Huấn luyện viên Indonesia: 'Chúng tôi thua vì mặt sân Mỹ Đình không tốt'

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Sau trận thua Việt Nam 0-2, Huấn luyện viên Shin Tae Yong cho rằng đội tuyển Indonesia thua vì mặt sân Mỹ Đình không tốt.

Mở đầu cuộc họp báo sau trận bán kết lượt về AFF Cup 2022 trên sân Mỹ Đình, Huấn luyện viên Shin Tae Yong nhận định: "Tôi nghĩ đội tuyển Việt Nam chơi tốt ở trận đấu tối nay, họ thực sự là đội mạnh. Tôi xin chúc mừng các bạn vì đã vào chung kết và giữ sạch lưới".

HLV Shin Tae Yong cho rằng đội ông thua trận vì mặt sân Mỹ Đình không tốt. Ảnh Hải Hoàng

HLV Shin Tae Yong cho rằng đội ông thua trận vì mặt sân Mỹ Đình không tốt. Ảnh Hải Hoàng

Về nguyên nhân thất bại, Huấn luyện viên người Hàn Quốc cho biết: "Chúng tôi đã chơi không tốt so với trận bán kết lượt đi tại Jakarta. Ở bàn thua đầu tiên, thủ môn đã làm không tốt nhiệm vụ của mình.

Đội tuyển Việt Nam thi đấu quen ở sân Mỹ Đình, còn đây không phải sân đấu quen thuộc của chúng tôi. Chúng tôi đã thi đấu với Malaysia ở Mỹ Đình tại SEA Games nhưng ở trận đấu hôm nay, mặt sân không tốt đã khiến chúng tôi không thể chơi tốt".

"Tôi cần có sự phân tích kỹ hơn, thời điểm này tôi chưa thể khẳng định điều gì sau thất bại hôm nay. Trận thua đội tuyển Việt Nam khiến người hâm mộ Indonesia rất buồn và tôi muốn gửi lời xin lỗi đến họ. Chúng tôi còn nhiều việc cần phải làm để phát triển bóng đá Indonesia", Huấn luyện viên Shin buồn bã nhận xét thêm về thất bại trên sân Mỹ Đình.

Về 2 bàn thua của Indonesia đều đến ở những phút đầu ở các hiệp đấu, Huấn luyện viên Shin Tae Yong cũng tỏ ra tiếc nuối: "Tôi từng nói với các học trò, cần tập trung tối đa ở 5 phút đầu và cuối trận. Bàn thua đầu tiên thủ môn của chúng tôi đã không thực sự sẵn sàng, còn đội tuyển Việt Nam xử lý tốt. Ở bàn thứ hai, hàng thủ của Indonesia mất tập trung từ tình huống phạt góc".

Tuyển Việt Nam và Indonesia đã cống hiến một trận cầu hấp dẫn trên sân Mỹ Đình với chiến thắng 2-0 nghiêng về phía thầy trò Huấn luyện viên Park Hang-seo. Trước đó ở lượt đi tại sân Gelora Bung Karno (Jakarta), 2 đội hòa nhau với tỷ số 0-0.

tin mới

U23 Việt Nam không còn là ẩn số, chờ sức bật ngôi sao

U23 Việt Nam không còn là ẩn số, chờ sức bật ngôi sao

Đội tuyển của huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn đã dự 5/6 vòng chung kết U23 châu Á khi sân chơi này lần đầu diễn ra năm 2013. U23 Việt Nam không còn là ẩn số với mọi đối thủ và để tiến sâu, thầy trò huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn cần chứng tỏ năng lực thực sự thay vì mong đợi vào may mắn.

U23 Việt Nam gặp U23 Kuwait: Đầu xuôi, đuôi lọt

U23 Việt Nam gặp U23 Kuwait: Đầu xuôi, đuôi lọt

(Baonghean.vn) - Ẩn số U23 Kuwait phần nào sẽ gây khó khăn cho U23 Việt Nam ở ngày ra quân. Nhưng thầy trò huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn sẽ biết cách để hóa giải ẩn số này, qua đó có được một kết quả thuận lợi trước đối thủ đến từ Tây Á.

 Đội bóng của HLV Park Hang -seo bại trận trong ngày Kon Tum FC lập kỷ lục; Thể Công Viettel tìm kiếm tài năng từ gần 900 cầu thủ nhí

Đội bóng của HLV Park Hang -seo bại trận trong ngày Kon Tum FC lập kỷ lục; Thể Công Viettel tìm kiếm tài năng từ gần 900 cầu thủ nhí

(Baonghean.vn) - Chủ nhà Kon Tum FC đã đánh bại CLB Bắc Ninh 1-0 trong ngày sân Kon Tum lập kỷ lục về khán giả; Từ gần 900 cầu thủ nhí tham dự Cúp Viettel 2024, Công ty Thể thao Viettel có dịp tuyển chọn tài năng... là những thông tin thể thao nổi bật trong 24h qua.

Đối thủ trực tiếp của U23 Việt Nam tại giải châu Á có động thái gây ngỡ ngàng; Man Utd 'giương cờ trắng' trong cuộc đua top 4

Đối thủ trực tiếp của U23 Việt Nam tại giải châu Á có động thái gây ngỡ ngàng; Man Utd 'giương cờ trắng' trong cuộc đua top 4

(Baonghean.vn) - Danh sách U23 Malaysia dự giải U23 châu Á 2024 có đến 7 tiền đạo; Đội tuyển futsal Việt Nam chốt lực lượng dự Vòng chung kết giải châu Á; Man Utd “giương cờ trắng” trong cuộc đua top 4... là những tin tức thể thao đáng chú ý 24 giờ qua.