Huấn luyện viên Park Hang-seo bỏ ngỏ khả năng dẫn dắt tuyển Thái Lan; Everton bị phạt trừ 10 điểm ở Ngoại hạng Anh

Thanh Hiền (Theo vietnamnet.vn/quandoinhandan.vn)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Huấn luyện viên Park Hang-seo bỏ ngỏ khả năng dẫn dắt tuyển Thái Lan; Everton bị phạt trừ 10 điểm ở Ngoại hạng Anh; Barca bất ngờ nhắm huấn luyện viên trưởng của Girona... là những tin tức thể thao đáng chú ý trong 24h qua.

Huấn luyện viên Park Hang-seo bỏ ngỏ khả năng dẫn dắt tuyển Thái Lan

Trong buổi phỏng vấn với một kênh truyền thông của xứ sở chùa vàng, Huấn luyện viên Park Hang-seo để ngỏ việc dẫn dắt đội tuyển quốc gia Thái Lan.

Cụ thể, ông Park Hang-seo chưa muốn kết thúc sự nghiệp huấn luyện. Nếu có lời đề nghị từ đội tuyển Thái Lan, ông sẽ xem xét. Bên cạnh đó, nhà cầm quân người Hàn Quốc nêu điều kiện là cách làm việc của đôi bên phải cùng một triết lý và hướng tiếp cận.

Huấn luyện viên Park Hang-seo hiện không dẫn dắt đội bóng nào kể từ khi chia tay đội tuyển Việt Nam đầu năm 2023. Dù vậy, ông vẫn xuất hiện ở một số trận đấu của các đội tuyển quốc gia. Ví như trận bán kết SEA Games 32 giữa U22 Việt Nam và U22 Indonesia, ông Park đến dự khán.

park-hang-seo-dt-viet-nam-39-07202205.jpg
HLV Park Hang-seo để ngỏ khả năng dẫn dắt đội tuyển Thái Lan.

Lần gần nhất, ngày 17/10, huấn luyện viên Park Hang-seo theo dõi trực tiếp trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Hàn Quốc trên sân vận động Suwon World Cup. Ông xuống bắt tay huấn luyện viên Troussier và các học trò cũ.

Ở buổi giao lưu với người hâm mộ Việt Nam hồi đầu năm nay, ông Park Hang-seo từng tiết lộ sẽ cân nhắc nếu nhận lời mời dẫn dắt một đội tuyển bóng đá Đông Nam Á. Tuy nhiên, ông đánh giá khả năng này rất thấp vì ông luôn coi Việt Nam là quê hương thứ 2.

Huấn luyện viên Park Hang-seo là nhà cầm quân vĩ đại nhất trong lịch sử của đội tuyển Việt Nam và bóng đá Việt Nam. Ông giúp đội tuyển quốc gia giành chức Vô địch AFF Cup 2018, vào tứ kết Asian Cup 2019 và đặc biệt là lọt tới vòng loại thứ ba World Cup 2022.

Everton bị phạt trừ 10 điểm ở Ngoại hạng Anh

Ban tổ chức Ngoại hạng Anh vừa quyết định trừ Everton 10 điểm vì vi phạm các quy tắc về lợi nhuận và tính bền vững của Luật Công bằng tài chính (FFP).

Lệnh trừng phạt có hiệu lực ngay lập tức, điều đó đồng nghĩa Everton đang từ 14 điểm chỉ còn 4 điểm, tụt 5 bậc xuống vị trí thứ 19 trên Bảng xếp hạng Premier League.

everton-1323.jpg
Everton sẽ bị trừ 10 điểm trên BXH.

The Toffees cũng là đội bóng Ngoại hạng Anh đầu tiên bị trừ điểm vì vi phạm các quy tắc FFP. Câu lạc bộ bị trừng phạt sau khi ghi nhận khoản lỗ tài chính lên đến 124,5 triệu bảng Anh ở mùa giải 2021/22.

Con số này vượt quá ngưỡng ở Premier League, cho phép lỗ tối đa 105 triệu bảng/năm.

Everton lập tức đưa ra tuyên bố tiết lộ ý định kháng cáo mà họ cho là "bất công". Tuyên bố từ phía Câu lạc bộ:

" Câu lạc bộ Everton bị sốc và thất vọng trước phán quyết của Ủy ban Premier League. Chúng tôi tin rằng, ủy ban áp đặt hình phạt thể thao hoàn toàn không tương xứng và bất công. Everton đã truyền đạt ý định kháng cáo quyết định này lên Premier League. Quá trình bây giờ bắt đầu và trường hợp của câu lạc bộ sẽ được xem xét bởi Hội đồng phúc thẩm".

Thua Trung Quốc, cổ động viên Thái Lan kêu gọi huấn luyện viên Kiatisuk trở lại đội tuyển

Huấn luyện viên Mano Polking nhận sức ép lớn từ dư luận Thái Lan. Cổ động viên nước này đòi sa thải nhà cầm quân người Đức và đưa huấn luyện viên Kiatisuk Senamuang trở lại "ghế nóng".

"Người hâm mộ đòi huấn luyện viên yêu thích của họ trở lại làm việc ở đội tuyển quốc gia sau thất bại trước Trung Quốc", tờ Thairaih viết. "Người hâm mộ chỉ trích màn trình diễn của đội dưới sự dẫn dắt của Polking. Họ không hài lòng từ khâu chuẩn bị, sắp xếp cho trận đấu và kêu gọi ông từ chức. Bên cạnh đó, họ sẵn sàng tạo trào lưu đưa Kiatisuk trở lại".

Tờ Thairaith đánh giá cao thành tích của huấn luyện viên Kiatisuk khi còn dẫn dắt đội tuyển Thái Lan. Tờ báo này viết: "Zico đã đưa đội tuyển Thái Lan vào vòng loại thứ ba World Cup 2018. Sau trận thua 0-4 trước Nhật Bản, ông ấy đã chia tay đội. Kể từ đó, không có huấn luyện viên nào đủ sức đưa đội vào vòng loại thứ ba nữa".

polking-19213267.jpg
HLV Polking nhận sức ép lớn từ dư luận Thái Lan.

Tờ báo của Thái Lan cũng đăng tải một bài viết khác với nhan đề "Nguyên liệu ngon nhưng đầu bếp quá tệ". Tác giả đánh giá ông Polking đang nắm trong tay những cầu thủ tốt nhất của xứ sở chùa vàng, nhưng ông chưa đủ sức dẫn dắt đội tuyển quốc gia ở giải đấu tầm châu lục như vòng loại World Cup 2026.

"Tôi biết Mano Polking từ lâu. Ông ấy đã đạt giới hạn khi đưa Thái Lan vô địch AFF Cup. Tuy nhiên, họ vẫn mạo hiểm để ông ta cầm đội ở cấp độ châu Á. Cuối cùng kết quả này xuất hiện. Tất cả đã bị hủy hoại. Các cầu thủ có trình độ tốt nên có thể gánh cho huấn luyện viên ở khu vực, nhưng ra đấu trường châu Á, huấn luyện viên đó chưa đủ khôn ngoan", cây bút B Bangpakong của Thairaith nhận định.

Tờ Siamsport cho rằng, chiếc ghế nóng của đội tuyển Thái Lan phải thuộc về huấn luyện viên Masatada Ishii. Lẽ ra ông phải phải dẫn dắt đội bóng này sau King's Cup 2023. Dù vậy, huấn luyện viên Mano Polking vẫn được tin tưởng. Ông Ishii không thể nhận công việc như mong muốn và trở lại Nhật Bản.

Barca bất ngờ nhắm huấn luyện viên trưởng của Girona

Theo Football Espana, Barca đang bí mật để mắt đến huấn luyện viên trưởng Michel Sanchez của Girona, bất chấp vẫn lên tiếng ủng hộ Xavi.

Girona đang trở thành hiện tượng tại La Liga khi họ hiện đứng đầu bảng với 34 điểm, hơn đội nhì Real Madrid 2 điểm. Chẳng những vậy, Girona còn là đội sở hữu hàng công tốt nhất với 31 bàn đã ghi được sau 13 vòng đấu.

michel.jpg
HLV trưởng Michel Sanchez.

Người đứng sau màn thể hiện ấn tượng ấy của Girona không ai khác ngoài huấn luyện viên Michel - người bắt đầu dẫn dắt đội chủ sân Montilivi từ năm 2021. Chính những điều này được cho đã thu hút sự chú ý của Barca, bất chấp Chủ tịch Joan Laporta của câu lạc bộ vẫn khẳng định hoàn toàn ủng hộ huấn luyện viên Xavi.

Hiện tại, Xavi vẫn còn hợp đồng với Barca đến năm 2025. Mùa trước, ông đã giúp gã khổng lồ xứ Catalan Vô địch La Liga.

tin mới

Chế độ đãi ngộ huấn luyện viên các đội trẻ Sông Lam Nghệ An liệu đã thỏa đáng?

Chế độ đãi ngộ huấn luyện viên các đội trẻ Sông Lam Nghệ An liệu đã thỏa đáng?

(Baonghean.vn) - Do không đảm bảo được trang trải trong cuộc sống, đã có một số huấn luyện viên bóng đá tại lò đào tạo bóng đá trẻ SLNA nói lời ra đi. Và để Sông Lam Nghệ An không phải đối diện với nguy cơ “chảy máu” huấn luyện viên tài năng, rất cần có những chính sách đặc thù để giữ chân họ.

U23 Việt Nam gặp U23 Iraq: Điểm tựa nhìn từ quá khứ

U23 Việt Nam gặp U23 Iraq: Điểm tựa nhìn từ quá khứ

(Baonghean.vn) - U23 Việt Nam đã từng tạo nên cơn địa chấn ở Thường Châu tại Giải U23 châu Á 2018 khi đối đầu với U23 Iraq. Và kỳ tích đó sẽ là cú hích để thầy trò huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn viết lại ký ức tươi đẹp năm xưa khi bước đến vòng Tứ kết Giải U23 châu Á 2024.

Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khẳng định U23 Việt Nam sẽ thể hiện bộ mặt khác ở vòng tứ kết

Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khẳng định U23 Việt Nam sẽ thể hiện bộ mặt khác ở vòng tứ kết

(Baonghean.vn) - Với đẳng cấp thấp hơn, U23 Việt Nam đã phải nhận thất bại đậm đà trước U23 Uzbekistan ở lượt đấu cuối cùng tại vòng đấu bảng Giải U23 châu Á. Tuy nhiên, tại buổi họp báo sau trận đấu, huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khẳng định, U23 Việt Nam sẽ thể hiện bộ mặt khác ở vòng tứ kết.

Bại tướng của U23 Việt Nam khiến U23 Thái Lan bị loại; Lộ diện trọng tài chính bắt trận U23 Việt Nam - U23 Uzbekistan

Bại tướng của U23 Việt Nam khiến U23 Thái Lan bị loại; Lộ diện trọng tài chính bắt trận U23 Việt Nam - U23 Uzbekistan

(Baonghean.vn) -Trận thua trước U23 Tajikistan ở lượt đấu cuối cùng khiến U23 Thái Lan bị loại khỏi vòng chung kết U23 châu Á 2024; Trọng tài chính điều khiển trận đấu U23 Việt Nam - U23 Uzbekistan là ông Kim Woo-sung. Đó là những thông tin thể thao nổi bật trong 24h qua.

U23 Việt Nam: Thắng to trong nỗi lo!

U23 Việt Nam: Thắng to trong nỗi lo!

(Baonghean.vn) - Dù sớm giành vé vào chơi ở vòng tứ kết sau 2 trận thắng liên tiếp trước U23 Kuwait (3 - 1) và U23 Malaysia (2 - 0), nhưng lối chơi của U23 Việt Nam vẫn chưa khiến giới mộ điệu nước nhà cảm thấy thực sự hài lòng.

Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khiến AFC kinh ngạc vì màn 'lột xác' của U23 Việt Nam; Đua thuyền canoeing Việt Nam lần đầu giành vé Olympic

Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khiến AFC kinh ngạc vì màn 'lột xác' của U23 Việt Nam; Đua thuyền canoeing Việt Nam lần đầu giành vé Olympic

(Baonghean.vn) - Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khiến AFC kinh ngạc vì màn "lột xác" của U23 Việt Nam; Đua thuyền canoeing Việt Nam lần đầu giành vé Olympic châu Á; Barca chốt giá bán "tội đồ"... là những tin tức thể thao đáng chú ý trong 24h qua.