Họp Ban chỉ đạo công tác Dân số - Kế hoạch hóa gia đình tỉnh

(Baonghean.vn) - Sáng nay 19/6, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức họp Ban chỉ đạo công tác Dân số - Kế hoạch hóa gia đình (DS-KHHGĐ) để nghe báo cáo tình hình công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình, giải pháp thời gian tới.  Đồng chí Nguyễn Xuân Đường - Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo DS- KHHGĐ chủ trì cuộc họp.


Họp Ban chỉ đạo công tác Dân số - Kế hoạch hóa gia đình tỉnh ảnh 1
 

Đồng chí Nguyễn Xuân Đường kết luận hội nghị

Tại cuộc họp, Ban Chỉ đạo công tác DS-KHHGĐ đã nêu rõ: Dù có nhiều đổi mới trong công tác chỉ đạo, phối hợp nhưng công tác DS-KHHGĐ trong tỉnh vẫn còn nhiều hạn chế, như: tỷ suất sinh ở mức cao 2,56 con (năm 2010), nằm ở nhóm 10 tỉnh có mức sinh cao nhất cả nước; tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên cao và có xu hướng tăng nhanh, đáng chú ý là ở các huyện vùng biển, vùng giáo và trong cán bộ lãnh đạo, đảng viên và giáo viên. Riêng trong năm 2011 và quý 1 năm 2012 mức sinh và tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên tăng nhanh. Quý 1 năm 2012 số trẻ sinh ra tăng 18%; tỷ lệ sinh con tăng 28,8% so với cùng kỳ năm 2011; mất cân bằng giới tính đang ở mức báo động: 119 bé trai/ 100 bé gái; chất lượng dân số còn hạn chế; tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng còn cao và giảm chậm, hiện trên 21,7%; tình trạng nạo phá thai không an toàn ở độ tuổi vị thành niên chưa giảm....

 

Các thành viên Ban Chỉ đạo đã tập trung tham gia các biện pháp khắc phục như: cần đẩy nhanh công tác phối hợp trong tuyên truyền; đánh giá thực hiện Nghị quyết 20 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục đẩy mạnh công tác DS-KHHGĐ sau 3 năm triển khai để có chỉ thị cụ thể trong chỉ đạo; Cần có chế tài xử lý kỷ luật nghiêm đối với cán bộ, đảng viên vi phạm chính sách dân số, khen thưởng những địa phương, đơn vị, cá nhân làm tốt chính sách dân số, nâng cao chất lượng dân số....


Kết luận cuộc họp, đồng chí Nguyễn Xuân Đường yêu cầu các thành viên ban chỉ đạo, các ngành liên quan tăng cường kiểm tra, giám sát, bổ sung định biên cho Chi cục Dân số và một số huyện đông dân, vùng giáo, miền núi; Tăng cường đầu tư ngân sách, đẩy mạnh tuyên truyền để nâng cao nhận thức cho mọi tầng lớp nhân dân... Phải đưa ra chế tài cụ thể để ràng buộc ý thức trách nhiệm của cấp ủy, cán bộ, đảng viên; khen thưởng kịp thời trong công tác DS-KHHGĐ.

Thành Chung

tin mới

Bệnh viện Y học cổ truyền Nghệ An

Bệnh viện Y học cổ truyền Nghệ An: Dấu ấn 60 năm, khẳng định vị thế 'lá cờ đầu' của ngành y tế

(Baonghean.vn) - Trải qua 60 năm xây dựng và phát triển, Bệnh viện đã không ngừng lớn mạnh về mọi mặt, với nhiều dấu ấn thành tựu đáng tự hào; trở thành “lá cờ đầu” của ngành y tế Nghệ An; 1 trong 7 đơn vị xếp hạng I trên toàn quốc về chuyên ngành y học cổ truyền.

Chữa ngứa da theo đông y

Chữa ngứa da theo đông y

Ngứa da mùa xuân có nguyên nhân chủ yếu là do huyết nhiệt trong cơ thể kết hợp với tà khí bên ngoài xâm nhập vào cơ thể lưu lại ở bì phu mà gây nên bệnh.

Bệnh viện ĐKTP Vinh ‘hồi sinh’ bàn chân nguy cơ hoại tử cho cụ bà 88 tuổi

Bệnh viện Đa khoa TP Vinh ‘hồi sinh’ bàn chân nguy cơ hoại tử cho cụ bà 88 tuổi

(Baonghean.vn) - Cụ bà 88 tuổi (Thanh Chương) bị hoại tử đầu ngón chân phải, cùng với bệnh lý nền phức tạp, đã đi điều trị tại bệnh viện tuyến trên một thời gian nhưng không đỡ. Vừa qua, bà may mắn được các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa TP. Vinh phẫu thuật thành công, giữ lại đôi bàn chân lành lặn.

Giải pháp ‘vàng’ phát hiện ung thư đường tiêu hóa

Giải pháp ‘vàng’ phát hiện ung thư đường tiêu hóa

(Baonghean.vn) - Hiện nay, các bệnh lý tiêu hóa ngày càng phổ biến vì những thói quen ăn uống, sinh hoạt không hợp lý và căng thẳng tâm lý gây nên. Phương pháp nội soi dạ dày và đại tràng thường được bác sĩ chỉ định để chẩn đoán các bệnh lý này. Vậy có nên nội soi dạ dày và đại tràng cùng lúc?

Loãng xương

Chế độ ăn cho người bệnh loãng xương

Chế độ ăn đúng giúp phòng ngừa và điều trị bệnh loãng xương hiệu quả. Do đó, việc đảm bảo dinh dưỡng đối với những người mắc bệnh cơ xương khớp nói chung và người mắc bệnh loãng xương nói riêng là rất quan trọng.