Họp báo cuối nhiệm kỳ của Tổng thống Nga Putin sẽ 'rất đặc biệt'

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov tuyên bố, cuộc họp báo cuối năm của Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ rất đặc biệt.

Phát biểu ngày 14/12, ông Peskov nhấn mạnh: “Sự quan tâm đối với cuộc họp báo nói trên là rất lớn. Cuộc họp báo được dự đoán là sẽ rất đặc biệt bởi nhiệm kỳ Tổng thống của ông Putin sắp kết thúc và chúng ta đều biết ông sẽ tiếp tục tranh cử. Chính vì thế, tầm quan trọng của cuộc họp năm nay được đánh giá là cao hơn hẳn so với cuộc họp báo năm 2012, khi ông Putin tái đắc cử Tổng thống”.

hop bao cuoi nhiem ky cua tong thong nga putin se rat dac biet hinh 1
Một cuộc họp báo cuối năm của Tổng thống Nga Putin. Ảnh: RT

Ông Peskov cho rằng, sẽ có rất nhiều câu hỏi liên quan đến tiến trình bầu cử tại Nga được đặt ra trong cuộc họp báo được tổ chức tại Mockva vào chiều hôm nay (14/12 - theo giờ Việt Nam). Đã có 1.640 nhà báo đăng ký tham dự sự kiện này - con số kỷ lục so với 12 cuộc họp báo trước đó.

Kể từ năm 2001, Tổng thống Nga Putin thường xuyên tổ chức họp báo thường niên (trừ giai đoạn từ 5/2008 - 5/2012) khi ông đảm đương chức vụ Thủ tướng.

Các cuộc họp báo thường niên của Tổng thống Nga Putin thường diễn ra vào cuối năm để ông Putin có thể tổng kết toàn bộ hoạt động trong năm và không bị giới hạn về thời gian. Cuộc họp báo ngắn nhất kéo dài 1 giờ 33 phút diễn ra vào năm 2001 trong khu cuộc họp báo dài nhất kéo dài 4 giờ 40 phút diễn ra vào năm 2008./.

Theo VOV

tin mới

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.