Huawei tiếp tục bị Mỹ điều tra về cáo buộc mới

Nhật Minh (Theo Reuters)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
(Baonghean.vn) - Truyền thông Mỹ mới đây đưa tin các công tố viên nước này đang điều tra các trường hợp "đánh cắp" công nghệ liên quan đến tập đoàn thiết bị viễn thông Trung Quốc Huawei.

Huawei đang đối mặt với nghi án đánh cắp tài sản trí tuệ từ nhiều cá nhân và các công ty trong nhiều năm, đồng thời tuyển dụng nhân viên từ các đối thủ cạnh tranh của mình. Mới đây nhất, các công tố viên Mỹ cho biết họ đang điều tra các khía cạnh trong hoạt động kinh doanh của Huawei vốn chưa bị đề cập trong cáo trạng công bố trước đây hồi đầu năm nay.

Tập đoàn Huawei đang bị các công tố viên Mỹ điều tra về cáo buộc mới. Ảnh: Reuters
 Tập đoàn Huawei đang bị các công tố viên Mỹ điều tra về cáo buộc mới. Ảnh: Reuters

Được biết, ở thời điểm hiện tại cả Huawei và Bộ Tư pháp Mỹ đều từ chối đưa ra bất kỳ bình luận nào về vấn đề này. Hồi tháng 1, Bộ Tư pháp Mỹ đã cáo buộc Huawei và Giám đốc Tài chính của tập đoàn này là bà Mạnh Vãn Châu vi phạm các lệnh trừng phạt của Mỹ đối với Iran bằng cách làm ăn với Tehran thông qua một nhánh phụ mà công ty này tìm cách che đậy. Ngoài ra, Mỹ còn cáo buộc công ty này có một loạt hành vi gián điệp công nghiệp, lừa đảo, cản trở công lý và đánh cắp bí mật thương mại.

Động thái này là một phần trong nỗ lực thúc đẩy của Mỹ chống lại Huawei, nhà sản xuất thiết bị mạng viễn thông lớn nhất thế giới. Huawei trước đó cũng đã nhiều lần phủ nhận các cáo buộc nghi ngờ tập đoàn này được kiểm soát bởi chính phủ, quân đội hoặc tình báo Trung Quốc.

Bên cạnh đó, vào tháng 5 vừa qua, chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump đã liệt Huawei vào danh sách đen vì lý do đe dọa an ninh quốc gia. Động thái này đã cấm các công ty của Mỹ bán hầu hết các bộ phận và phụ tùng Mỹ cho Huawei nếu tập đoàn viễn thông hàng đầu Trung Quốc không được cấp giấy phép đặc biệt.

Tưởng chừng như mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn với Huawei sau cuộc họp giữa Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và tổng thống Trump bên lề G-20 tại Nhật Bản hồi cuối tháng 6. Khi đó, ông Trump nói rằng các công ty Mỹ có thể tiếp tục bán hàng cho Huawei như là một biện pháp thiện chí của Washington để nỗ lực tái khởi động lại cuộc đàm phán thương mại Mỹ cùng với việc giám đốc Hội đồng Kinh tế Quốc gia Mỹ, ông Larry Kudlow, cho biết Bộ Thương mại Mỹ sẽ gia hạn quy trình cấp phép giao dịch cho Huawei trong 3 tháng như một cử chỉ thiện chí trong nỗ lực nối lại các cuộc đàm phán thương mại quy mô lớn hơn với Trung Quốc.

Tuy nhiên, không lâu sau khi ông Kudlow đưa ra phát biểu, Tổng thống Trump nói rằng ông không muốn Mỹ làm ăn với công ty Trung Quốc Huawei. “Tại thời điểm này, có lẽ chúng ta sẽ không kinh doanh với họ nữa. Tôi không muốn làm ăn gì với họ vì đó là mối đe dọa an ninh quốc gia, và tôi tin rằng truyền thông đã đưa tin có chút khác biệt”.

tin mới

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.

 Tướng Cương: Sẽ xảy ra cuộc chiến tổng lực nếu Tel Aviv đáp trả

Tướng Cương: Sẽ xảy ra cuộc chiến tổng lực giữa Iran - Israel nếu Tel Aviv đáp trả vụ tấn công 13/4

(Baonghean.vn) - Bình luận về khả năng có một cuộc chiến tổng lực và toàn diện giữa Iran - Israel sau sự kiện 13/4, PGS.TS. Thiếu tướng Lê Văn Cương - nguyên Viện trưởng Viện Chiến lược Bộ Công an cho rằng, cuộc chiến sẽ bùng lên nếu Israel có các hành động đáp trả vào các căn cứ của Iran.

Đức tính toán gì khi đưa quân tới biên giới Nga?

Đức tính toán gì khi đưa quân tới biên giới Nga?

(Baonghean.vn) - Lần đầu tiên kể từ năm 1945, Đức đưa vài nghìn binh lính tiến sát tới biên giới Nga. Bộ trưởng Quốc phòng Đức gọi những gì đang diễn ra là “một ngày tuyệt vời đối với Quân đội Đức”. Lữ đoàn Đức này đi đâu, và sẽ gây ra mối đe dọa nghiêm trọng nào đối với lợi ích của Nga?

Cựu Giám đốc tình báo đối ngoại Pháp: Nga - Ukraine sẽ đi đến hòa bình nhờ ông Trump

Cựu Giám đốc tình báo đối ngoại Pháp: Nga - Ukraine sẽ đi đến hòa bình nhờ ông Trump

(Baonghean.vn) - Cựu Giám đốc Tổng cục An ninh Đối ngoại Pháp Alain Jouillet cho biết, nếu Nga và Ukraine không thể đạt được thỏa thuận trong những tháng tới, do áp lực từ các thế lực bên ngoài, thì một thỏa thuận ngừng bắn sẽ đạt được sau khi ông Donald Trump trở lại nắm quyền.