Houthi tập trận quy mô lớn mô phỏng cuộc tấn công nhằm vào Israel

Lan Hạ (Theo Sputnik)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn)- Đài truyền hình Al-Masirah dẫn lời người phát ngôn của phong trào Houthi cho hay, phong trào này đã tổ chức một cuộc tập trận quy mô lớn mô phỏng các cuộc tấn công vào doanh trại và khu định cư của quân đội Israel.

Đài truyền hình đã phát sóng đoạn phim cho thấy cuộc tập trận do lực lượng dự bị và tiền phương của phong trào tiến hành “như một phần của quá trình chuẩn bị cho trận chiến chinh phục Palestine và thánh chiến Hồi giáo linh thiêng”.

anh-1-8854.jpeg
Ảnh minh họa. Ảnh: AP

Tên lửa, máy bay không người lái, xe tăng và pháo binh đã được sử dụng trong cuộc tập trận mang tên “Yemen hỗ trợ Palestine”, nhưng ngày và địa điểm của cuộc tập trận không được tiết lộ. Đài truyền hình cho biết cuộc tập trận bắt đầu với các cuộc tấn công bằng pháo và tên lửa vào các mục tiêu được cho là của Israel, sau đó là cuộc tấn công của bộ binh vào các mục tiêu này và các khu định cư được cho là của Israel từ ba hướng, dẫn đến việc giành quyền kiểm soát chúng và bắt giữ những người bên trong.

Thiếu tướng Ali Al-Mushki, phó tham mưu trưởng phụ trách quốc phòng của phong trào Houthi, sau cuộc tập trận, đã khẳng định "sẵn sàng hỗ trợ Dải Gaza, nơi đang phải hứng chịu đau buồn và tàn phá, vì sự hỗ trợ xuất phát từ nghĩa vụ tôn giáo, đạo đức".

Lực lượng Houthi tiết lộ thông tin cuộc tập trận sau khi xác nhận tiến hành một cuộc tấn công tên lửa nữa vào "các mục tiêu nhất định" ở thành phố Eilat, miền Nam Israel cũng như việc tấn công một tàu thương mại của Anh ở Biển Đỏ đang hướng tới các cảng của Israel./.

tin mới

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.