Hộp đen MS804 khẳng định đã có cháy trước khi máy bay gặp nạn

(Baonghean.vn) - Ngày 5/7, Ủy ban điều tra tai nạn hàng không Ai Cập cho biết đoạn ghi âm được lấy từ hộp đen của chiếc máy bay MS804 của hãng hàng không Egypt Air đã chỉ ra có 1 đám cháy xuất hiện trên máy bay trước khi lao xuống biển Địa Trung Hải.

Chuyến bay mang số hiệu MS804 của hãng hàng không Egypt Air đã rơi xuống biển Địa Trung Hải vào ngày 19/5 khiến toàn bộ 66 người trên máy bay thiệt mạng. Ảnh: EPA.
Chuyến bay mang số hiệu MS804 của hãng hàng không Egypt Air đã rơi xuống biển Địa Trung Hải vào ngày 19/5 khiến toàn bộ 66 người trên máy bay thiệt mạng. Ảnh: EPA.

Chiếc Airbus A320 mang số hiệu MS804 đã rơi xuống biển Địa Trung Hải khi đang trên đường từ Paris đến Cairo vào ngày 19/5. Tất cả phi hành đoàn gồm 66 người đã thiệt mạng. Nguyên nhân của vụ tai nạn hiện vẫn chưa được làm rõ.

Trước đó, 1 trong những hộp đen của chiếc máy bay MS804 đã được tìm thấy và phục hồi từ đáy biển. Phân tích dữ liệu từ hộp đen, Ủy ban điều tra tai nạn hàng không Ai Cập ngày 29/6 cho biết đã có khói trong nhà vệ sinh và hệ thống định vị điện tử. Các mảnh vụn được tìm thấy từ phần trước của chiếc máy bay cho thấy đã có dấu hiệu hư hỏng bởi nhiệt độ cao.

Đến ngày 5/7, đoạn ghi âm các diễn biến xảy ra trên khoang máy bay, sau khi được sửa chữa tại Pháp và gửi về Cairo, tiếp tục cho thấy một đám cháy đã xảy ra cho đến khi chiếc máy bay xấu số gặp nạn.

Các nhà điều tra đang tiếp tục tiến hành phân tích sâu hơn về nội dung trong đoạn ghi âm và chưa thể loại trừ bất kỳ nguyên nhân nào gây ra vụ tai nạn.

Chuyến bay MS804 bao gồm 56 hành khách và 10 phi hành đoàn, trong đó có 40 người Ai Cập, 15 công dân Pháp, 2 người Iraq, 2 người Canada và các hành khách đến từ Algeria, Bỉ, Anh, Chad, Bồ Đào Nha, Saudi Arabia và Sudan.

Kể từ sau vụ tai nạn, thi thể của các nạn nhân tử nạn được cho là vẫn ở dưới biển, chỉ 1 phần nhỏ hài cốt được tìm thấy. Một nhóm pháp y Cairo đã sử dụng phần hài cốt còn sót lại để tiến hành xét nghiệm ADN và xác định danh tính các nạn nhân.

Thanh Hiền

(Theo The guardian)

tin mới

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.