Huấn luyện viên Hà Nội không tiếc vì chia tay Văn Hậu; Quang Hải nguy cơ dự bị lâu dài ở Pau FC

Thanh Hiền (Theo vietnamnet.vn/vov.vn)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) -  Huấn luyện viên Hà Nội không tiếc vì chia tay Văn Hậu; Xuân Trường lỡ hẹn Siêu Cúp Quốc gia; Quang Hải nguy cơ dự bị lâu dài ở Pau FC... là những tin tức thể thao đáng chú ý trong 24h qua.

Huấn luyện viên Hà Nội không tiếc vì chia tay Văn Hậu

Huấn luyện viên Bozidar Bandovic của Hà Nội FC khẳng định đội bóng Thủ đô không phụ thuộc vào bất cứ ngôi sao nào, trong đó có Văn Hậu.

Chuẩn bị cho mùa giải 2023, Câu lạc bộ Hà Nội ra sân tập từ ngày mùng 2 Tết. Đội bóng Thủ đô rất quyết tâm hướng tới trận đấu "mở hàng" năm Quý Mão với Hải Phòng tại Siêu Cúp Quốc gia, ngày 29/1 tới.

Đánh giá về trận đấu này, Huấn luyện viên Bozidar Bandovic của Hà Nội FC cho biết: "Chúng tôi cố gắng tận dụng khoảng thời gian rất ngắn này để hướng tới Siêu Cúp Quốc gia. Toàn đội dành thời gian phân tích Hải Phòng, từ băng hình của câu lạc bộ này mùa trước cũng như trận đấu vừa qua mà Hà Nội FC gặp họ tại giải Tứ hùng. Tôi biết, ông Chu Đình Nghiêm, huấn luyện viên của Hải Phòng cũng đã huấn luyện nhiều cầu thủ Hà Nội FC trước đây”.

HLV Bozidar Bandovic cùng CLB Hà Nội tích cực chuẩn bị cho mùa giải 2023.

HLV Bozidar Bandovic cùng CLB Hà Nội tích cực chuẩn bị cho mùa giải 2023.

Nói về mùa giải mới, chiến lược gia người Montenegro nói: “Tôi rất hạnh phúc khi được dẫn dắt Hà Nội FC. Trong khoảng thời gian đầu đến câu lạc bộ này, tôi đã làm việc với các cầu thủ trẻ. Vừa qua, đội tham gia một giải giao hữu trước khi V-League khởi tranh.

Đây là dịp thuận lợi để tôi sử dụng nguồn cầu thủ trẻ. Các bạn biết đấy, đó cũng là một phần quan trọng trong kế hoạch mà Ban Lãnh đạo và Ban Huấn luyện Hà Nội FC hướng tới. Từ ngày 24/1, tôi bắt đầu đón các cầu thủ chủ lực của đội bóng, sau khi kết thúc giai đoạn thi đấu cho tuyển Việt Nam và kỳ nghỉ Tết".

Ở mùa giải 2023, Hà Nội không có sự phục vụ của Đoàn Văn Hậu do ngôi sao này đầu quân cho tân binh V-League Công an Hà Nội. Huấn luyện viên Bozidar Bandovic nói về Văn Hậu: "Đó là cầu thủ chất lượng, giúp ích nhiều cho Hà Nội FC và tuyển Việt Nam. Nhưng tôi muốn xây dựng một Hà Nội FC không phụ thuộc vào bất cứ ngôi sao, không dựa dẫm vào bất cứ nhân tố nào cả.

Trước mắt, Hà Nội FC sẽ hướng tới Siêu Cúp Quốc gia, sau đó là V-League. Sau đó, đội sẽ tập trung đánh giá và nâng cao thể trạng. Bởi vào tháng 8 tới, Hà Nội FC thi đấu tại AFC Champions League. Đó là mặt trận quy tụ những cầu thủ hàng đầu châu Á. Chúng tôi phải học hỏi, cố gắng từng trận một".

Trận Siêu Cúp Quốc gia Hà Nội vs Hải Phòng diễn ra vào ngày 29/1 (mùng 8 Tết) trên Sân vận động Hàng Đẫy.

Xuân Trường lỡ hẹn Siêu Cúp Quốc gia

Tân binh Câu lạc bộ Hải Phòng Lương Xuân Trường chưa bình phục chấn thương, gần như không thể ra sân ở trận Siêu Cúp Quốc gia sắp tới.

Sáng 25/1 (mùng 4 Tết Quý Mão), Câu lạc bộ Hải Phòng hội quân và có buổi tập đầu tiên chuẩn bị cho mùa giải 2023. Trước đó, đội bóng đất Cảng có màn "xông đất" sân Lạch Tray bằng pháo sáng từ ngày mùng 2 Tết.

Do là buổi tập khai Xuân nên các cầu thủ đều có mặt đông đủ để nhận những lời chúc và lì xì của lãnh đạo câu lạc bộ cũng như huấn luyện viên trưởng Chu Đình Nghiêm.

Trong không khí phấn khởi của ngày đầu Xuân năm mới, toàn đội khởi động bằng bài chạy 10 vòng quanh sân Lạch Tray.

Lương Xuân Trường ra mắt đội bóng mới.

Lương Xuân Trường ra mắt đội bóng mới.

Hiện tại, Câu lạc bộ Hải Phòng đã chốt xong danh sách nội binh nhưng chưa chốt ngoại binh. Huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm vẫn cần thời gian kiểm tra năng lực 4 cầu thủ ngoại trước khi đăng ký vào danh sách chính thức.

Ở buổi tập đầu tiên, tân binh Lương Xuân Trường phải tập riêng sau chấn thương gặp phải ở loạt giao hữu tiền mùa giải diễn ra cuối năm 2022. Tiền vệ quê Tuyên Quang chỉ vận động nhẹ ở góc sân, bỏ ngỏ khả năng đá trận tranh Siêu Cúp ngày 29/1 tới.

Sau nhiều năm khoác áo Hoàng Anh Gia Lai, việc được chơi cho một đội bóng mới giúp Xuân Trường có thêm nhiều động lực. Dù vậy, anh sẽ phải thực sự cố gắng bởi phong độ không tốt và sự cạnh tranh quyết liệt ở vị trí tiền vệ trung tâm Câu lạc bộ Hải Phòng.

Trận Siêu Cúp Quốc gia giữa Hà Nội và Hải Phòng diễn ra vào ngày 29/1 (mùng 9 Tết) trên Sân vận động Hàng Đẫy.

UEFA tước quyền tổ chức trận Siêu Cúp châu Âu 2023 của Nga

UEFA vừa ra quyết định tước quyền đăng cai trận Siêu Cúp châu Âu 2023 của Nga khi án phạt mà UEFA và FIFA dành cho bóng đá Nga vẫn còn hiệu lực.

Theo kế hoạch ban đầu, trận Siêu Cúp châu Âu 2023 sẽ diễn ra tại Kazan (Nga) vào ngày 16/8/2023 giữa đội vô địch UEFA Champions League (Cúp C1 châu Âu) 2023 và đội giành cúp Europa League.

Tuy nhiên, do tình hình chính trị phức tạp giữa Nga và Ukraine, UEFA đã ra phán quyết tước quyền đăng cai trận Siêu Cúp châu Âu 2023 của Nga. Trận đấu này sẽ được dời sang Athens (Hy Lạp). Sân đấu được chọn là Karaiskakis có sức chứa hơn 32.000 chỗ ngồi.

Sân vận động Kazan (Nga) bị tước quyền đăng cai Siêu Cúp châu Âu 2023. Ảnh: RFU

Sân vận động Kazan (Nga) bị tước quyền đăng cai Siêu Cúp châu Âu 2023. Ảnh: RFU

Án phạt của UEFA và FIFA dành cho bóng đá Nga kéo dài từ đầu năm 2022 đến nay. Tất cả các đội bóng đến từ Nga (cả cấp Đội tuyển quốc gia lẫn Câu lạc bộ) đều không được tham dự các giải đấu quốc tế do FIFA và UEFA tổ chức. Cũng chính vì lệnh cấm này, bóng đá Nga đã và sẽ vắng mặt ở World Cup 2022 cũng như EURO 2024.

Phía Liên đoàn bóng đá Nga đã nhiều lần đánh tiếng về khả năng gia nhập AFC nếu lệnh cấm từ FIFA và UEFA không được sớm dỡ bỏ. Tuy nhiên, ngay cả khi là thành viên của AFC, bóng đá Nga cũng sẽ không thể tham dự các giải quốc tế nếu FIFA tiếp tục thực hiện lệnh phạt.

Trong hơn 1 năm qua, bóng đá Nga chỉ có thể tham dự các trận giao hữu không chính thức mà đa phần đối thủ là các đội bóng đến từ Trung Á. Giải Vô địch quốc gia Nga dành cho các Câu lạc bộ vẫn diễn ra bình thường nhưng đã có khá nhiều ngoại binh quyết định rời bóng đá Nga để đến với các giải đấu khác.

Quang Hải nguy cơ dự bị lâu dài ở Pau FC

Việc Pau FC chào đón sự trở lại của Quentin Boisgard khiến tương lai của Quang Hải ở đội bóng này càng thêm mịt mờ.

Mới đây, Pau FC đón chào sự trở lại của Quentin Boisgard từ Câu lạc bộ Lorient theo dạng cho mượn. Tiền vệ này hứa hẹn sẽ gia tăng chất lượng hàng công của Pau FC trong giai đoạn hai của Ligue 2.

Đáng chú ý, Quentin Boisgard chơi ở cùng vị trí của Quang Hải. Điều này đồng nghĩa, cơ hội ra sân của Hải con trong giai đoạn tới càng trở nên mong manh hơn.

Quentin sẽ tới Pau thi đấu 5 tháng và trở lại Lorient vào tháng 6 khi mùa giải 2022/23 khép lại.

Quang Hải nguy cơ tiếp tục thất sủng ở Pau FC hậu AFF Cup.

Quang Hải nguy cơ tiếp tục thất sủng ở Pau FC hậu AFF Cup.

Quang Hải vừa trở lại Pháp sau chuỗi trận không thành công tại AFF Cup 2022. Mới đây, ở trận đấu trước Lille ở vòng 32 đội Cúp Quốc gia Pháp, Quang Hải tiếp tục ngồi dự bị.

Hiện tại đội hình của Pau FC đã đi vào ổn định. Quang Hải trở lại với phong độ không tốt nên sẽ mất một khoảng thời gian để thích nghi lại với lối sống cũng như nhịp độ luyện tập, thi đấu của Pau FC.

Viễn cảnh đầy thách thức tại Pau FC đang hiển hiện trước mắt Quang Hải. Đó là chuỗi ngày dự bị không lối thoát, từ đó làm thui chột đi tài năng sáng giá bậc nhất của làng bóng đá Việt Nam.

Hợp đồng của Quang Hải với Pau FC tới hiện tại vẫn còn khoảng 1,5 năm. Trừ phi Pau FC không muốn giữ anh và có một đội bóng sẵn sàng chiêu mộ tiền vệ sinh năm 1997, còn không nếu tiếp tục phải ngồi dự bị, Quang Hải sẽ phải trải qua quãng thời gian khó khăn nhất sự nghiệp./.

tin mới

Cầu thủ đắt giá nhất U23 Việt Nam và cái duyên ghi bàn kỳ lạ; Bảng xếp hạng U23 châu Á 2024 mới nhất: U23 Indonesia có lợi thế

Cầu thủ đắt giá nhất U23 Việt Nam và cái duyên ghi bàn kỳ lạ; Bảng xếp hạng U23 châu Á 2024 mới nhất: U23 Indonesia có lợi thế

(Baonghean.vn) - Tiền đạo Bùi Vĩ Hào luôn biết cách tỏa sáng mỗi khi được tung vào sân từ băng ghế dự bị; U23 Indonesia có lợi thế trong cuộc đua giành vé vào tứ kết ở bảng A khi đã vươn lên vị trí thứ 2 với 3 điểm sau 2 trận đã đấu. Đó là những thông tin thể thao nổi bật trong 24h qua.

U23 Việt Nam không còn là ẩn số, chờ sức bật ngôi sao

U23 Việt Nam không còn là ẩn số, chờ sức bật ngôi sao

Đội tuyển của huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn đã dự 5/6 vòng chung kết U23 châu Á khi sân chơi này lần đầu diễn ra năm 2013. U23 Việt Nam không còn là ẩn số với mọi đối thủ và để tiến sâu, thầy trò huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn cần chứng tỏ năng lực thực sự thay vì mong đợi vào may mắn.

U23 Việt Nam gặp U23 Kuwait: Đầu xuôi, đuôi lọt

U23 Việt Nam gặp U23 Kuwait: Đầu xuôi, đuôi lọt

(Baonghean.vn) - Ẩn số U23 Kuwait phần nào sẽ gây khó khăn cho U23 Việt Nam ở ngày ra quân. Nhưng thầy trò huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn sẽ biết cách để hóa giải ẩn số này, qua đó có được một kết quả thuận lợi trước đối thủ đến từ Tây Á.

 Đội bóng của HLV Park Hang -seo bại trận trong ngày Kon Tum FC lập kỷ lục; Thể Công Viettel tìm kiếm tài năng từ gần 900 cầu thủ nhí

Đội bóng của HLV Park Hang -seo bại trận trong ngày Kon Tum FC lập kỷ lục; Thể Công Viettel tìm kiếm tài năng từ gần 900 cầu thủ nhí

(Baonghean.vn) - Chủ nhà Kon Tum FC đã đánh bại CLB Bắc Ninh 1-0 trong ngày sân Kon Tum lập kỷ lục về khán giả; Từ gần 900 cầu thủ nhí tham dự Cúp Viettel 2024, Công ty Thể thao Viettel có dịp tuyển chọn tài năng... là những thông tin thể thao nổi bật trong 24h qua.

Đối thủ trực tiếp của U23 Việt Nam tại giải châu Á có động thái gây ngỡ ngàng; Man Utd 'giương cờ trắng' trong cuộc đua top 4

Đối thủ trực tiếp của U23 Việt Nam tại giải châu Á có động thái gây ngỡ ngàng; Man Utd 'giương cờ trắng' trong cuộc đua top 4

(Baonghean.vn) - Danh sách U23 Malaysia dự giải U23 châu Á 2024 có đến 7 tiền đạo; Đội tuyển futsal Việt Nam chốt lực lượng dự Vòng chung kết giải châu Á; Man Utd “giương cờ trắng” trong cuộc đua top 4... là những tin tức thể thao đáng chú ý 24 giờ qua.