Hong Kong điều tra hình sự về thảm họa cháy chung cư khiến hàng trăm người mất tích
Hong Kong đã mở cuộc điều tra hình sự khi thảm họa cháy chung cư xảy ra, khiến hàng chục người thiệt mạng, hàng trăm người mất tích.

Theo CNN ngày 27/11, đài truyền hình RTHK cho biết, Bộ trưởng An ninh Hong Kong Chris Tang chia sẻ, vụ cháy cụm chung cư tàn khốc ở Hong Kong đã lan rộng theo cách "bất thường" và một cuộc điều tra hình sự đã được tiến hành.
Ba người đàn ông đã bị bắt vì tình nghi ngộ sát liên quan đến vụ hỏa hoạn, trong đó hai giám đốc và một cố vấn của công ty xây dựng.
Nguyên nhân chính xác của vụ cháy vẫn chưa được xác định và vẫn còn những câu hỏi quan trọng dành cho các nhà chức trách. Chúng bao gồm lý do tại sao các tòa nhà chung cư không được sơ tán nhanh hơn khi đám cháy bắt đầu lan từ tòa nhà đầu tiên và liệu vật liệu dễ cháy, bao gồm cả tấm polystyrene chắn cửa sổ của nhiều căn hộ, có thể trở thành yếu tố gây hỏa hoạn hay không.
Các quan chức cho biết họ nghi ngờ các vật liệu xây dựng khác được tìm thấy tại các căn hộ, bao gồm lưới bảo vệ, vải bạt và tấm phủ nhựa - đây là những vật liệu không đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn.
"Những tấm polystyrene này cực kỳ dễ cháy và ngọn lửa lan rất nhanh. Sự xuất hiện của chúng là bất thường nên chúng tôi đã chuyển vụ việc cho cảnh sát để điều tra thêm" - Giám đốc Sở Cứu hỏa Andy Yeung cho biết ngày 27/11.
Theo nhà lãnh đạo Hong Kong John Lee, các cơ quan quản lý nhà ở của thành phố sẽ xem xét liệu các lớp bảo vệ được sử dụng để che phủ các tòa nhà chung cư trong quá trình cải tạo có đủ khả năng chống cháy hay không.
Giàn giáo tre dùng để bao bọc các tòa nhà ở Hong Kong từng được coi là nguyên nhân gây ra hỏa hoạn trong quá khứ, cũng có thể là một yếu tố gây ra vụ cháy thảm họa chiều tối ngày 26/11.
Theo CNN, trong nỗ lực cứu nạn cứu hộ, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã chỉ định 2 triệu nhân dân tệ (tương đương 282.470 đô la) cho hoạt động hỗ trợ khẩn cấp của Hội Chữ thập đỏ chạy đua cuộc tìm kiếm những người mất tích trong vụ cháy chung cư.
Chủ tịch Tập Cận Bình đã gửi lời chia buồn sâu sắc tới các nạn nhân của thảm họa và kêu gọi "những nỗ lực toàn diện" từ các đại diện của Ủy ban Trung ương Trung Quốc và Văn phòng Liên lạc Hong Kong để làm "mọi thứ có thể" nhằm hỗ trợ các nỗ lực giảm thiểu thương vong và mất mát từ vụ hỏa hoạn.
Hỏa hoạn không phải là chuyện hiếm gặp ở thành phố đông dân với 7,5 triệu dân như Hong Kong, nhưng số người tử vong vẫn ở mức thấp, đặc biệt khi so sánh với số người chết vì hỏa hoạn ở thành phố cao tầng có quy mô tương tự là New York.


