“Hốt bạc” từ dịch vụ rửa xe dịp Tết

(Baonghean.vn) - Những ngày Tết, dịch vụ rửa xe nhộn nhịp người, các cơ sở rửa xe kiếm bộn tiền.

Những ngày cận Tết, anh Long, chủ tiệm rửa xe tại phường Lê Lợi, TP.Vinh cùng nhân viên của tiệm tất bật ngày đêm rửa xe cho khách. Anh cho biết dù đã tuyển thêm nhân viên và tăng giờ làm nhưng với lượng xe lớn thì mọi người hầu như không có thời gian nghỉ ngơi.

Dịch vụ rửa xe đắt khách dịp Tết với giá tăng gấp đôi ngày thường. Ảnh: Quang An
Dịch vụ rửa xe đắt khách dịp Tết với giá tăng gấp đôi ngày thường. Ảnh: Quang An
Anh Long chia sẻ: Từ 20 Tết, lượng khách rửa xe đã bắt đầu tăng lên, trung bình mỗi ngày tôi nhận khoảng 20 ô tô và 30 cái xe máy. Đỉnh điểm là 3 ngày cuối năm, gara của tiệm hầu như không có chỗ trống.

Không chỉ ở thành phố, các điểm rửa xe ở các huyện cũng kín khách. Anh Nguyễn Văn Trung, chủ cửa hàng rửa xe tại Diễn Châu cho biết: Từ hôm qua (29 Tết) lượng khách tăng kỷ lục, tôi phải nhờ khách thông cảm chờ tới trưa hoặc chiều vì bãi để xe của tiệm không còn chỗ, nếu dựng ra đường thì rất nguy hiểm. Mỗi ngày tôi rửa gần 40 xe máy các loại.

Giá rửa xe máy tăng gấp đôi so với ngày thường nhưng không bao giờ hết khách. Ảnh: Quang An
Giá rửa xe máy tăng gấp đôi so với ngày thường nhưng không bao giờ hết khách. Ảnh: Quang An
Hiện giá rửa xe ô tô, xe máy đã tăng không hề nhẹ. Ô tô tăng từ 50.000 đồng lên 120.000 đồng/xe tùy vào số chỗ. Xe máy ngày thường dao động từ 15.000 đồng – 20.000 đồng/xe thì những ngày này cũng tăng lên 30.000 đồng/xe.

Những chiếc xe trọng tải lớn, xe khách thì cần phải nhiều người và mất công hơn nên giá thành rất cao, trên 150.000 đồng/xe. Tuy giá cao nhưng các tiệm không bao giờ vắng khách, trái lại ngày càng quá tải vì nhu cầu tăng đột biến, ai cũng muốn phương tiện đi lại của mình sạch sẽ để du xuân.

Với việc số lượng xe cùng giá rửa xe tăng, nhiều cơ sở "hốt bạc" từ dịch vụ này; nhân viên rửa xe ngày Tết cũng có thu nhập khủng từ 2 -  5 triệu đồng/ngày.
Trung bình mỗi ngày rửa khoảng 30 cái xe máy và hơn 10 ô tô, với giá thành gấp đôi ngày thường đã giúp nhân viên rửa xe thu tiền triệu mỗi ngày. Ảnh: Quang An
Trung bình mỗi ngày rửa khoảng 30 cái xe máy và hơn 10 ô tô, với giá thành gấp đôi ngày thường đã giúp nhân viên rửa xe thu tiền triệu mỗi ngày. Ảnh: Quang An
Chị Nguyễn Thúy Nga ở phường Hưng Phúc, TP.Vinh cho biết: Tết nhất ai cũng phải đi thăm họ hàng, chúc Tết, soạn cỗ... nên không có thời gian rửa xe, dù dịch vụ này có đắt lên nhưng ai cũng cần đến.
Tuy nhiên, nhiều khách hàng cũng lo ngại về chất lượng rửa xe ngày Tết, anh Nguyễn Văn Quang, Diễn Phúc (Diễn Châu) cho rằng: Với lượng xe lớn như vậy thì tôi chỉ lo nhân viên sẽ rửa qua loa để nhận thêm khách, khiến xe mình không được rửa sạch, thậm chí còn trầy xước. Đây cũng là tâm lý chung của đa số khách hàng khi rửa xe dịp Tết.

tin mới

Bước chuyển mình ở vùng đất khó Thanh Tùng

Bước chuyển mình ở vùng đất khó Thanh Tùng

(Baonghean.vn)- Những ngày tháng 4 lịch sử, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Thanh Tùng, huyện Thanh Chương vui mừng chào đón sự kiện kỷ niệm 70 năm ngày thành lập xã. Sự kiện này càng có ý nghĩa hơn khi dịp này, xã Thanh Tùng được đón nhận danh hiệu xã đạt chuẩn nông thôn mới.

Nghệ An trồng thử nghiệm giống sắn mới kháng bệnh khảm lá

Nghệ An trồng thử nghiệm giống sắn mới kháng bệnh khảm lá

(Baonghean.vn) - Trong những năm gần đây, bệnh khảm lá sắn bùng phát và lan ra diện rộng khiến năng suất, chất lượng sắn giảm sút, người dân thất thu và nhà máy thì “đói nguyên liệu”. Hiện giải pháp tìm giống sắn mới kháng bệnh thay thế đang được triển khai ở các địa phương trong tỉnh.

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

(Baonghean.vn) - Từ sự năng động của lãnh đạo UBND, Hội Phụ nữ xã Thành Sơn (Anh Sơn) xây dựng mô hình chuyển đổi cây trồng, đưa giống cây củ mài và chuối sáp từ miền Nam về trồng tại xã Thành Sơn. Qua 1 năm thử nghiệm, mô hình mang lại thu nhập cao, người dân phấn khởi tiếp tục sản xuất.

Các mẫu xe đời mới hầu hết sử dụng nhiên liệu diesel đạt tiêu chuẩn Euro 5. Ảnh: Văn Trường

Người dùng ô tô ở Nghệ An vất vả tìm dầu diesel đạt chuẩn khí thải Euro 5

(Baonghean.vn) -Theo quy định của Chính phủ, từ ngày 1/1/2022, các mẫu xe ô tô mới bán ra tại thị trường Việt Nam đều phải đạt chuẩn khí thải Euro 5. Tuy nhiên tại địa bàn Nghệ An, số lượng cửa hàng bán xăng, dầu đạt chuẩn Euro 5 hiện vẫn còn rất hạn chế, khiến người tiêu dùng gặp nhiều khó khăn.

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

(Baonghean.vn) - Theo tính toán dựa trên dự báo thời tiết và nguồn nước hiện tại, vụ hè thu - mùa 2024, Nghệ An có trên 4.200 ha lúa có nguy cơ hạn hán, thiếu nước tưới. Chủ động giải pháp chống hạn là nội dung ngành Nông nghiệp và các địa phương cần tập trung thực hiện ngay từ đầu vụ sản xuất.

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

(Baonghean.vn) - Ngành Nông nghiệp và PTNT đã nỗ lực thu hút các nguồn vốn đầu tư vào hệ thống thuỷ lợi, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, đáp ứng yêu cầu phát triển nông nghiệp hiện đại, thích ứng biến đổi khí hậu, chủ động phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai.