Huế 2025 và một năm bứt phá từ Năm Du lịch quốc gia
Hơn 170 chương trình, hơn 6,3 triệu lượt khách và doanh thu ước đạt trên 13.000 tỷ đồng đưa Năm Du lịch quốc gia - Huế 2025 trở thành dấu mốc tăng trưởng mạnh mẽ của du lịch Huế.
Năm Du lịch quốc gia - Huế 2025 khép lại với những con số kỷ lục: hơn 170 chương trình, hơn 6,3 triệu lượt khách và tổng doanh thu du lịch ước đạt trên 13.000 tỷ đồng. Cả năm, TP. Huế sống trong nhịp điệu liên tục của sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch, khẳng định vị thế một điểm đến giàu bản sắc, an toàn, thân thiện và ngày càng hấp dẫn du khách.
Một năm Huế sôi động cùng Năm Du lịch quốc gia 2025
Ngày 19/12, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp UBND TP. Huế tổ chức tổng kết Năm Du lịch quốc gia - Huế 2025, với sự tham dự và chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng. Sự kiện tổng kết như điểm dừng cuối cùng của một hành trình du lịch kéo dài trọn vẹn 12 tháng.
Theo Chủ tịch UBND TP. Huế Nguyễn Khắc Toàn, Năm Du lịch quốc gia - Huế 2025 đã triển khai thành công hơn 170 chương trình, sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch trên phạm vi cả nước. Trong đó có 8 hoạt động cấp quốc gia, 102 sự kiện hưởng ứng do các địa phương tổ chức; riêng TP. Huế chủ trì 67 chương trình, sự kiện quy mô quốc gia, liên vùng và quốc tế, diễn ra xuyên suốt năm, có trọng tâm, trọng điểm.
Với mật độ hoạt động dày đặc, du khách đến Huế trong năm 2025 luôn có cơ hội hòa mình vào không khí sự kiện: từ những chương trình văn hóa đến các hoạt động thể thao và du lịch được tổ chức liên tục. Chuỗi sự kiện này không chỉ tạo nhịp sống mới cho thành phố mà còn trở thành trải nghiệm đáng nhớ cho những ai chọn Huế làm điểm dừng chân.
Những con số kỷ lục của du lịch Huế 2025
Kết quả rõ nét nhất của Năm Du lịch quốc gia - Huế 2025 thể hiện qua dòng khách đổ về thành phố. Trong năm 2025, TP. Huế đón hơn 6,3 triệu lượt du khách, tăng trên 61% so với năm 2024; trong đó du khách quốc tế đạt hơn 1,9 triệu lượt. Tổng doanh thu du lịch ước đạt trên 13.000 tỷ đồng, mức cao nhất từ trước đến nay.
Những con số này cho thấy sức bật mạnh mẽ của du lịch Huế sau một năm được đầu tư tổ chức các chương trình quy mô. Với du khách, điều đó đồng nghĩa với hệ sinh thái dịch vụ du lịch sôi động hơn, nhiều lựa chọn trải nghiệm hơn và một điểm đến đang được quan tâm trên bản đồ du lịch Việt Nam.
Huế – điểm đến giàu bản sắc, hướng tới phát triển bền vững
Theo Chủ tịch UBND TP. Huế Nguyễn Khắc Toàn, chuỗi hoạt động của Năm Du lịch quốc gia - Huế 2025 đã góp phần quảng bá sâu rộng hình ảnh Huế như một điểm đến giàu bản sắc văn hóa, an toàn, thân thiện và hấp dẫn. Không khí sự kiện lan tỏa từ trung tâm thành phố đến các khu vực lân cận, giúp du khách cảm nhận rõ nét hơn đời sống văn hóa địa phương.
Các chương trình trong năm cũng được nhấn mạnh là gắn chặt với mục tiêu nâng cao nhận thức của các cấp, ngành, doanh nghiệp và người dân về vai trò của du lịch trong bảo tồn di sản, bảo vệ môi trường và phát triển bền vững. Với du khách, điều này thể hiện qua định hướng xây dựng những trải nghiệm du lịch tôn trọng giá trị văn hóa, chú trọng cảnh quan và môi trường.
Năm Du lịch quốc gia - Huế 2025 được đánh giá là động lực quan trọng thúc đẩy công tác xúc tiến, quảng bá, mở rộng thị trường khách trong nước và quốc tế, tăng cường liên kết vùng và phát huy hiệu quả các loại hình du lịch di sản, văn hóa, sinh thái và cảnh quan. Du khách đến Huế trong năm có thể bắt gặp sự kết nối của nhiều không gian, từ các điểm di sản văn hóa đến những vùng cảnh quan, hệ sinh thái đặc trưng.
Nhìn thẳng hạn chế, chuẩn bị cho chặng đường mới
Bên cạnh kết quả ấn tượng, lãnh đạo TP. Huế cũng thẳng thắn chỉ ra những hạn chế, tồn tại trong Năm Du lịch quốc gia - Huế 2025, như quy mô và tính chuyên nghiệp của một vài hoạt động hay việc huy động nguồn lực xã hội hóa cho phát triển du lịch chưa như kỳ vọng. Việc nhìn nhận rõ những điểm còn thiếu giúp địa phương điều chỉnh để các mùa du lịch sau vận hành trơn tru và hiệu quả hơn.
Theo Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng, thành công của Năm Du lịch quốc gia - Huế 2025 cho thấy vai trò trung tâm của văn hóa trong phát triển du lịch. Ông nhấn mạnh đây là kết quả của sự vào cuộc đồng bộ, trách nhiệm của Trung ương và địa phương, đóng góp tích cực cho tăng trưởng du lịch cả nước.
Tại hội nghị tổng kết, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và UBND TP. Huế đã trao cờ đăng cai Năm Du lịch quốc gia 2026 cho tỉnh Gia Lai, chính thức khép lại một năm du lịch quốc gia thành công tại Huế và mở ra kỳ vọng về một điểm đến mới tiếp bước trên hành trình quảng bá du lịch Việt Nam.
Gợi ý trải nghiệm và lưu ý cho du khách
Với hơn 170 chương trình, sự kiện diễn ra xuyên suốt năm 2025, Huế cho thấy khả năng tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch đa dạng. Khi đến với thành phố trong những mùa sự kiện tương tự, du khách có thể dành nhiều thời gian hơn để kết hợp tham quan các không gian di sản, tìm hiểu các chương trình văn hóa và khám phá những vùng cảnh quan, sinh thái lân cận.
Trong bối cảnh địa phương nhấn mạnh phát triển du lịch gắn với bảo tồn di sản, bảo vệ môi trường và phát triển bền vững, du khách có thể ưu tiên những lựa chọn dịch vụ tôn trọng cảnh quan, hạn chế tác động tiêu cực đến môi trường và chú ý ứng xử phù hợp với không gian văn hóa bản địa. Đây cũng là cách góp phần giữ gìn các giá trị giúp Huế ngày càng trở nên hấp dẫn hơn trên bản đồ du lịch.
Với lượng du khách tăng trên 61% trong năm 2025 và doanh thu cao nhất từ trước tới nay, Huế cho thấy tiềm năng tiếp tục tổ chức các mùa du lịch quy mô lớn trong tương lai. Khi lên kế hoạch cho những chuyến đi tiếp theo đến Huế, việc chủ động sắp xếp thời gian, tìm hiểu thông tin sự kiện và chuẩn bị kỹ lưỡng sẽ giúp hành trình khám phá của du khách trọn vẹn hơn.


