Hong Kong điều tra 13 quan chức dự tiệc giữa dịch Covid-19

Theo Việt Anh (vietnamnet.vn)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
Trưởng đặc khu Hong Kong (Trung Quốc) Carrie Lam hôm 8/1 đã mở cuộc điều tra đối với 13 quan chức cấp cao từng tham dự một buổi tiệc có nguy cơ làm lây lan Covid-19 vào đầu tuần.
Theo hãng thông tấn Reuters, toàn bộ 170 khách dự tiệc sinh nhật dân biểu Witman Hung Wai-man vào ngày 3/1 ở nhà hàng Reserva Iberica đã được yêu cầu cách ly 21 ngày ở các cơ sở tập trung trong hôm 7/1. Ít nhất 2 khách mời và một trường hợp tiếp xúc gần đã có kết quả xét nghiệm dương tính với Covid-19.

Theo thông cáo của cơ quan y tế Hong Kong, buổi tiệc mừng sinh nhật 53 tuổi của dân biểu Witman Hung kéo dài khoảng 6 tiếng, từ 6 giờ tối đến tận nửa đêm. Bữa tiệc gây bức xúc dư luận do đặc khu ở thời điểm hiện tại đang tiến hành các biện pháp kiểm soát chặt chẽ nhằm khống chế đà lây lan của virus corona.

Bà Carrie Lam ngày 7/1 cho biết bà "vô cùng thất vọng" khi các quan chức cấp cao của Hong Kong vẫn tham dự sự kiện có nguy cơ lây nhiễm cao trong lúc tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp. Bên cạnh việc mở cuộc điều tra, bà cũng ra quyết định đình chỉ công tác đối với 13 quan chức trên.

Hong Kong điều tra 13 quan chức dự tiệc giữa dịch Covid-19 ảnh 1
Khách dự tiệc sinh nhật của dân biểu Witman Hung Wai-man hồi đầu tuần. Ảnh: Bưu điện Hoa Nam Buổi sáng

Theo Reuters, trong số các quan chức Hong Kong bị đưa đi cách ly có người đứng đầu cơ quan nội vụ Casper Tsui, người đứng đầu cơ quan quản lý nhập cư Au Ka Wang, cảnh sát trưởng Raymond Siu và ủy viên Ủy ban Độc lập chống tham nhũng Hong Kong Simon Peh.

Bốn quan chức trên đều đã gửi lời xin lỗi công khai trước công chúng. "Tôi chân thành xin lỗi tất cả người dân Hong Kong vì hành vi cá nhân của mình đã làm tăng gánh nặng cho công tác chống dịch và khiến dư luận xôn xao. Tôi đã suy nghĩ về sự việc này và sẽ thận trọng hơn trong tương lai", ông Au Ka Wang cho biết hôm 7/1.

Bữa tiệc không vi phạm quy định phòng chống Covid-19 vì diễn ra trước thời điểm Hong Kong siết chặt chính sách chống dịch, và những người tham dự cũng nói họ chỉ ghé qua một chút để chúc mừng. Nhưng trước đó, các quan chức y tế đặc khu đã khuyến cáo người dân không nên tụ tập đông người.

Trong khi đó, báo Bưu điện Hoa Nam Buổi sáng tiết lộ, dựa trên các hình ảnh tại bữa tiệc, một số người tham gia đã không đeo khẩu trang và không giữ khoảng cách an toàn.

Hong Kong đang áp dụng chính sách chống dịch Covid-19 vô cùng nghiêm ngặt với các biện pháp như cách ly đến 21 ngày. Đặc khu cũng cấm phục vụ ăn uống tại nhà hàng sau 6 giờ tối, đóng cửa các hộp đêm, quán bar, phòng tập thể dục và các cơ sở làm đẹp.

tin mới

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.