Huấn luyện bảo vệ biên giới cho cán bộ Bộ CHQS tỉnh Bolykhamxay – Lào

(Baonghean.vn) - Sáng 16/10 tại TP Vinh, Bộ Chỉ huy Biên phòng tỉnh Nghệ An tổ chức khai mạc lớp huấn luyện bảo vệ biên giới cho 30 học viên là cán bộ thuộc Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Bolykhamxay nước Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào.

Thiếu tướng Lê Văn Thạo - Phó Tham mưu trưởng BĐBP; đồng chí Lê Ngọc Hoa - Phó Chủ tịch UBND tỉnh dự buổi lễ. Cùng dự có lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bolykhamxay, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Xiêng Khoảng (Lào) và lãnh đạo Bộ Chỉ huy BĐBP Nghệ An.

Các đại biểu cùng các học viên trong buổi lễ. Ảnh: Hải Thượng
Các đại biểu cùng các học viên trong buổi lễ. Ảnh: Hải Thượng

Trong thời gian 45 ngày, các học viên sẽ được học tập các nội dung về lịch sử quan hệ hữu nghị, truyền thống đặc biệt Việt Nam - Lào, Nghệ An - Bolykhamxay; Công tác đối ngoại, công tác quản lý biên giới, công tác tuần tra biên giới, công tác kiểm soát hành chính; Nghiệp vụ công tác cửa khẩu, chiến thuật khám xét, chiến thuật phục kích, chiến thuật tập kích, quan sát bảo vệ biên giới và Luật quốc tế.

Ngoài ra, các học viên còn được tham gia các hoạt động ngoại khóa như tham quan một số di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Từ năm 2007 đến nay, BĐBP Nghệ An đã tổ chức huấn luyện thành công 4 khóa cho trên 120 cán bộ bảo vệ biên giới của các tỉnh Hủa Phăn, Xiêng Khoảng và Bolykhamxay của nước Bạn Lào.

Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Bolykhamxay tặng quà Bộ Chỉ huy BĐBP Nghệ An tại buổi lễ. Ảnh: Hải Thượng
Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Bolykhamxay tặng quà Bộ Chỉ huy BĐBP Nghệ An. Ảnh: Hải Thượng

Phát biểu khai mạc lớp tập huấn, Thiếu tướng Lê Văn Thạo – Phó Tham mưu trưởng BĐBP lưu ý: Các cơ quan có liên quan thuộc Bộ Tham mưu BĐBP cần hướng dẫn giúp đỡ BĐBP Nghệ An hoàn thành lớp tập huấn; BĐBP Nghệ An làm tốt công tác đảm bảo cho lớp tập huấn, giáo viên phải chuẩn bị bài giảng chu đáo, ngắn gọn, dễ hiểu để thông qua phiên dịch chuyển tải đầy đủ nội dung đến học viên.

Đây là hoạt động thiết thực, thể hiện tình đoàn kết đặc biệt giữa tỉnh Nghệ An với tỉnh Bolykhamxay nói riêng và các tỉnh có chung đường biên giới nói chung, cùng nhau phối hợp bảo vệ chủ quyền biên giới, xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác đoàn kết gắn bó keo sơn giữa 2 nước Việt - Lào.

tin mới

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Quốc Lộ 48A như dải lụa mềm vắt qua thị trấn Tân Lạc, huyện miền núi Quỳ Châu có hai con dốc khá nổi tiếng là Kẻ Lè và Bù Bài. Để tạo mỹ quan cho cửa ngõ thị trấn Tân Lạc, huyện Quỳ Châu từ đầu năm nay đã tổ chức thành công đường hoa trên dốc Kẻ Lè.

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

(Baonghean.vn) - Lễ hội Môn Sơn - Lục Dạ là một trong những lễ hội độc đáo và mang đậm bản sắc văn hóa của người dân tộc Thái ở huyện Con Cuông. Bên cạnh cảnh đẹp thiên nhiên, Môn Sơn còn níu chân du khách bởi bản sắc văn hóa độc đáo của người dân nơi đây.

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Cứ mỗi độ tháng 4 về, những bông cúc biển lại tỏa sắc rực rỡ. Vẻ đẹp riêng của loại hoa được xem là biểu tượng du lịch Cửa Lò khiến cho các thiếu nữ không thể bỏ lỡ với mong muốn lưu lại những tấm hình làm kỷ niệm.

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, tại thành phố Hạ Long, Hội đồng Lý luận phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương phối hợp với tỉnh Quảng Ninh khai mạc lớp bồi dưỡng “Văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam: Vai trò của sáng tạo, lý luận, phê bình và quảng bá”.

Bệnh tan máu bẩm sinh

Sàng lọc, phòng ngừa bệnh tan máu bẩm sinh

(Baonghean.vn) - Bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) là bệnh di truyền và ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe của người bệnh và cả chất lượng dân số. Tại Nghệ An, dù đã được tuyên truyền thường xuyên nhưng số người mắc bệnh vẫn còn khá cao, nhất là ở các huyện miền núi.