Hợp tác toàn diện giữa tập đoàn du lịch hàng đầu và Tổng Công ty Bảo hiểm Bảo Việt

(Baonghean.vn) - Tại Hà Nội vừa diễn ra lễ ký Kết Thỏa thuận hợp tác toàn diện giữa Tập đoàn Crystal Bay và Tổng công ty Bảo hiểm Bảo Việt, mở ra thời kỳ hợp tác mới bền vững nhằm mang lại những giá trị tốt nhất cho khách hàng của hai bên.

Theo đó, Tập đoàn Crystal Bay, đơn vị phát hành thẻ du lịch Crystal Holidays sẽ hợp tác cùng Tổng công ty Bảo hiểm Bảo Việt cung cấp dịch vụ bảo hiểm sức khỏe miễn phí cho tất cả các chủ sở hữu thẻ Crystal Holidays trong suốt thời hạn sở hữu thẻ từ 25- 50 năm. Với quyền lợi vượt trội này, các chủ sở hữu thẻ Crystal Holidays được thụ hưởng các chính sách chăm sóc y tế và sức khỏe tại các bệnh viện hàng đầu là đối tác của Tổng công ty Bảo hiểm Bảo Việt ngay cả khi không đi du lịch.

Ông Nguyễn Đức Chi - Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc tập đoàn Crystal Bay ký kết hợp tác với Tổng công ty Bảo hiểm Bảo Việt. Ảnh: P.V
Ông Nguyễn Đức Chi - Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc tập đoàn Crystal Bay ký kết hợp tác với Tổng công ty Bảo hiểm Bảo Việt. Ảnh: P.V

Ví dụ chủ sở hữu thẻ Hoa Hồng với mức chi phí 96- 480 triệu đồng, được hưởng quyền lợi sở hữu kỳ nghỉ trong 50 năm, đồng thời trong 50 năm sở hữu thẻ được miễn phí gói bảo hiểm sức khỏe, bảo hiểm tai nạn trong nước trị giá 7,5 tỷ đồng, tổng chi phí y tế tới 3 tỷ đồng, chi phí điều trị nội trú trị giá 5 tỷ đồng. Trong trường hợp đi du lịch nước ngoài, chủ sở hữu thẻ du lịch Crystal Holidays được chi trả 100% chi phí y tế, dịch vụ cứu trợ khẩn cấp và được bảo hiểm tất cả các chuyến du lịch nước ngoài ngay cả khi đi du lịch không sử dụng quyền lợi thẻ Crystal Holidays. Thẻ du lịch Crystal Holidays bao gồm 5 loại: Hoa Cúc, Hoa Ly, Hoa Lan, Hoa Hồng, Hoa Sen với thời gian sở hữu kỳ nghỉ lâu dài, linh hoạt và các mức bảo hiểm tương ứng cùng rất nhiều quyền lợi miễn phí khác.

Với những khách hàng của Tổng công ty Bảo hiểm Bảo Việt sẽ được hưởng các chính sách ưu đãi từ Tập đoàn Crystal Bay như: giảm giá, gia tăng thêm quyền lợi khi sở hữu thẻ du lịch Crystal Holidays…Riêng các khách hàng VIP của Tổng công ty Bảo hiểm Bảo Việt sẽ được tặng thẻ du lịch Crystal Holidays để có thêm cơ hội đi du lịch, chăm sóc đời sống tinh thần, cảm xúc cho mình và người thân.

Thẻ du lịch Crystal Holidays là giải pháp du lịch thông minh của Tập đoàn Crystal Bay. Ảnh: P.V
Thẻ du lịch Crystal Holidays là giải pháp du lịch thông minh của Tập đoàn Crystal Bay. Ảnh: P.V

Bản thỏa thuận hợp tác toàn diện này là việc chưa từng có trong tiền lệ hợp tác giữa một Tổng công ty hàng đầu trong nước về bảo hiểm và một Tập đoàn uy tín trong ngành du lịch với mục tiêu lấy quyền lợi của khách hàng làm tâm điểm hướng tới.

Phát biểu tại lễ ký, ông Nguyễn Đức Chi, Chủ tịch, Tổng Giám đốc Tập đoàn Crystal Bay chia sẻ: “Không dừng ở những quyền lợi thông thường như: sở hữu kỳ nghỉ với giá hợp lý tại mạng lưới các khách sạn, khu nghỉ dưỡng khắp nơi trên thế giới và Việt Nam, cung cấp các dịch vụ visa, vé máy bay, đặt tour… chủ sở hữu thẻ Crystal Holidays còn được chăm sóc y tế miễn phí với những ưu đãi chưa từng có. Khách hàng của chúng tôi và Tổng công ty Bảo hiểm Bảo Việt sẽ luôn có cảm giác yên tâm cho dù ở nhà hay đi bất cứ nơi đâu cũng luôn nghĩ mình được chăm sóc và an toàn”.

Đại diện Tổng công ty Bảo hiểm Bảo Việt, ông Nguyễn Xuân Việt – Tổng Giám đốc chia sẻ: “Sự phát triển mạnh mẽ của xã hội, công nghệ kéo theo những nhu cầu của khách hàng, thị trường ngày một đa dạng, phức tạp và mở rộng hơn, đặc biệt là với các ngành kinh doanh dịch vụ sản phẩm vô hình. Sự hợp tác lần này của hai bên chính là dựa trên sự thấu hiểu khách hàng để mang lại những giá trị gia tăng cho khách hàng.
Sở hữu những ưu thế như Hệ thống bảo lãnh viện phí rộng khắp trên toàn quốc; Đội ngũ cán bộ, chuyên gia chuyên nghiệp; cùng việc ứng dụng công nghệ Insure Tech tiên tiến hiện đại, Bảo hiểm Bảo Việt cam kết cùng với Crystal Bay cung cấp tới khách hàng những sản phẩm bảo hiểm vượt trội với dịch vụ bồi thường, tư vấn, hỗ trợ các dịch vụ sau bán tốt nhất. Đồng thời, với gói Bảo hiểm du lịch quốc tế, các dịch vụ y tế, bảo lãnh phạm vi quốc tế sẽ làm hài lòng các khách hàng. Bên cạnh cam kết về chất lượng dịch vụ và sản phẩm, cùng với Crystal Bay, chúng tôi sẽ không ngừng nghiên cứu cải tiến sản phẩm và chất lượng phục vụ nhằm mang đến cho quý khách sự hài lòng cao nhất.”
Một khu Resort của tập đoàn Crystal Bay ở Nha Trang. Ảnh: P.V
Một khu Resort của tập đoàn Crystal Bay ở Nha Trang. Ảnh: P.V

Tổng Công ty Bảo hiểm Bảo Việt là đơn vị nòng cốt và lâu đời nhất trong hệ thống các Công ty thành viên thuộc Tập đoàn Tài chính – Bảo hiểm Bảo Việt, hiện là doanh nghiệp bảo hiểm hàng đầu tại Việt Nam với trên 50 năm kinh nghiệm hoạt động, 3.000 nhân viên, gần 30.000 đại lý, gần 80 công ty thành viên và gần 700 phòng bảo hiểm khu vực trải rộng khắp các tỉnh, thành phố trên toàn quốc. Bảo hiểm Bảo Việt luôn tiên phong trong việc cung cấp các sản phẩm dịch vụ bảo hiểm cho khách hàng như Bảo hiểm xe cơ giới, Bảo hiểm sức khỏe, Bảo hiểm y tế đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng ...

Hết quý 3/2018, Bảo hiểm Bảo Việt đạt được mức tổng doanh thu hơn 7.300 tỷ đồng, tăng trưởng xấp xỉ 24%. Trong nhiều năm liên tiếp, Bảo hiểm Bảo Việt nhận được rất nhiều các các giải thưởng uy tín, trong đó có: Giải thưởng Doanh nghiệp Bảo hiểm phi nhân thọ tốt nhất Việt Nam 2018 và Doanh nghiệp Bảo hiểm Phi nhân thọ sáng tạo nhất Việt Nam 2018 (Global Banking and Finance Review); Thương hiệu Bảo hiểm Phi nhân thọ tốt nhất Việt Nam 2018 (Best Brand Magazine); Top 10 Công ty bảo hiểm phi nhân thọ uy tín nhất Việt Nam 2018 (Vietnam Report) ...

Và cùng với rất nhiều các giải thưởng khác nữa trong nước và khu vực đã trao tặng chính là minh chứng rõ ràng cho những nỗ lực không ngừng nghỉ của Bảo hiểm Bảo Việt trong suốt chặng đường hơn 50 năm kiên trì đi theo định hướng phát triển bền vững, lấy khách hàng làm trung tâm như kim chỉ nam cho các hoạt động của mình. Trong suốt quá trình hình thành và phát triển, Bảo hiểm Bảo Việt luôn khẳng định vai trò là nhà bảo hiểm đóng vai trò dẫn dắt và kiến thiết thị trường bảo hiểm phi nhân thọ Việt Nam, với nguồn lực mạnh mẽ và thực hiện đúng cam kết của mình trước khách hàng, nhằm mang lại các lợi ích cao nhất cho khách hàng và cộng đồng.

Crystal Bay tiên phong khai mở tiềm năng du lịch của các vùng đất mới.
Crystal Bay tiên phong khai mở tiềm năng du lịch của các vùng đất mới.

Thẻ du lịch Crystal Holidays là giải pháp du lịch thông minh của Tập đoàn Crystal Bay, doanh nghiệp uy tín tiên phong tạo dựng hệ sinh thái đồng bộ trong ngành du lịch. Ngoài quyền lợi bảo hiểm miễn phí, các chủ sở hữu thẻ Crystal Holidays có đặc quyền được hưởng các kỳ nghỉ với giá chỉ tương đương với 25 - 50% giá thông thường tại hơn 1.000 khách sạn, khu nghỉ dưỡng 3 - 5 sao ở Việt Nam và hơn 100.000 điểm đến trên thế giới. Crystal Holidays còn là một kênh đầu tư sinh lời với những tính năng thông minh của thẻ như: Chuyển nhượng lại kỳ nghỉ không dùng hết cho chủ đầu tư; cho, tặng hoặc sang nhượng lại thẻ cho chủ đầu tư (kể từ sau năm thứ 3) với lợi ích 6% mỗi năm. 

Tận dụng những lợi thế của nền kinh tế chia sẻ, được kết nối bởi hệ thống App thông minh Crystal Holidays và đội ngũ nhân viên dịch vụ tận tâm, các chủ sở hữu thẻ chỉ cần click chuột là có thể đặt phòng khắp thế giới. Trong tương lai, App Crystal Holidays sẽ được kết nối với hệ thống dữ liệu (data) của các hãng hàng không, taxi, nhà hàng, hệ thống thanh toán ngân hàng... nhằm mang lại dịch vụ trọn gói giá cả hợp lý cho các chủ sở hữu thẻ du lịch Crystal Holidays.

Với mạng lưới các đối tác du lịch khắp thế giới và 30 công ty thành viên, năm 2017, Crystal Bay đã đưa hơn 300.000 khách quốc tế tới Việt Nam, đặc biệt là dòng khách Nga chiếm hơn 60% lượng khách Nga đến Nha Trang, Ninh Thuận, Phan Thiết (Bình Thuận).

Cùng hệ sinh thái du lịch đã dày công tạo dựng, Tập đoàn Crystal Bay tiên phong khai mở tiềm năng du lịch của các vùng đất mới với những dự án bất động sản du lịch quy mô lớn tại Ninh Thuận như: Sun Bay Park Hotel & Resort quy mô 3.300 phòng khách sạn 5 sao cùng công viên nước sát cạnh công viên Bình Sơn; tổ hợp Ninh Chữ Sailing Bay quy mô 3600 phòng cùng khu phố thương mại, công viên chuyên đề ở cửa biển Ninh Chữ; Mũi Dinh Ecorpark trải rộng trên diện tích 766 ha với quy mô hàng chục ngàn phòng…Tại Vân Đồn (Quảng Ninh) là dự án Vân Đồn Heritage Road quy mô hàng chục ngàn phòng cùng tổ hợp dịch vụ đi kèm

Bản thỏa thuận hợp tác toàn diện được ký giữa Tập đoàn Crystal Bay và Tổng công ty Bảo hiểm Bảo Việt đã tạo một dấu ấn mới trong việc phát triển ngành du lịch theo xu hướng liên kết đa ngành nhằm mang lại những giá trị lợi ích tốt nhất cho khách hàng, lấy quyền lợi khách hàng làm trung tâm và qua đó thúc đẩy sự tăng trưởng của dòng khách du lịch theo cách hoàn toàn mới./.

tin mới

Xuân Hoàng

Khi nào thì vận hành lưới điện 110kV ở Tân Kỳ?

(Baonghean.vn) - Mặc dù dự án lưới điện 110kV của huyện Tân Kỳ đã được đầu tư xây dựng cách đây hơn 2 năm, nhưng do vướng mắc giải phóng mặt bằng trên địa bàn huyện Đô Lương nên đến nay vẫn chưa đưa vào vận hành được.

Nỗ lực ‘đánh thức’ báu vật du lịch Pù Mát

Nỗ lực ‘đánh thức’ báu vật du lịch Pù Mát

(Baonghean.vn) - Vườn Quốc gia Pù Mát là “kho báu” trong khai thác giá trị kinh tế ngành du lịch, dịch vụ theo hướng sinh thái bền vững. Hiện, chính quyền và người dân đang nỗ lực xây dựng các mô hình dịch vụ du lịch xanh, bước đầu cho hiệu quả, song vẫn còn nhiều khó khăn, bất cập cần tháo gỡ.

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

(Baonghean.vn) - Cùng với việc tạo ra hàng trăm nghìn cơ hội kinh doanh và trị giá doanh số giao dịch, kinh doanh lên tới hàng nghìn tỷ đồng, BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh còn tích cực tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội trên địa bàn.

Thị trường vàng Nghệ An im ắng trước giờ 'G'

Thị trường vàng Nghệ An im ắng trước giờ 'G'

(Baonghean.vn) -Ngày mai (22/4) Ngân hàng Nhà nước Việt Nam sẽ tổ chức đấu thầu 16.800 lượng vàng SJC, nhằm góp phần hạ nhiệt giá vàng, thu hẹp khoảng cách giá vàng trong nước với giá vàng thế giới. Trước thông tin này, thị trường vàng Nghệ An trong những ngày qua khá trầm lắng, giao dịch giảm hẳn…

Dây điện chằng chịt

Dây điện chằng chịt tại vựa rau lớn nhất Nghệ An

(Baonghean.vn) - Huyện Quỳnh Lưu được xem là thủ phủ rau màu của tỉnh Nghệ An. Mặc dù vậy, hiện nay, việc canh tác rau nơi đây vẫn tồn tại nhiều bất cập. Một trong số đó là hệ thống điện phục vụ sản xuất rau mất an toàn, đấu nối chằng chịt, tiềm ẩn nguy hiểm trong mùa nắng nóng, mưa bão.

Xây dựng thương hiệu, nâng tầm giá trị cốt lõi

Xây dựng thương hiệu, nâng tầm giá trị cốt lõi

(Baonghean.vn) - Trong khuôn khổ “Tuần lễ Thương hiệu quốc gia Việt Nam” (từ ngày 15-21/4/2024), Bộ Công Thương phối hợp với các cơ quan, tổ chức liên quan tổ chức Diễn đàn quốc tế Thương hiệu quốc gia Việt Nam 2024 với chủ đề “Nâng tầm những giá trị cốt lõi”. 

Giá vàng

Vàng trong nước giảm nhẹ; Tỷ giá Yen Nhật bật tăng

(Baonghean.vn) - Giá vàng trong nước giảm nhẹ, vàng thế giới tăng dữ dội; Tỷ giá Yen Nhật bất ngờ bật tăng; Xăng dầu tiếp đà tăng giá; Cà phê giảm nhẹ, vẫn đang ở mức trên 122.000 đồng/kg, là những thông tin thị trường cập nhật trong sáng 20/4.

Bước chuyển mình ở vùng đất khó Thanh Tùng

Bước chuyển mình ở vùng đất khó Thanh Tùng

(Baonghean.vn)- Những ngày tháng 4 lịch sử, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Thanh Tùng, huyện Thanh Chương vui mừng chào đón sự kiện kỷ niệm 70 năm ngày thành lập xã. Sự kiện này càng có ý nghĩa hơn khi dịp này, xã Thanh Tùng được đón nhận danh hiệu xã đạt chuẩn nông thôn mới.

Nghệ An trồng thử nghiệm giống sắn mới kháng bệnh khảm lá

Nghệ An trồng thử nghiệm giống sắn mới kháng bệnh khảm lá

(Baonghean.vn) - Trong những năm gần đây, bệnh khảm lá sắn bùng phát và lan ra diện rộng khiến năng suất, chất lượng sắn giảm sút, người dân thất thu và nhà máy thì “đói nguyên liệu”. Hiện giải pháp tìm giống sắn mới kháng bệnh thay thế đang được triển khai ở các địa phương trong tỉnh.

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

(Baonghean.vn) - Từ sự năng động của lãnh đạo UBND, Hội Phụ nữ xã Thành Sơn (Anh Sơn) xây dựng mô hình chuyển đổi cây trồng, đưa giống cây củ mài và chuối sáp từ miền Nam về trồng tại xã Thành Sơn. Qua 1 năm thử nghiệm, mô hình mang lại thu nhập cao, người dân phấn khởi tiếp tục sản xuất.