Huấn luyện viên Park Hang-seo được mời dẫn dắt U20 Hàn Quốc; Chanathip Songkrasin xác nhận không dự AFF Cup 2022

Thanh Hiền ( zing.vn/vov.vn)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) -  Chanathip không dự AFF Cup 2022 cùng tuyển Thái Lan;  Vụ "lùm xùm" giữa Bùi Tiến Dũng và Câu lạc bộ TP Hồ Chí Minh được giải quyết; Huấn luyện viên Park Hang-seo được mời dẫn dắt U20 Hàn Quốc... là những tin tức thể thao đáng chú ý trong 24h qua.

Chanathip Songkrasin xác nhận không dự AFF Cup 2022

Tiền vệ Chanathip Songkrasin muốn có thêm thời gian nghỉ ngơi, đồng thời nhường cơ hội cho các cầu thủ trẻ thể hiện bản thân ở đội tuyển Thái Lan.

“Năm ngoái, tôi không thể cùng Kawasaki Frontale chuẩn bị cho mùa giải mới khi tham dự AFF Cup. Cơ thể của tôi trở nên quá tải và không thể phục hồi thể trạng tốt nhất. Tôi muốn có thêm thời gian nghỉ ngơi và làm mới bản thân sau một mùa giải căng thẳng", Daily News dẫn lời Chanathip.

Bóng đá Thái Lan đang nỗ lực làm việc để thuyết phục các Câu lạc bộ Nhật Bản cũng như 3 cầu thủ, trong đó có Chanathip trở về thi đấu ở AFF Cup 2022. Tuy nhiên, tuyên bố của tiền vệ đang khoác áo Kawasaki Frontale có thể khiến "Voi chiến" thất vọng.

Chanathip xác nhận không dự AFF Cup 2022.

Chanathip xác nhận không dự AFF Cup 2022.

Tháng trước, ngôi sao 29 tuổi xác nhận: "Tôi nghĩ mình cần nghỉ ngơi một chút. Suốt thời gian qua, tôi chưa được nghỉ một tháng nào. Quãng nghỉ dài nhất cũng chỉ là một tuần. Cơ thể tôi đang có dấu hiệu quá tải và đây là lý do người hâm mộ sẽ không thể xem tôi thi đấu vào cuối năm nay".

Chanathip vắng mặt chắc chắn ảnh hưởng tới tham vọng của tuyển Thái Lan. Ở AFF Cup 2018, khi Chanathip không tham dự, "Voi chiến" thất bại ở bán kết.

Đến AFF Cup 2020, giải đấu mà Chanathip tham gia, tuyển Thái Lan giành chức vô địch thuyết phục. Cá nhân Chanathip cũng giành danh hiệu Cầu thủ hay nhất giải. Điều đó cho thấy tiền vệ công này quan trọng như thế nào với tuyển Thái Lan.

Tại AFF Cup 2022, Thái Lan nằm ở bảng A cùng Indonesia, Myanmar, Philippines, Campuchia, đội thắng trong cặp đấu play-off giữa Timor Leste và Brunei.

MU tranh giành Marcelo Brozovic với Liverpool

Ngoài Liverpool và MU, ngôi sao 29 tuổi này còn được huấn luyện viên Antonio Conte rủ rê về Tottenham.

Mùa hè 2022, MU đã chia tay Paul Pogba, Nemanja Matic, Jesse Lingard, Andreas Pereira và James Garner. Để bổ sung nhân sự cho khu trung tuyến, MU ký hợp đồng với Christian Eriksen và Casemiro. Tuy nhiên, chất lượng tuyến giữa của họ vẫn bộc lộ nhiều vấn đề. Bởi thế, Quỷ đỏ đang nhắm đến Marcelo Brozovic của Inter Milan.

Brozovic đến Serie A ở mùa giải 2014/15 và hiện đang trở thành nhân tố chủ chốt trong đội hình Inter. Hai bên sẽ đáo hạn hợp đồng vào 2026, với mức lương đang nhận là 200 nghìn euro mỗi tuần. MU được cho là đang muốn có được sự phục vụ của Brozovic với bản hợp đồng có thời hạn 4 năm.

Marcelo Brozovic nhận được sự quan tâm của MU và Liverpool.

Marcelo Brozovic nhận được sự quan tâm của MU và Liverpool.

Tuy nhiên, để có được chữ ký của Brozovic, Quỷ đỏ sẽ phải cạnh tranh với Liverpool, đội bóng cũng đang nhắm tới tiền vệ này với một bản hợp đồng dài hạn cùng mức lương hậu hĩnh.

Hồi tháng 2 vừa qua, Liverpool từng tiếp cận với tiền vệ Marcelo Brozovic của Inter Milan nhưng cuối cùng họ đã không được toại nguyện vì nhiều lý do khác nhau.

Huấn luyện viên Jurgen Klopp rất muốn có Brozovic để tăng cường thêm nhân sự cho tuyến giữa, khi anh có thể giúp linh hoạt nhiều hệ thống chiến thuật khác nhau và đang có ý định nối lại thương vụ này ở kỳ chuyển nhượng mùa Đông tới.

Ngoài Liverpool và MU, ngôi sao 29 tuổi này còn được huấn luyện viên Antonio Conte rủ rê về Tottenham. Barca cũng không dưới một lần liên hệ tiền vệ này nhưng chưa có kết quả.

Vụ "lùm xùm" giữa Bùi Tiến Dũng và Câu lạc bộ TP Hồ Chí Minh được giải quyết

Câu lạc bộ TP Hồ Chí Minh quyết định chi trả 40% số tiền lót tay của nửa sau mùa giải 2021 cho Bùi Tiến Dũng và các đồng đội.

Câu lạc bộ TP Hồ Chí Minh bước vào mùa giải V-League 2022 với nhiều bất ổn khi nợ tiền lót tay của một số cầu thủ ở nửa sau của mùa giải 2021. Theo đội bóng này, mùa giải bị hủy bỏ giữa chừng (do Covid-19) khiến tình hình tài chính của câu lạc bộ bị ảnh hưởng nên mong muốn các cầu thủ "thông cảm".

Tuy nhiên, việc đơn phương cắt tiền lót tay cùng nhiều quyết định thiếu sự thỏa đáng của lãnh đạo Câu lạc bộ TP Hồ Chí Minh khiến cho Bùi Tiến Dũng và các đồng đội tức giận, đưa đơn kiện lên VFF.

Vấn đề tiền lương của Bùi Tiến Dũng và Câu lạc bộ TPHCM được giải quyết.

Vấn đề tiền lương của Bùi Tiến Dũng và Câu lạc bộ TPHCM được giải quyết.

Sau một thời gian dài đàm phán, vấn đề của Câu lạc bộ TP Hồ Chí Minh và các cầu thủ đã được giải quyết ổn thỏa. Theo nhiều nguồn tin, đội bóng Sài thành quyết định chi trả 40% số tiền lót tay của nửa sau mùa giải 2021 cho 13 cầu thủ. Ngược lại, phía Bùi Tiến Dũng cùng các đồng đội sẽ rút lại đơn kiện trên VFF và từ phía các luật sư.

Hiện tại, Câu lạc bộ TP Hồ Chí Minh đang xếp cuối cùng tại bảng xếp hạng V-League 2022 và nguy cơ phải xuống hạng. Họ vừa bổ nhiệm huấn luyện viên Vũ Tiến Thành vào ghế thuyền trưởng sau sự ra đi của huấn luyện viên Trương Việt Hoàng và Giám đốc Nguyễn Hữu Thắng.

Huấn luyện viên Park Hang-seo được mời dẫn dắt U20 Hàn Quốc

Trong lúc huấn luyện viên Park Hang-seo chưa có quyết định chính thức có tiếp tục gắn bó với bóng đá Việt Nam sau AFF Cup 2022 hay không, Liên đoàn Bóng đá Hàn Quốc vừa bắn tín hiệu đến với huấn luyện viên đương quyền đội tuyển Việt Nam và trợ lý Lee Young Jin với đề nghị sẽ dẫn dắt đội tuyển U20 Hàn Quốc vào năm sau. Hiện tại, U20 Hàn Quốc đang được dẫn dắt bởi huấn luyện viên Kim Eun Jung. Vị huấn luyện viên này từng cùng U20 Hàn Quốc thi đấu giao hữu với U23 Việt Nam của chính huấn luyện viên Park Hang-seo, trước thời điểm SEA Games 31 diễn ra. Khi đó, U20 Hàn Quốc đã hòa 1 trận (1-1) và thua 1 trận (0-1) trước U23 Việt Nam.

Ở thời điểm này, tương lai của thầy Park với đội tuyển Việt Nam vẫn còn để ngỏ. Hợp đồng hiện tại giữa huấn luyện viên Park Hang-seo và VFF sẽ hết hạn vào ngày 31/1/2023. Theo thỏa thuận, đôi bên sẽ gặp nhau vào tháng 10/2022 để đàm phán có gia hạn hay không. Liên quan đến tương lai của mình, huấn luyện viên Park chia sẻ với báo giới: “Với bóng đá Việt Nam, tôi đã giành được một số danh hiệu nhưng với tôi khát khao chinh phục các giải đấu vẫn còn nguyên vẹn.

Liên đoàn Bóng đá Hàn Quốc muốn “mía ngon đánh cả cụm” từ HLV Park Hang- seo đến trợ lý Lee Young Jin.

Liên đoàn Bóng đá Hàn Quốc muốn “mía ngon đánh cả cụm” từ HLV Park Hang- seo đến trợ lý Lee Young Jin.

Ngày 5/10 tới, tôi sẽ kỷ niệm 5 năm dẫn dắt tuyển Việt Nam. Tôi coi ngày này như ngày sinh nhật thứ hai của mình. Tôi muốn tổ chức một bữa tiệc nhỏ với các thành viên ban huấn luyện và các học trò đã đồng hành cùng tôi suốt thời gian qua. Cũng trong tháng 10, người đại diện của tôi sẽ làm việc cụ thể với VFF về hợp đồng. Còn cá nhân tôi, tôi muốn tập trung toàn bộ thời gian cho AFF Cup. Đây có thể là giải cuối cùng của tôi với tuyển Việt Nam hoặc cũng có thể chưa. Mọi thứ còn đang ở phía trước. Nhưng dù thế nào tôi cũng muốn làm tốt nhất có thể ở giải đấu này”.

Trước đó, khi trao đổi với đài SBS của Hàn Quốc, vị huấn luyện viên này khẳng định sẽ đồng hành lâu dài với bóng đá Việt Nam, ngay cả khi ông không còn tại vị huấn luyện viên trưởng. Ông nói: “Tôi nghĩ điều quan trọng là hướng đi của bóng đá Việt Nam. Việc tôi tiếp tục ở lại huấn luyện viên đội tuyển quốc gia sẽ mang đến hữu ích hay cần phải có sự đổi mới. Tôi nghĩ rằng, kể cả khi chia tay tôi vẫn có có cách để giúp ích cho bóng đá trẻ Việt Nam”.

Kết quả Cúp C1 châu Âu 6/10: Man City và Chelsea thắng lớn

Sáng nay (6/10), các sân cỏ châu Âu tiếp tục sôi động với loạt trận thứ 3 vòng bảng Cúp C1 châu Âu 2022/2023. Kết quả của những trận đấu không khiến người hâm mộ bất ngờ, khi các đội bóng được đánh giá cao hơn đều giành thành tích tốt.

Chelsea dù đang có phong độ không thực sự thuyết phục, nhưng đã chơi rất tốt khi tiếp đón AC Milan trên sân nhà. Nhờ các bàn thắng của Wesley Fofana, Pierre-Emerick Aubameyang và Reece James, The Blues đã có chiến thắng 3-0 trước đại diện của Italia.

Real Madrid thắng sát nút Shakhtar Donetsk. Ảnh: Reuters

Real Madrid thắng sát nút Shakhtar Donetsk. Ảnh: Reuters

Một đại diện khác của nước Anh thi đấu trong ngày hôm nay là Man City cũng có chiến thắng đậm trước Copenhagen. Cú đúp bàn thắng sớm của Erling Haaland đã giúp Man City chơi thong dong trước đối thủ và liên tiếp có thêm các bàn thắng để khép lại trận đấu bằng chiến thắng 5-0.

Trong khi đó, Juventus sau những trận đấu liên tiếp gây thất vọng ở cả Cúp C1 châu Âu lẫn Serie A đã biết cách vượt qua áp lực bằng việc đánh bại Maccabi Haifa với tỉ số 3-1 trên sân nhà.

Borussia Dortmund cũng ca khúc khải hoàn trong sáng nay khi đè bẹp Sevilla ngay trên sân nhà của đối thủ với tỉ số 4-1. Chiến thắng này giúp đại diện nước Đức củng cố vững chắc vị trí thứ 2 bảng C với 6 điểm.

Nhà đương kim vô địch Real Madrid cũng ra sân trong sáng nay. Trước đối thủ yếu hơn nhiều là Shakhtar Donetsk, đoàn quân của huấn luyện viên Ancelotti đã chơi rất tốt, nhưng lại phung phí quá nhiều cơ hội nên chỉ giành chiến thắng với tỉ số 2-1.

Đội bóng ứng viên vô địch gây thất vọng lớn nhất trong loạt trận sáng 6/10 là PSG. Dù Messi ghi bàn, nhưng gã nhà giàu bóng đá Pháp vẫn bị Benfica cầm chân với tỉ số 1-1./.

tin mới

U23 Việt Nam: Thắng to trong nỗi lo!

U23 Việt Nam: Thắng to trong nỗi lo!

(Baonghean.vn) - Dù sớm giành vé vào chơi ở vòng tứ kết sau 2 trận thắng liên tiếp trước U23 Kuwait (3 - 1) và U23 Malaysia (2 - 0), nhưng lối chơi của U23 Việt Nam vẫn chưa khiến giới mộ điệu nước nhà cảm thấy thực sự hài lòng.

Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khiến AFC kinh ngạc vì màn 'lột xác' của U23 Việt Nam; Đua thuyền canoeing Việt Nam lần đầu giành vé Olympic

Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khiến AFC kinh ngạc vì màn 'lột xác' của U23 Việt Nam; Đua thuyền canoeing Việt Nam lần đầu giành vé Olympic

(Baonghean.vn) - Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khiến AFC kinh ngạc vì màn "lột xác" của U23 Việt Nam; Đua thuyền canoeing Việt Nam lần đầu giành vé Olympic châu Á; Barca chốt giá bán "tội đồ"... là những tin tức thể thao đáng chú ý trong 24h qua.

U23 Việt Nam nhận tin kém vui trước ngày quyết đấu Malaysia ở giải châu Á; Zidane 'đạt thỏa thuận' dẫn dắt Bayern Munich

U23 Việt Nam nhận tin kém vui trước ngày quyết đấu Malaysia ở giải châu Á; Zidane 'đạt thỏa thuận' dẫn dắt Bayern Munich

(Baonghean.vn) - Huấn luyện viên Diego Guistozzi hài lòng về màn trình diễn của tuyển Futsal Việt Nam; Zidane "đạt thỏa thuận" dẫn dắt Bayern Munich; U23 Việt Nam nhận tin kém vui trước ngày quyết đấu Malaysia ở giải châu Á... là những tin tức thể thao đáng chú ý trong 24h qua.

Cầu thủ đắt giá nhất U23 Việt Nam và cái duyên ghi bàn kỳ lạ; Bảng xếp hạng U23 châu Á 2024 mới nhất: U23 Indonesia có lợi thế

Cầu thủ đắt giá nhất U23 Việt Nam và cái duyên ghi bàn kỳ lạ; Bảng xếp hạng U23 châu Á 2024 mới nhất: U23 Indonesia có lợi thế

(Baonghean.vn) - Tiền đạo Bùi Vĩ Hào luôn biết cách tỏa sáng mỗi khi được tung vào sân từ băng ghế dự bị; U23 Indonesia có lợi thế trong cuộc đua giành vé vào tứ kết ở bảng A khi đã vươn lên vị trí thứ 2 với 3 điểm sau 2 trận đã đấu. Đó là những thông tin thể thao nổi bật trong 24h qua.

U23 Việt Nam không còn là ẩn số, chờ sức bật ngôi sao

U23 Việt Nam không còn là ẩn số, chờ sức bật ngôi sao

Đội tuyển của huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn đã dự 5/6 vòng chung kết U23 châu Á khi sân chơi này lần đầu diễn ra năm 2013. U23 Việt Nam không còn là ẩn số với mọi đối thủ và để tiến sâu, thầy trò huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn cần chứng tỏ năng lực thực sự thay vì mong đợi vào may mắn.