Hơn nửa triệu một phòng khách sạn cho chó, mèo dịp Tết

Khách sạn thú cưng giáp Tết kín chỗ, phòng thường dao động 150.000 - 300.000 đồng/ngày, có phòng VIP tới 600.000 đồng.

Ngày 28 Tết, anh Tùng - quản lý một hệ thống khách sạn dành cho thú cưng ở Hà Nội liên tục nhận điện thoại của khách hàng gọi tới đặt chỗ gửi chó, mèo. Khách sạn anh quản lý có gần 30 phòng cho chó, mèo nhưng dịp này kín chỗ, chỉ còn 1-2 suất và chỉ còn phòng thường. Thời điểm này khách sạn cũng từ chối nhận những chú cún quá to (trên 10 kg) vì không còn dư chỗ.

"Chúng tôi không thu thêm phụ phí khách dịp Tết, nhưng yêu cầu khách đặt trước 30% để giữ chỗ vì tầm này khách sạn không giữ chỗ", anh chia sẻ.

Một khách sạn dành cho thú cưng ở Hà Nội. Ảnh: Linopet
Một khách sạn dành cho thú cưng ở Hà Nội. Ảnh: Linopet

Năm nay gia định chị Tuyết (Tây Hồ, Hà Nội) đi du lịch, nên trước khi đi một ngày chị mới tìm được chỗ gửi bạn cún tại một khách sạn cho chó, mèo gần nhà. Giá thuê gửi cún tại đây tùy vào cân nặng và chia theo phòng thường, VIP. Giá phòng penhouse là 600.000 đồng/ngày, phòng thường 300.000 đồng, còn phòng VIP là 350.000 đồng, chưa gồm các dịch vụ tắm, spa đặc biệt khác.

"Tôi chọn cho cún ở phòng penhouse, chăm sóc đặc biệt là đặt luôn chăm sóc spa, cắt tỉa lông... hết gần 5 triệu đồng trong 5 ngày gửi", chị Tuyết chia sẻ. Mức giá này khá cao nhưng chị Tuyết chấp nhận chi trả để thú cưng được chăm sóc cẩn thận nhất khi mình vắng nhà.

 Tại hệ thống khách sạn thú cưng ở Ba Đình, Hà Nội, tới chiều 28 Tết còn duy nhất một phòng penhouse cho cún và một phòng thường dành cho mèo. Giá phòng thường là 150.000 đồng/ngày đã bao gồm bữa ăn, vui chơi. Phòng VIP ngoài dụng cụ chứa đồ ăn, còn có thêm đồ chơi, ngăn vệ sinh riêng, giá dao động 250.000 - 350.000 đồng/ngày. 

Riêng phòng penhouse được làm như căn nhà thu nhỏ, 2 tầng, có điều hòa 2 chiều, camera theo dõi 24/24h; giường đệm... giá 600.000 đồng/ngày. Nhưng nếu đặt lịch và đặt cọc trước, giá sẽ mềm hơn, còn 350.000 đồng. 

Theo anh Tân, chủ một khách sạn chó mèo tại Kim Mã (Hà Nội), nhu cầu gửi chó, mèo tăng gấp đôi, gấp ba ngày thường. Anh ước tính dịp Tết năm nay gần 100 chú cún, mèo đã được chủ "book" lịch gửi lại khách sạn của anh.

Do lượng gửi đông, nên anh Tân yêu cầu chủ có sổ tiêm phòng bệnh, nếu không sẽ từ chối nhận. Trường hợp khách có nhu cầu, khách sạn có dịch vụ "khám sức khỏe tổng quát" trước khi được nhận gửi. Giá gửi tại cơ sở của anh 100.000 - 200.000 đồng/ngày, tùy theo cân nặng của cún, đã gồm các bữa ăn chính và phụ, vận động mỗi ngày. Ngày Tết, anh tính phụ thu thêm 30.000 đồng/ngày. 

Dịp Tết này, nhân viên sẽ chăm sóc thú cưng 24/24h, cho đi dạo 30 phút - 1 tiếng buổi sáng, sau đó được tắm, ăn uống theo chế độ dinh dưỡng đặc biệt...

"Hàng ngày chúng tôi sẽ gửi ảnh, video quay hoạt động của cún cho khách yên tâm. Trường hợp tới ngày nhận, nhưng khách bận thì khách sạn sẽ có người chở cún về nhà, với phí 10.000 đồng/km", anh Tân thông tin thêm. 

tin mới

Các mẫu xe đời mới hầu hết sử dụng nhiên liệu diesel đạt tiêu chuẩn Euro 5. Ảnh: Văn Trường

Người dùng ô tô ở Nghệ An vất vả tìm dầu diesel đạt chuẩn khí thải Euro 5

(Baonghean.vn) -Theo quy định của Chính phủ, từ ngày 1/1/2022, các mẫu xe ô tô mới bán ra tại thị trường Việt Nam đều phải đạt chuẩn khí thải Euro 5. Tuy nhiên tại địa bàn Nghệ An, số lượng cửa hàng bán xăng, dầu đạt chuẩn Euro 5 hiện vẫn còn rất hạn chế, khiến người tiêu dùng gặp nhiều khó khăn.

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

(Baonghean.vn) - Theo tính toán dựa trên dự báo thời tiết và nguồn nước hiện tại, vụ hè thu - mùa 2024, Nghệ An có trên 4.200 ha lúa có nguy cơ hạn hán, thiếu nước tưới. Chủ động giải pháp chống hạn là nội dung ngành Nông nghiệp và các địa phương cần tập trung thực hiện ngay từ đầu vụ sản xuất.

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

(Baonghean.vn) - Ngành Nông nghiệp và PTNT đã nỗ lực thu hút các nguồn vốn đầu tư vào hệ thống thuỷ lợi, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, đáp ứng yêu cầu phát triển nông nghiệp hiện đại, thích ứng biến đổi khí hậu, chủ động phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai.

Mực nháy

Du khách chen chân mua đặc sản mực nháy tại phố biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Mực nháy là đặc sản nức tiếng tại phố biển Cửa Lò mà bất cứ du khách nào khi trở về cũng đều muốn thưởng thức. Vào mỗi đêm, ánh đèn của tiểu thương hoà lẫn vào ánh đèn đô thị khiến khu chợ mực nháy sáng bừng, tiếng nói cười râm ran cả một vùng...

Xuân Hoàng

Du lịch Tân Kỳ cần cú hích từ giao thông

(Baonghean.vn) - Huyện Tân Kỳ có tiềm năng phát triển du lịch cộng đồng và sinh thái, danh lam thắng cảnh. Tuy nhiên, hiện nay một số tuyến đường giao thông chính trên địa bàn xuống cấp, hoặc có điểm du lịch như cây sanh nghìn tuổi ở xã Giai Xuân chưa được đầu tư làm đường nên dần bị lãng quên.

Hạt sở ở Nghĩa Lộc, Nghĩa Đàn đạt chất lượng cao. Ảnh: Văn Trường

Người dân Nghĩa Đàn mở lối thoát nghèo từ cây sở

(Baonghean.vn) -Những năm gần đây, người dân một số xã ở huyện Nghĩa Đàn tích cực khôi phục, mở rộng diện tích, nâng cao giá trị cho cây sở. Hướng đi này mang lại hiệu quả cao, mở lối thoát nghèo cho người dân các xã miền núi đất đai cằn cỗi.