nhật Bản, thì để bảo vệ vững chắc Okinawa cần phải có đông quân. Trong trận Okinawa năm 1945, quân Mỹ có 138.000 binh sĩ còn phía  Nhật là 130.000 quân. Và trong tình hình hiện nay, cần có nhóm quân khoảng 100.000 người, với đầy đủ vũ khí và trang thiết bị quân sự.

Việc tạo lập nhóm quân như vậy, điều chuyển đến Okinawa, triển khai, thực hiện hoạt động chiến sự và cung ứng tiếp tế sẽ  đặt ra vô số nhiệm vụ, đòi hỏi luyện tập thao diễn phối hợp.

Những cuộc tập trận theo kế hoạch của Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản chắc chắn gồm cả khâu đào tạo nhân sự, tiến hành các thí nghiệm và các bài tập. Tất nhiên, hiện chưa rõ kế hoạch tập trận và sẽ chỉ biết đến sau nhiều thập niên tới. Tuy vậy, có thể giả định rằng, trong chương trình tập trận bao gồm: vận chuyển xe tăng và xe bọc thép bằng tàu biển, chiến dịch thủy phi cơ, đổ bộ giành bờ biển bị đối phương chiếm giữ và tấn công thọc sâu vào các cứ điểm, bố phòng bờ biển và các vị trí trọng yếu chủ chốt. 

tin mới

Báo Mỹ: Ukraine không có vũ khí để chống 'bom thần kỳ' của Nga

Báo Mỹ: Ukraine không có vũ khí để chống 'bom thần kỳ' của Nga

(Baonghean.vn) - Theo Forbes, bom lượn KAB đã trở thành "vũ khí thần kỳ" thực sự của Nga. Trong khi đó, Lực lượng vũ trang Ukraine phàn nàn rằng, họ không có biện pháp nào đối phó. Có thể máy bay chiến đấu F-16 sẽ hỗ trợ Kiev, nhưng phải chờ đợi cho đến khi chúng xuất hiện đủ số lượng.

Chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine trở thành cuộc chiến Nga - phương Tây

Chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine trở thành cuộc chiến Nga - phương Tây

(Baonghean.vn) - “Chúng ta đang ở trong tình trạng chiến tranh” - lời khẳng định này của thư ký báo chí Tổng thống Nga, Dmitry Peskov gần như được hiểu là một sự thay đổi cơ bản trong cách tiếp cận của Điện Kremlin, không phải chỉ đánh giá xung đột ở Ukraine, mà cả tình hình ở Nga nói chung.

Quân đội Pháp có thực sự hành quân đến Ukraine?

Quân đội Pháp có thực sự hành quân đến Ukraine?

(Baonghean.vn) - Trong bối cảnh xung đột hiện nay, nếu 2.000 binh lính Pháp được cử đến Ukraine, sẽ chỉ như “một giọt nước trong đại dương”. Hơn nữa, nếu thực sự phương Tây nỗ lực muốn xoay chuyển tình hình, thì họ liệu có tuyên bố công khai và tích cực về việc gửi quân tới Ukraine như vậy?

Tướng Cương: IS có thể là 'công cụ' gây ra vụ khủng bố đẫm máu ở Nga

Tướng Cương: IS có thể là 'công cụ' gây ra vụ khủng bố đẫm máu ở Nga

(Baonghean.vn) - Vụ khủng bố đẫm máu tại nhà hát Crocus City Hall vùng ngoại ô Moskva tối 22/3 trở thành tâm điểm của dư luận thế giới. Liên quan vụ việc, PGS.TS. Thiếu tướng Lê Văn Cương – nguyên Viện trưởng Viện chiến lược Bộ Công an nêu quan điểm trong cuộc trả lời phỏng vấn Báo Nghệ An.

Bản tin quốc tế: Tất cả nghi phạm thực hiện vụ khủng bố ở ngoại ô Moskva đều là người nước ngoài

Bản tin quốc tế: Tất cả nghi phạm thực hiện vụ khủng bố ở ngoại ô Moskva đều là người nước ngoài

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế hôm nay có những thông tin sau: Tất cả nghi phạm thực hiện vụ khủng bố ở Nga đều là người nước ngoài; Ukraine tập kích loạt tên lửa vào Crimea; Mỹ thông qua dự luật 1,2 nghìn tỷ USD ngăn chính phủ đóng cửa; Tổng Thư ký LHQ kêu gọi ngừng bắn tại Gaza.

Cựu cố vấn Lầu Năm Góc cho rằng tình báo phương Tây có thể liên quan đến vụ tấn công khủng bố ở Nga

Cựu cố vấn Lầu Năm Góc cho rằng tình báo phương Tây có thể liên quan đến vụ tấn công khủng bố ở Nga

(Baonghean.vn) - Cựu cố vấn Lầu Năm Góc, Đại tá đã nghỉ hưu Douglas McGregor cho rằng, các cơ quan tình báo phương Tây - CIA và MI6, có thể liên quan đến vụ tấn công khủng bố tại khu phức hợp Crocus ở ngoại ô Moskva, và những kẻ tấn công liên quan đến các phần tử chiến đấu ở phía Ukraine.

Mỹ và Nga thức tỉnh châu Âu về quốc phòng

Mỹ và Nga thức tỉnh châu Âu về quốc phòng

(Baonghean.vn) - Châu Âu như được thức tỉnh, sau một thời gian lơ là đầu tư phát triển quốc phòng, và bị phụ thuộc sâu sắc vào Mỹ. EU cố gắng chuẩn bị cho một tương lai, trong đó Tổng thống Putin, và rất có thể là ông Donald Trump sẽ đóng vai trò quan trọng. 

WHO kêu gọi Israel mở thêm cửa khẩu vào Gaza

WHO kêu gọi Israel mở thêm cửa khẩu vào Gaza

(Baonghean.vn) - Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế thế giới WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus nhận định, viện trợ đường bộ thông qua các cửa khẩu là biện pháp tốt nhất để có thể ngăn chặn nguy cơ xảy ra nạn đói tại Gaza.