Hưng Nguyên: 60 trang trại lợn điêu đứng vì mỗi con lỗ 1 triệu đồng

(Baonghean.vn) - Ở Hưng Nguyên (Nghệ An) có khoảng 60 trại chăn nuôi lợn, bình quân 50 con/trại.  Ông Trần Quốc Trung - Chủ tịch Hội Kinh tế trang trại huyện cho biết: Hiện nay có nhiều hộ nuôi lợn đã hơn 1 tạ nhưng chưa xuất chuồng được.

Lợn hơn 1 tạ của trang trại anh Hồ Văn Cường ở Hưng Tân chưa xuất được. Ảnh Trân Châu
Lợn hơn 1 tạ của trang trại anh Hồ Văn Cường ở Hưng Tân vẫn chưa xuất bán được. Ảnh: Trân Châu

"Nhà tôi hiện tại có gần 50 con lợn nái và 120 con lợn thịt, cứ bán mỗi con lợn tôi bị lỗ 1 triệu đồng. Một con lợn 1 tạ xuất chuồng chi phí hết 4 triệu đồng nhưng bán chỉ được 3 triệu đồng (nếu bán được lợn hơi 30.000 đồng/kg). Lợn giống năm ngoái bán 1 triệu/con nay giảm còn 400 ngàn đồng cũng không bán được" - anh Võ  Ngọc Duyên xóm 16 xã Hưng Thắng cho biết.

Anh Duyên đã có thâm niên 16 năm chăn nuôi lợn, riêng chuồng trại đã đầu tư hết 1,6 tỷ đồng. Năm ngoái  lợn hơi xuất chuồng giá 50.000 đồng/kg mỗi con thu lãi 500 - 700 ngàn đồng. Thời gian gần đây giá lợn hơi liên tục giảm và rất khó bán. Lứa trước anh Duyên nuôi 70 con, khi lợn đạt trọng lượng xuất chuồng thì giá lợn giảm xuống còn  28.000 đồng/ kg, tính ra mỗi con lỗ từ 500 - 800 ngàn đồng.

Giá lợn xuống thấp lại không có khách mua nên anh phải bán lẻ từng con ở trong làng. Nhưng không phải ngày nào cũng có người mua. Giá lợn hơi xuống thấp, nhiều hộ chăn nuôi lo lắng khi nợ nần chất chồng. 

a
Anh Võ Ngọc Duyên xóm 16 xã Hưng Thắng đang lo lắng vì giá lợn rẻ mạt. Ảnh: Thanh Tâm

Trang trại anh Hồ Văn Cường (Hưng Tân) nuôi 200 con lợn thịt, mấy tháng nay, anh đã lỗ hơn 100 triệu. Anh Cương cho biết mấy tháng trước bán lợn hơi 35.000 đồng/kg, nay chẳng thấy ai mua nữa. Anh đã dốc kiệt tiền vay mượn khắp nơi để mua thức ăn cho lợn.

Càng nuôi càng lỗ là tình cảnh chung của những người chăn nuôi lợn hiện nay. Ông Trần Quốc Trung - Chủ tịch Hội kinh tế trang trại huyện Hưng Nguyên cũng là một trong những hộ chăn nuôi lợn thịt và lợn nái có quy mô hàng trăm con ở Hưng Nguyên cho biết: Vào thời gian này năm ngoái, giá lợn hơi bình quân  50.000/ kg, hiện tại xuống dưới 30.000/kg nhưng cũng không bán được. Càng nuôi càng lỗ nhưng các trang trại chưa thể tìm ra hướng giải quyết nào cho tình trạng hiện nay. Trên địa bàn huyện hiện có khoảng 60 trang trại lợn lâm vào hoàn cảnh như vậy.

 » Bán thịt lợn rẻ hơn 30% giá thị trường cho công nhân khu công nghiệp

 » Linh mục Đặng Hữu Nam và Nguyễn Đình Thục đã bán đứng Chúa Giêsu
 

                                                                    Tâm Tâm 

tin mới

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

(Baonghean.vn) - Từ sự năng động của lãnh đạo UBND, Hội Phụ nữ xã Thành Sơn (Anh Sơn) xây dựng mô hình chuyển đổi cây trồng, đưa giống cây củ mài và chuối sáp từ miền Nam về trồng tại xã Thành Sơn. Qua 1 năm thử nghiệm, mô hình mang lại thu nhập cao, người dân phấn khởi tiếp tục sản xuất.

Các mẫu xe đời mới hầu hết sử dụng nhiên liệu diesel đạt tiêu chuẩn Euro 5. Ảnh: Văn Trường

Người dùng ô tô ở Nghệ An vất vả tìm dầu diesel đạt chuẩn khí thải Euro 5

(Baonghean.vn) -Theo quy định của Chính phủ, từ ngày 1/1/2022, các mẫu xe ô tô mới bán ra tại thị trường Việt Nam đều phải đạt chuẩn khí thải Euro 5. Tuy nhiên tại địa bàn Nghệ An, số lượng cửa hàng bán xăng, dầu đạt chuẩn Euro 5 hiện vẫn còn rất hạn chế, khiến người tiêu dùng gặp nhiều khó khăn.

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

(Baonghean.vn) - Theo tính toán dựa trên dự báo thời tiết và nguồn nước hiện tại, vụ hè thu - mùa 2024, Nghệ An có trên 4.200 ha lúa có nguy cơ hạn hán, thiếu nước tưới. Chủ động giải pháp chống hạn là nội dung ngành Nông nghiệp và các địa phương cần tập trung thực hiện ngay từ đầu vụ sản xuất.

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

(Baonghean.vn) - Ngành Nông nghiệp và PTNT đã nỗ lực thu hút các nguồn vốn đầu tư vào hệ thống thuỷ lợi, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, đáp ứng yêu cầu phát triển nông nghiệp hiện đại, thích ứng biến đổi khí hậu, chủ động phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai.

Mực nháy

Du khách chen chân mua đặc sản mực nháy tại phố biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Mực nháy là đặc sản nức tiếng tại phố biển Cửa Lò mà bất cứ du khách nào khi trở về cũng đều muốn thưởng thức. Vào mỗi đêm, ánh đèn của tiểu thương hoà lẫn vào ánh đèn đô thị khiến khu chợ mực nháy sáng bừng, tiếng nói cười râm ran cả một vùng...

Xuân Hoàng

Du lịch Tân Kỳ cần cú hích từ giao thông

(Baonghean.vn) - Huyện Tân Kỳ có tiềm năng phát triển du lịch cộng đồng và sinh thái, danh lam thắng cảnh. Tuy nhiên, hiện nay một số tuyến đường giao thông chính trên địa bàn xuống cấp, hoặc có điểm du lịch như cây sanh nghìn tuổi ở xã Giai Xuân chưa được đầu tư làm đường nên dần bị lãng quên.