Huấn luyện viên đội bóng nhí Thái Lan mắc kẹt có thể bị truy tố

Theo Huyền Lê (vnexpress.net)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
Huấn luyện viên 25 tuổi có thể bị truy tố tội cẩu thả gây nguy hiểm cho người khác vì đã đưa các cầu thủ nhí vào hang.
Huấn luyện viên đội bóng nhí Thái Lan mắc kẹt có thể bị truy tố ảnh 1

Huấn luyện viên và 12 cậu bé bị mắc kẹt trong hang. Ảnh: USA Today.

Giới chức Thái Lan đang xem xét khả năng truy tố huấn luyện viên Ekapol Chanthawong, 25 tuổi, của đội bóng nhí Wild Boars tội cẩu thả gây nguy hiểm cho người khác khi đưa 12 cậu bé trong độ tuổi từ 11 đến 16 vào hang Tham Luang sau buổi tập luyện ngày 23/6, theo New York Post.

"Trước hết chúng tôi phải xem xét vấn đề này cẩn thận", đại tá Komsan Saard-an, người đứng đầu sở cảnh sát Mae Sai cho biết.

"Huấn luyện viên lẽ ra nên cẩn thận hơn khi đưa con của người khác đến những nơi như vậy. Anh ta có phải chịu trách nhiệm đối với bọn trẻ", một số người bình luận trên mạng xã hội ở Thái Lan.

Tuy nhiên, Ananchai Chaiyadech, một luật sư địa phương cho biết Chanthawong không thể biết trước là hang sẽ bị ngập lụt khiến anh và cả nhóm mắc kẹt nhiều ngày.

"Theo tôi, anh ấy không chủ định gây ra chuyện này. Trước khi họ vào, cơn mưa vẫn chưa bắt đầu. Họ đến đó thường xuyên nên nghĩ rằng sẽ không có vấn đề gì. Luật pháp cũng xem xét đến khía cạnh này", luật sư Chaiyadech giải thích.

Đội bóng và huấn luyện viên bị kẹt trong hang Tham Luang ngập nước ở tỉnh Chiang Rai, bắc Thái Lan. Hang động này được biết đến là nơi dễ ngập úng vào mùa mưa từ tháng 7 đến tháng 11. Theo người thân các cầu thủ nhí, huấn luyện viên và đội bóng thường xuyên đi chơi với nhau. Họ đạp xe lên núi, tắm thác và khám phá hang động.

Nhà chức trách cho biết nhóm sẽ được dạy lặn cấp tốc để thoát ra ngoài do lo ngại những cơn mưa lớn sắp tới có thể khiến hang bị ngập trong nhiều tháng. 7 thợ lặn, trong đó có một bác sĩ và một y tá, đã vào trong hang đễ hỗ trợ y tế cho các cậu bé cùng huấn luyện viên.

tin mới

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.