Họp báo công bố kết quả điều tra vụ trọng án ở Yên Bái

Chiều 15/8, tại Công an tỉnh, tỉnh Yên Bái đã họp báo công bố kết quả điều tra vụ án giết người xảy ra ngày 12/8 tại thôn Cài, xã Lâm Giang, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái. Nguyên nhân vụ án mạng được cơ quan chức năng xác định là do mâu thuẫn tranh chấp đất làm nương rẫy.
Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái Phạm Duy Cường đã đến chúc mừng chiến công của lực lượng công an tỉnh Yên Bái đã nỗ lực truy bắt được hung thủ gây án. Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Thị Thanh Trà và Thiếu tướng Đặng Trần Chiêu – Giám đốc Công an tỉnh chủ trì buổi họp báo.
Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái Phạm Thị Thanh Trà phát biểu trong buổi họp báo. Ảnh: Thế Duyệt – TTXVN
Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái Phạm Thị Thanh Trà phát biểu trong buổi họp báo. Ảnh: Thế Duyệt – TTXVN

Tại buổi họp báo, Đại tá Phạm Ngọc Thắng, Phó Giám đốc Công an tỉnh, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Yên Bái đã báo cáo kết quả sơ bộ điều tra vụ án giết người đặc biệt nghiêm trọng. Theo báo cáo của Công an tỉnh, vào 17 giờ ngày 12/8 tại thôn Cài, xã Lâm Giang, huyện Văn Yên Tỉnh Yên Bái, người dân đã phát hiện 4 người chết. Nạn nhân là anh Trần Văn Long – sinh năm 1983, vợ là chị Phàn Thị Hoa, sinh năm 1995, con đẻ là Trần Văn Tuyền, sinh năm 2013 và nạn nhân Phàn Thị Hà, sinh năm 2000, là em gái của chị Phàn Thị Hoa.

Nguyên nhân vụ án mạng được cơ quan chức năng xác định là do mâu thuẫn tranh chấp đất làm nương rẫy. Qua điều tra xác minh bước đầu, Công an tỉnh Yên Bái xác định đối tượng gây án là Đặng Văn Hùng – sinh năm 1989, trú tại thôn Cầu Cài, xã Lâm Giang, huyện Văn Yên. Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an tỉnh đã huy động hàng nghìn cán bộ chiến sỹ cùng phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an, Công an tỉnh Lào Cai, công an xã và lực lượng dân quân tự vệ 2 huyện Văn Yên và Lục Yên của tỉnh Yên Bái tiến hành xác minh, điều tra, khoanh vùng, ráo riết truy tìm hung thủ. Cơ quan điều tra nhận định khoanh vùng đối tượng bỏ trốn trong bán kính 30 km và cử các tổ công tác chốt chặn tại địa bàn huyện Văn Yên và Lục Yên, địa bàn giáp ranh tỉnh Lào Cai phòng ngừa đối tượng bỏ trốn sang bên kia biên giới. Đến sáng 15/8, nhận được tin báo của quần chúng nhân dân, cán bộ chiến sỹ Công an tỉnh Yên Bái phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an đã phát hiện và bắt giữ nghi phạm Đặng Văn Hùng và người yêu là Nguyễn Thị Hán tại địa phận thôn 2 xã Khánh Hòa, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái vào hồi 10 giờ ngày 15/8/2015, sau 3 ngày nỗ lực lần theo dấu vết tội phạm.
Đại tá Phạm Ngọc Thắng - Phó Giám đốc Công an tỉnh, Thủ trưởng Cơ quan  Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Yên Bái trả lời các câu hỏi của phóng viên.  Ảnh: Thế Duyệt – TTXVN.
Đại tá Phạm Ngọc Thắng - Phó Giám đốc Công an tỉnh, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Yên Bái trả lời các câu hỏi của phóng viên. Ảnh: Thế Duyệt – TTXVN.
Thông tin về quá trình điều tra ban đầu và trả lời các câu hỏi của các phóng viên báo chí, Đại tá Phạm Ngọc Thắng – Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Yên Bái cho biết: Theo lời khai ban đầu của nghi phạm Đặng Văn Hùng, vào khoảng 16 giờ ngày 12/8/2015, Hùng từ nhà đi lên nương qua lán nương nhà Long khoảng 500m, gặp vợ chồng Long đang phát nương đã hỏi sao phát nương của nhà mình. Long trả lời, bố vợ bảo phát thì phát. Hùng đã dùng dao vụt vào người Long, Long bỏ chạy và vấp ngã, Hùng đã dùng dao chém Long nhiều nhát vào cổ và người. Sau đó thấy chị Hoa, Hùng chém chị Hoa và chạy tiếp xuống lán nương nhà anh Long chém Hà và cháu Tuyền. Qua trình xác minh điều tra và lời khai của đối tượng, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Yên Bái khẳng định Hùng là hung thủ duy nhất của vụ án. Cơ quan điều tra Công an tỉnh Yên Bái đã khởi tố vụ án và bị can về tội giết người. 
Tại buổi họp báo, Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái Phạm Thị Thanh Trà đánh giá cao và biểu dương, ghi nhận chiến công của lực lượng công an Yên Bái. Đây là vụ án chấn động dư luận nhưng đã bắt được đối tượng, đã giải tỏa và trấn an tâm lý nhân dân. Đây là sự mưu trí, linh hoạt, sáng tạo, có sự phối hợp chặt chẽ của các lực lượng từ Bộ Công an đến công an địa phương, dân quân tự vệ và quần chúng nhân dân. Đồng thời thể hiện sự chỉ đạo sát sao của lãnh đạo tỉnh Yên Bái, lãnh đạo Bộ Công an. Từ kết quả vụ việc này, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Thị Thanh Trà nhấn mạnh một số kinh nghiệm trong phòng ngừa, đấu tranh trấn áp tội phạm trên địa bàn. Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Công an tỉnh tiếp tục chỉ đạo điều tra làm rõ vụ việc; các cơ quan báo chí tuyên truyền kết quả phá án, tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, đảm bảo trật tự an toàn xã hội. 
Nhân dịp này, thay mặt lãnh đạo tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Thị Thanh Trà đã trao Bằng khen và thưởng nóng cho 8 tập thể đã có thành tích xuất sắc phá án./.
Theo TTXVN

tin mới

Bắt đối tượng mang 2.000 viên ma túy đi tiêu thụ

Bắt đối tượng mang 2.000 viên ma túy đi tiêu thụ

(Baonghean.vn) - Vừa bước xuống xe khách, chưa kịp tẩu tán 2.000 viên ma túy tổng hợp, Lô Thị Vân trú tại xã Giang Sơn (Đô Lương) đã bị Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an tỉnh Nghệ An), Công an huyện Quỳ Hợp đồng chủ trì, phối hợp với Công an huyện Đô Lương bắt giữ.

Có cầu mới vượt sông Hiếu, hơn 3 nghìn người dân Quỳ Châu thoát nỗi lo bị chia cắt cục bộ mùa mưa lũ

Có cầu mới vượt sông Hiếu, hơn 3 nghìn người dân Quỳ Châu thoát nỗi lo bị chia cắt cục bộ mùa mưa lũ

(Baonghean.vn) - Liên tục vài năm gần đây, xã Châu Thắng (Quỳ Châu) luôn chịu ảnh hưởng bởi lũ lụt, khi nước sông Hiếu dâng cao còn bị chia cắt cục bộ, công tác cứu hộ, cứu trợ gặp rất nhiều khó khăn. Cây cầu mới vừa được xây dựng hoàn thành đã giải quyết dứt điểm vấn đề này.

Chấn chỉnh công tác quản lý thuế, không bỏ sót đối tượng nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

Chấn chỉnh công tác quản lý thuế, không bỏ sót đối tượng nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

(Baonghean.vn) - Cục Thuế tỉnh vừa có văn bản đôn đốc các phòng, Chi cục Thuế trực thuộc rà soát, báo cáo, quản lý thuế đối với các trường hợp sử dụng đất chưa có quyết định, hợp đồng thuê đất. Đây là vấn đề Báo Nghệ An đã phản ánh tại bài viết “Nghịch lý phía sau các cụm công nghiệp ở Quỳ Hợp”.

Tội vi phạm quy định về bảo vệ an toàn công trình thủy lợi, đê điều và phòng, chống thiên tai; vi phạm quy định về bảo vệ bờ, bãi sông là gì?

Tội vi phạm quy định về bảo vệ an toàn công trình thủy lợi, đê điều và phòng, chống thiên tai; vi phạm quy định về bảo vệ bờ, bãi sông là gì?

(Baonghean.vn) - Tội vi phạm quy định về bảo vệ an toàn công trình thủy lợi, đê điều và phòng, chống thiên tai; vi phạm quy định về bảo vệ bờ, bãi sông là gì? Luật Hình sự quy định như thế nào? Đó là vấn đề quan tâm của bà Trần Anh Nguyệt (Hưng Hoà, thành phố Vinh, Nghệ An).