Huấn luyện viên Philippe Troussier sử dụng chiến thuật nào khi gặp U22 Thái Lan?

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Với việc U22 Malaysia tuyên bố hùng hồn nhưng thực chiến thua cả 2 trận trước U22 Thái Lan và U22 Việt Nam, phân ngôi của bảng B môn bóng đá nam SEA Games 32 chỉ phải chờ kết quả của “trận chung kết lượt đi” giữa 2 đội bóng mạnh nhất bảng đấu như thường lệ.

Những tưởng trận đấu sẽ gay go, quyết liệt để giành kết quả có lợi nhất có thể, nhưng dường như các toan tính của mỗi đội sẽ khiến cho “cữ dượt” này sẽ diễn ra… nhẹ nhàng, vừa phải, để dồn sức cho trận đấu bán kết sau đó chỉ diễn ra 2 ngày.

Trước lượt đấu cuối của bảng B, U22 Thái Lan đang nắm lợi thế lớn khi giành được 3 trận thắng trước U22 Singapore (3-1), U22 Malaysia (2-0) và U22 Lào (4-1), đạt hiệu số bàn thắng/bại là 9/2. Kết quả tương tự của U22 Việt Nam là 3 trận thắng trước U22 Lào (2-0), U22 Singapore (3-1) và U22 Malaysia (2-1), đạt hiệu số bàn thắng/bại là 7/2. Điều này đồng nghĩa với việc chỉ cần hòa và thắng là đương nhiên U22 Thái Lan giành ngôi nhất bảng B, trong khi U22 Việt Nam chỉ có một “cửa” thắng mới giành được điều mình cần là nhất bảng để chỉ phải đối đầu với đội nhì bảng A. Khả năng cao ở bảng A là U22 Indonesia sẽ giành ngôi nhất bảng, U22 Myanmar giành ngôi nhì, còn chủ nhà U22 Campuchia vô cùng khó để làm được điều thần kỳ sau khi giành kết quả tệ ở 3 lượt trận đã qua.

Hồ Văn Cường là mắt xích quan trọng trong đội hình của U22 Việt Nam. Ảnh: Hải Hoàng

Hồ Văn Cường là mắt xích quan trọng trong đội hình của U22 Việt Nam. Ảnh: Hải Hoàng

Như vậy, nếu đội nào giành ngôi nhất bảng B sẽ đối đầu đội nhì bảng A, khả năng là U22 Myanmar, đương nhiên dễ thở hơn so với U22 Indonesia đang thắng tưng bừng và phát đi những thông điệp mạnh mẽ về việc tiến chiếm tấm Huy chương Vàng sau nhiều năm mong đợi. Người Thái đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội thuận lợi để giành ngôi đầu bảng B với thực lực vốn có, với thực tế được dự đoán là U22 Việt Nam đang không… mặn mà, không cần phải dốc sức cho điều không cần thiết?

Sau khi chắc chắn có vé vào bán kết, chính ông Philippe Troussier đã úp mở về việc này: Rằng sẽ tính toán cụ thể về việc thi đấu với đội hình nào ở trận gặp U22 Thái Lan; rằng, chỉ 2 ngày sau đó là trận bán kết vô cùng quan trọng diễn ra; rằng muốn vô địch thì đương nhiên không cho phép ngán ngại bất cứ đối thủ nào… Dễ nhận ra ông thầy người Pháp không dồn hết sức lực cho trận đấu gặp U22 Thái Lan ở cuối vòng bảng, tức chấp nhận về nhì để dành sức cho trận bán kết gặp đội nhất bảng A, tức U22 Indonesia.

Có một thực tế lâu nay là đôi khi lời nói hay thông tin trước mỗi trận đấu, thậm chí giải đấu chỉ là… hỏa mù, đánh lạc hướng đối thủ mà thôi. Biết đâu, ông Troussier dạn dày trận mạc sẽ xua học trò chơi hết chân trước người Thái “vô đối và ngạo mạn” để dễ thở ở trận bán kết? Cũng biết đâu dù nói ra có vẻ buông xuôi nhưng ông thầy lại đang hy vọng học trò dự bị lâu nay đang “cuồng chân” sẽ chơi một trận thoải mái, tự tin và hiệu quả khó lường trước đối thủ?

Văn Tùng lập cú đúp giúp U22 Việt Nam giành chiến thắng trước U22 Malaysia. Ảnh: Hải Hoàng

Văn Tùng lập cú đúp giúp U22 Việt Nam giành chiến thắng trước U22 Malaysia. Ảnh: Hải Hoàng

Vì vậy, mọi thông tin được công bố, mọi đoán định của giới chuyên môn nói cho cùng cũng chỉ để biết mà chưa thể khẳng định như đinh đóng cột bất cứ điều gì. Vả lại, nếu mọi việc sớm rõ như ban ngày, khả năng trên thực tế sẽ không có huấn luyện viên nào được gọi là “Chiến lược gia” hay “Phù thủy trắng” như cách gọi tôn trọng và đề cao dành cho chính ông Philippe Troussier.

Hãy nhớ, U22 Việt Nam tại SEA Games lần này dưới tay ông thầy người Pháp đang vẽ lên một bức tranh rất khó đoán: thua tan nát ở Doha Cup, thua cả các đội hạng Nhất, V. League trước khi đi Campuchia, không có cầu thủ nào là ngôi sao thực sự, “ông chủ” thực sự của đội bóng, đội trưởng, đội phó cũng không ai được trao băng trên tay… Các trận đấu tuy thắng để có 3 điểm nhưng lộ ra vô vàn điều đáng lo, nỗi lo sau lớn hơn nỗi lo ban đầu. Nhưng cũng đừng quên rằng, U22 Việt Nam đang có được kết quả tốt nhất có thể, không phải bận tâm ở trận đấu cuối vòng bảng, cầu thủ bị nghi ngại lại đang chơi hay dần lên như Thái Sơn, Minh Trọng, Văn Cường, Đức Phú, trong khi Văn Tùng liên tục “nổ súng” và trận càng khó chơi càng xuất sắc, trong khi nhiều nhân tố hy vọng vẫn chưa lộ diện thực sự.

Để nói rằng, trận đấu cuối vòng bảng gặp U22 Thái Lan chưa diễn ra, chưa kết thúc thì rất khó để biết được ông Troussier toan tính điều gì? Các cầu thủ lâu nay dự bị như Duy Cương, Xuân Tiến, Văn Trường, Ngọc Thắng, Nhật Nam, Quốc Việt, Huy Hoàng… sẽ được tung vào sân từ đầu là một câu trả lời và họ sẽ thi đấu đến đâu lại là câu trả lời khác. Có những trụ cột sẽ được cho nghỉ ngơi để dành sức cho trận bán kết như Văn Tùng chẳng hạn. Nhưng cũng có những vị trí thuộc hàng thủ, hàng tiền vệ sẽ tiếp tục được rèn dũa, cọ xát trong trận đấu này nhằm hướng đến tương lai xa hơn cũng là điều được ông thầy tính đến./.

tin mới

Huấn luyện viên Troussier phá kỷ lục thất bại của chính mình tại Đội tuyển Việt Nam; Chelsea đấu MU bán gói vé VIP đắt nhất lịch sử Ngoại hạng Anh

Huấn luyện viên Troussier phá kỷ lục thất bại của chính mình tại Đội tuyển Việt Nam; Chelsea đấu MU bán gói vé VIP đắt nhất lịch sử Ngoại hạng Anh

(Baonghean.vn) - Huấn luyện viên Troussier phá kỷ lục thất bại của chính mình tại Đội tuyển Việt Nam; Quang Hải ôm đầu bất lực khi tuyển Việt Nam thua tan nát; Chelsea đấu MU bán gói vé VIP đắt nhất lịch sử Ngoại hạng Anh... là những tin tức thể thao đáng chú ý trong 24h qua.

Quang Hải nhận tin cực vui trước trận gặp Indonesia; 'Vua ném biên' của Đội tuyển Indonesia 99% vắng mặt ở trận gặp Việt Nam

Quang Hải nhận tin cực vui trước trận gặp Indonesia; 'Vua ném biên' của Đội tuyển Indonesia 99% vắng mặt ở trận gặp Việt Nam

(Baonghean.vn) -Tiền vệ Quang Hải có thể được huấn luyện viên Troussier xếp đá chính trong trận tuyển Việt Nam tiếp đón Indonesia; 1 ngày trước giờ thi đấu, hậu vệ trái có những cú ném biên uy lực của Indonesia vẫn chưa xuất hiện ở Việt Nam. Đó là những thông tin thể thao nổi bật trong 24h qua.

Huấn luyện viên Troussier vững ghế ít nhất tới tháng 6/2024; Vì sao đội tuyển Indonesia phải triệu tập khẩn 2 cầu thủ để đấu Việt Nam?

Huấn luyện viên Troussier vững ghế ít nhất tới tháng 6/2024; Vì sao đội tuyển Indonesia phải triệu tập khẩn 2 cầu thủ để đấu Việt Nam?

(Baonghean.vn) - Huấn luyện viên Troussier vững ghế ít nhất tới tháng 6/2024; Tuyển Thái Lan được hứa thưởng cực khủng trước trận gặp Hàn Quốc; Vì sao đội tuyển Indonesia phải triệu tập khẩn 2 cầu thủ để đấu Việt Nam?... là những tin tức thể thao đáng chú ý trong 24h qua.

Danh tính trọng tài cầm còi tuyển Việt Nam tiếp Indonesia; cầu thủ 17 tuổi giúp Brazil hạ Anh ở Wembley

Danh tính trọng tài cầm còi tuyển Việt Nam tiếp Indonesia; cầu thủ 17 tuổi giúp Brazil hạ Anh ở Wembley

(Baonghean.vn) - Trọng tài điều khiển cuộc so tài giữa 2 đại diện Đông Nam Á trên sân Mỹ Đình từng mang lại may mắn cho tuyển Việt Nam; U23 Việt Nam bất bại tại chuỗi tập huấn; kết quả một số trận đấu giao hữu quốc tế... là những tin tức thể thao đáng chú ý 24 giờ qua.

Làn sóng đòi sa thải huấn luyện viên Troussier; Chuyên gia lý giải việc Quang Hải không được đá phút nào ở trận gặp Indonesia

Làn sóng đòi sa thải huấn luyện viên Troussier; Chuyên gia lý giải việc Quang Hải không được đá phút nào ở trận gặp Indonesia

(Baonghean.vn) -Làn sóng đòi sa thải huấn luyện viên Troussier; Xác định 3 cặp đấu chung kết play-off tranh vé dự EURO 2024; Chuyên gia lý giải việc Quang Hải không được đá phút nào ở trận gặp Indonesia... là những tin tức thể thao đáng chú ý trong 24h qua.