Houthi trực tiếp tham chiến, Mỹ rục rịch kế hoạch bộ binh tại Iran
Lực lượng Houthi tại Yemen chính thức tham chiến trực tiếp, nã tên lửa vào Israel. Trong khi đó, các nguồn tin rò rỉ cho thấy Lầu Năm Góc đang chuẩn bị kịch bản đưa bộ binh vào khu vực, song song với những nỗ lực ngoại giao khẩn trương nhằm tháo ngòi xung đột.

Mới đây, lực lượng Houthi do Iran hậu thuẫn tại Yementuyên bố đã phóng "một loạt tên lửa hành trình và máy bay không người lái (UAV) nhắm vào nhiều địa điểm quân sự và trọng yếu" tại Israel.
Sự tham gia của Houthi đánh dấu một bước ngoặt mới của cuộc chiến đã kéo dài 1 tháng qua, làm dấy lên lo ngại xung đột sẽ lan rộng ra tuyến hàng hải huyết mạch trên Biển Đỏ. Trước nguy cơ này, Saudi Arabia đã phải khẩn trương định tuyến lại phần lớn lượng dầu xuất khẩu qua ngả Biển Đỏ để tránh eo biển Hormuz.
Căng thẳng hàng hải cũng khiến tập đoàn vận tải Đan Mạch Maersk phải tạm dừng hoạt động tại cảng Salalah (Oman) bên bờ Biển Arập sau một vụ tấn công bằng UAV. Trong khi đó, giao thông hàng không trong khu vực tiếp tục bị gián đoạn nghiêm trọng khi các cơ sở tại sân bay Kuwait và Erbil (Vùng tự trị Kurdistan, Iraq) ghi nhận bị trúng hỏa lực từ các cuộc không kích của Iran.
Giữa bối cảnh bạo lực leo thang, tờ Washington Post dẫn các nguồn tin tiết lộ Lầu Năm Góc đang phác thảo kế hoạch cho các chiến dịch tác chiến trên bộ kéo dài nhiều tuần tại Iran. Các mục tiêu tiềm năng có thể bao gồm các cuộc đột kích vào đảo Kharg và các địa điểm chiến lược gần eo biển Hormuz.
Mặc dù kế hoạch này vẫn chưa được Tổng thống Mỹ Donald Trump phê duyệt, việc tàu đổ bộ tấn công USS Tripoli - mang theo khoảng 3.500 lính thủy đánh bộ và thủy thủ - vừa cập bến Trung Đông hôm 27/3 đã làm gia tăng đáng kể những đồn đoán về một cuộc can thiệp quân sự quy mô lớn của Washington.
Tại mặt trận Lebanon, các cuộc không kích của Israel ở miền nam nước này đã cướp đi sinh mạng của 3 nhà báo trong ngày 28/3. Trong số các nạn nhân có Ali Shoeib, phóng viên chiến trường kỳ cựu của đài Al Manar, người đã có nhiều thập kỷ đưa tin về các cuộc tấn công của Israel tại khu vực.
Quân đội Israel lên tiếng biện minh, cáo buộc ông Shoeib hoạt động cho phong trào Hezbollah "dưới vỏ bọc nhà báo". Tuy nhiên, giới chức Lebanon, dẫn đầu là Tổng thống Joseph Aoun và Thủ tướng Nawaf Salam, đã kịch liệt lên án các vụ sát hại này, gọi hành động nhắm mục tiêu vào giới truyền thông là "tội ác chiến tranh".
Trái ngược với các diễn biến quân sự dồn dập, Pakistan hiện đang đóng vai trò trung gian quan trọng giữa Washington và Tehran. Dự kiến trong ngày 30/3, Islamabad sẽ đăng cai tổ chức cuộc hội đàm khẩn cấp với ngoại trưởng các nước Saudi Arabia, Thổ Nhĩ Kỳ và Ai Cập để bàn giải pháp cho cuộc khủng hoảng.
Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian đã lên tiếng cảm ơn Islamabad "vì những nỗ lực trung gian nhằm chấm dứt sự gây hấn". Trong khi đó, Đặc phái viên của Mỹ Steve Witkoff để ngỏ khả năng diễn ra một cuộc gặp trực tiếp giữa Mỹ và Iran ngay trong tuần này, đồng thời tích cực thúc đẩy "Kế hoạch 15 điểm" mà Washington tin rằng có thể giải quyết toàn diện vấn đề.
Ngoại trưởng Đức Johann Wadephul cũng bày tỏ kỳ vọng cuộc gặp gỡ trực tiếp này sẽ "sớm diễn ra".


