Hưng Lộc Homes khai phá thị trường bất động sản thành phố Vinh

(Baonghean.vn) - Hưng Lộc Homes được đánh giá là dự án giàu tiềm năng sinh lời nhờ hưởng lợi từ chính sách kích cầu, quy hoạch đồng bộ với hệ thống giao thông thuận tiện của TP Vinh, Nghệ An.

Thành phố Vinh - Nghệ An được đánh giá là thị trường tiềm năng tại khu vực Bắc Trung Bộ. Các nhà đầu tư lớn trong ngành bất động sản đã sớm nhận định điều này và đổ bộ vào thị trường như Tập đoàn Vingroup, Tập đoàn TNR, Tập đoàn TLC... Đề án phát triển thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An đến năm 2023 được phê duyệt cũng góp phần thúc đẩy đầu tư cơ sở hạ tầng, giao thông, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho thị trường bất động sản nơi đây bứt phá, thu hút đông đảo nhà đầu tư.

Nằm trên trục phát triển thành phố Vinh - Cửa Lò, xã Hưng Lộc cũng đón nhận những tín hiệu tích cực từ thị trường, đồng thời sở hữu những lợi thế vượt trội. Nơi đây đang dần trở thành mảnh đất màu mỡ, giàu tiềm năng phát triển.

Đón đầu xu hướng phát triển hạ tầng và bất động sản tại Hưng Lộc, Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại Dầu khí Nghệ An (PVIT) triển khai dự án Hưng Lộc Homes, ra mắt vào tháng 9/2020. Dự án được kỳ vọng trở thành khu đô thị kiểu mẫu tại Hưng Lộc, xác lập chất lượng sống mới cho người dân, đồng thời góp phần hoàn thiện cơ sở hạ tầng của địa phương. 

Vị trí đắc địa

Mặt bằng phối cảnh dự án Hưng Lộc Homes.
 Mặt bằng phối cảnh dự án Hưng Lộc Homes.

Nằm ngay tại ngã tư đường Lê Viết Thuật, xã Hưng Lộc, thành phố Vinh, dự án Hưng Lộc Homes thừa hưởng trọn vẹn giá trị của tuyến đường giao thông huyết mạch kết nối trung tâm thành phố Vinh và thị xã Cửa Lò như đường Tỉnh lộ 535 - đường quy hoạch rộng 35m kết nối trực tiếp ra sân bay Vinh - Đường quy hoạch rộng 24m.

Quy hoạch đồng bộ ngay giao điểm của tuyến đường Vinh - Cửa Hội (Tỉnh lộ 535), tuyến đường nối Quốc lộ 46 với Tỉnh lộ 542, Đại lộ Vinh - Cửa Lò, khu đô thị Hưng Lộc Homes nằm trong khu vực tập trung các trường đại học, cao đẳng, đồng thời thuận tiện di chuyển đến Cửa Lò, giúp gia tăng lượng khách du lịch.

Hưng Lộc Homes kết hợp giữa không gian sống hiện đại, tiện nghi trong một khu đô thị khép kín, đồng thời mở ra cơ hội đầu tư kinh doanh sinh lời tại các vị trí đắt giá gần mặt đường rộng thoáng. Dự án được quy hoạch gồm 109 lô thấp tầng theo phong cách hiện đại, trong đó có 42 lô nhà phố shophouse, 60 lô nhà liền kề và 7 căn biệt thự.

Mặt tiền rộng 6-15m phù hợp với mọi loại hình kinh doanh.
Mặt tiền rộng 6 - 15m phù hợp với mọi loại hình kinh doanh.

Không gian sống hiện đại, tiện nghi

Điểm ưu việt là hệ thống sản phẩm Hưng Lộc Home đều sở hữu mặt tiền rộng 6-15m, được quy hoạch phù hợp với giá trị sử dụng cũng như đảm bảo tính thẩm mỹ đồng bộ cho toàn bộ diện tích quy hoạch. Trong đó, chủ đầu tư kiến tạo nên 60 lô nhà liền kề theo phong cách hiện đại, diện tích từ 102m2 đến 237m2, xây dựng 3 tầng và một tum, đáp ứng nhu cầu sống cao cấp của giới thượng lưu. Bên cạnh sản phẩm liền kề là 7 căn biệt thự đẳng cấp, được quy hoạch tại mặt đường nội khu rộng 12m, diện tích đất từ 140m2 đến 191m2 thiết kế 3 tầng và một tum.

Hệ thống tiện ích nội khu.
Hệ thống tiện ích nội khu.

Nổi bật tại các vị trí mặt đường đắc địa là hệ thống 42 lô nhà phố shop house với diện tích linh hoạt từ 105m2 đến 258m2, thiết kế tầng một linh hoạt cùng với tầng lửng nhỏ, phù hợp để tự kinh doanh hoặc cho thuê sinh lời. Các tầng trên có thể sử dụng làm không gian sinh hoạt riêng cho cả gia đình. Các tầng được bố trí hợp lý, hài hòa với công năng sinh hoạt và kinh doanh. Bên cạnh vị trí tiếp giáp các trục đường chính, shophouse Hưng Lộc Homes còn được hưởng lợi từ dòng khách hàng tới từ Cửa Lò, lượng dân đông đảo của khu dân cư tiếp giáp cũng như cư dân khu đô thị.

Xen kẽ hệ thống sản phẩm thương mại và nhà ở, chủ đầu tư kiến tạo khuôn viên cây xanh và tiện ích dịch vụ đa dạng... Mỗi một không gian đều thể hiện được sắc thái riêng biệt, tạo lập môi trường sống thoáng mát. Bên cạnh quảng trường, nhà văn hóa, khu vui chơi trẻ em, khu tập thể thao như sân cầu lông, sân tennis... cư dân của khu đô thị Hưng Lộc Homes sẽ có không gian ngập tràn cây xanh, dễ dàng tiếp cận tiện ích dịch vụ đỉnh cao như hệ thống spa, phòng tập gym, yoga, hệ thống cafe... đồng thời có thể yên tâm để con trẻ tự do vui chơi ngoài trời. 

Khu đô thị Hưng Lộc Homes sẽ có không gian ngập tràn cây xanh.
Khu đô thị Hưng Lộc Homes sẽ có không gian ngập tràn cây xanh.

"Nhằm mang đến khu đô thị kiểu mẫu sang trọng, hiện đại, tiên phong khai sáng thị trường tại xã Hưng Lộc, khu đô thị Hưng Lộc Homes sẽ là biểu tượng mới của xứ Nghệ, nơi cuộc sống thăng hoa, phồn thịnh cho giới thượng lưu" chủ đầu tư dự án cho hay.

Đại lý phân phối độc quyền Dự án Hưng Lộc Homes:
Sàn bất động sản Tân Long:
Hotline: 0971.953.953
Website: https://bdstanlong.vn/du-an/hung-loc-homes/

tin mới

Xuân Hoàng

Khi nào thì vận hành lưới điện 110kV ở Tân Kỳ?

(Baonghean.vn) - Mặc dù dự án lưới điện 110kV của huyện Tân Kỳ đã được đầu tư xây dựng cách đây hơn 2 năm, nhưng do vướng mắc giải phóng mặt bằng trên địa bàn huyện Đô Lương nên đến nay vẫn chưa đưa vào vận hành được.

Nỗ lực ‘đánh thức’ báu vật du lịch Pù Mát

Nỗ lực ‘đánh thức’ báu vật du lịch Pù Mát

(Baonghean.vn) - Vườn Quốc gia Pù Mát là “kho báu” trong khai thác giá trị kinh tế ngành du lịch, dịch vụ theo hướng sinh thái bền vững. Hiện, chính quyền và người dân đang nỗ lực xây dựng các mô hình dịch vụ du lịch xanh, bước đầu cho hiệu quả, song vẫn còn nhiều khó khăn, bất cập cần tháo gỡ.

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

(Baonghean.vn) - Cùng với việc tạo ra hàng trăm nghìn cơ hội kinh doanh và trị giá doanh số giao dịch, kinh doanh lên tới hàng nghìn tỷ đồng, BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh còn tích cực tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội trên địa bàn.

Thị trường vàng Nghệ An im ắng trước giờ 'G'

Thị trường vàng Nghệ An im ắng trước giờ 'G'

(Baonghean.vn) -Ngày mai (22/4) Ngân hàng Nhà nước Việt Nam sẽ tổ chức đấu thầu 16.800 lượng vàng SJC, nhằm góp phần hạ nhiệt giá vàng, thu hẹp khoảng cách giá vàng trong nước với giá vàng thế giới. Trước thông tin này, thị trường vàng Nghệ An trong những ngày qua khá trầm lắng, giao dịch giảm hẳn…

Dây điện chằng chịt

Dây điện chằng chịt tại vựa rau lớn nhất Nghệ An

(Baonghean.vn) - Huyện Quỳnh Lưu được xem là thủ phủ rau màu của tỉnh Nghệ An. Mặc dù vậy, hiện nay, việc canh tác rau nơi đây vẫn tồn tại nhiều bất cập. Một trong số đó là hệ thống điện phục vụ sản xuất rau mất an toàn, đấu nối chằng chịt, tiềm ẩn nguy hiểm trong mùa nắng nóng, mưa bão.

Xây dựng thương hiệu, nâng tầm giá trị cốt lõi

Xây dựng thương hiệu, nâng tầm giá trị cốt lõi

(Baonghean.vn) - Trong khuôn khổ “Tuần lễ Thương hiệu quốc gia Việt Nam” (từ ngày 15-21/4/2024), Bộ Công Thương phối hợp với các cơ quan, tổ chức liên quan tổ chức Diễn đàn quốc tế Thương hiệu quốc gia Việt Nam 2024 với chủ đề “Nâng tầm những giá trị cốt lõi”. 

Giá vàng

Vàng trong nước giảm nhẹ; Tỷ giá Yen Nhật bật tăng

(Baonghean.vn) - Giá vàng trong nước giảm nhẹ, vàng thế giới tăng dữ dội; Tỷ giá Yen Nhật bất ngờ bật tăng; Xăng dầu tiếp đà tăng giá; Cà phê giảm nhẹ, vẫn đang ở mức trên 122.000 đồng/kg, là những thông tin thị trường cập nhật trong sáng 20/4.

Bước chuyển mình ở vùng đất khó Thanh Tùng

Bước chuyển mình ở vùng đất khó Thanh Tùng

(Baonghean.vn)- Những ngày tháng 4 lịch sử, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Thanh Tùng, huyện Thanh Chương vui mừng chào đón sự kiện kỷ niệm 70 năm ngày thành lập xã. Sự kiện này càng có ý nghĩa hơn khi dịp này, xã Thanh Tùng được đón nhận danh hiệu xã đạt chuẩn nông thôn mới.

Nghệ An trồng thử nghiệm giống sắn mới kháng bệnh khảm lá

Nghệ An trồng thử nghiệm giống sắn mới kháng bệnh khảm lá

(Baonghean.vn) - Trong những năm gần đây, bệnh khảm lá sắn bùng phát và lan ra diện rộng khiến năng suất, chất lượng sắn giảm sút, người dân thất thu và nhà máy thì “đói nguyên liệu”. Hiện giải pháp tìm giống sắn mới kháng bệnh thay thế đang được triển khai ở các địa phương trong tỉnh.

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

(Baonghean.vn) - Từ sự năng động của lãnh đạo UBND, Hội Phụ nữ xã Thành Sơn (Anh Sơn) xây dựng mô hình chuyển đổi cây trồng, đưa giống cây củ mài và chuối sáp từ miền Nam về trồng tại xã Thành Sơn. Qua 1 năm thử nghiệm, mô hình mang lại thu nhập cao, người dân phấn khởi tiếp tục sản xuất.