Hưng Nguyên dồn sức giải phóng mặt bằng dự án cao tốc Bắc - Nam

(Baonghean.vn) - Hưng Nguyên là huyện ven đô của thành phố Vinh, những năm qua với sự phát triển mạnh mẽ của đô thị Vinh và các khu công nghiệp, diện tích đất trên địa bàn ngày một thu hẹp, công tác giải phóng mặt bằng phục vụ các dự án lớn luôn được quan tâm chỉ đạo.

Tập trung giải phóng mặt bằng 22 dự án, thu hồi 330 ha đất

Từ 2016 đến nay, nhiều dự án trọng điểm được triển khai tại huyện Hưng Nguyên. Để đồng hành cùng nhà đầu tư, Huyện đã tập trung cao độ cho công tác giải phóng mặt bằng, (GPMB), đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án đầu tư xây dựng cơ bản; tạo mặt bằng sạch thu hút đầu tư...

Lãnh đạo tỉnh và huyện kiểm tra tiến độ giải phóng mặt bằng ở huyện Hưng Nguyên. Ảnh: Trân Châu
Lãnh đạo tỉnh và huyện kiểm tra tiến độ giải phóng mặt bằng ở huyện Hưng Nguyên. Ảnh: Trân Châu 

Thực hiện nhiệm vụ chính trị tỉnh giao, xác định được tầm quan trọng của công tác GPMB đối với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của huyện, Ban Thường vụ Huyện ủy đã ban hành Nghị quyết, Chỉ thị về tập trung cả hệ thống vào cuộc để chỉ đạo các ngành, các địa phương thực hiện tốt công tác GPMB. UBND huyện đã thành lập các Hội đồng GPMB để triển khai thực hiện.

Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát thường xuyên của cấp ủy, chính quyền các cấp được quan tâm nên công tác bồi thường giải phóng mặt bằng của huyện đã có chuyển biến tích cực, đáp ứng được tiến độ bàn giao đất cho các chủ đầu tư.

Khu tái định cư Hưng Tân 2 phục vụ giải phóng mặt bằng cao tốc Bắc - Nam đã hoàn thành san lấp. Ảnh: Trân Châu.
Khu tái định cư Hưng Tân 2 phục vụ giải phóng mặt bằng cao tốc Bắc - Nam đã hoàn thành san lấp. Ảnh: Trân Châu.

Hàng loạt các dự án trọng điểm được giải phóng xong với sự dày công trong chỉ đạo, điều hành, kiểm tra, giám sát. UBND huyện thường xuyên đôn đốc, kiểm tra; định kỳ họp kiểm điểm tiến độ và có chỉ đạo cụ thể.

Với quyết tâm cao, cách thức chỉ đạo khoa học, giai đoạn 2016 – 2020, trên địa bàn huyện Hưng Nguyên tập trung triển khai giải phóng mặt bằng 22 dự án, thu hồi 350 ha, của 4.431 hộ dân, với tổng số tiền bồi thường, hỗ trợ 720 tỷ đồng. Trong đó, tập trung dồn sức cho dự án VSIP (300 ha), đường 72m (18 ha, tái định cư 111 hộ dân).

Hiện nay, huyện tập trung thực hiện công tác GPMB dự án đường Cao tốc Bắc - Nam và giai đoạn 2 cho dự án VSIP.

Khu công nghiệp,đô thị và dịch vụ VSIP đang được giải phóng mặt bằng giai đoạn 2. Ảnh: Trân Châu.
Khu công nghiệp,đô thị và dịch vụ VSIP đang được giải phóng mặt bằng giai đoạn 2. Ảnh: Trân Châu.

Tập trung cao cho dự án cao tốc Bắc - Nam

Cao tốc Bắc - Nam đoạn qua địa bàn tỉnh Nghệ An có chiều dài khoảng 87,84 km, đi qua thị xã Hoàng Mai và các huyện: Quỳnh Lưu, Yên Thành, Diễn Châu, Nghi Lộc và Hưng Nguyên. Trong đó đi qua địa bàn huyện Hưng Nguyên dài 25,88 km, với 13 xã, dự kiến 1.200 hộ dân bị ảnh hưởng, khoảng 300 hộ dân tái định cư.

Xác định đây là dự án trọng điểm của quốc gia, cấp ủy, chính quyền từ huyện đến xã tập trung thực hiện. Đến nay, huyện đã triển khai tổ chức họp dân, công bố chủ trương, chính sách của dự án…Tập trung triển khai lập phương án bồi thường đối với đất nông nghiệp cho các hộ dân gần 100/199 tỷ đồng.

Tại khu tái định cư Hưng Đạo, huyện ký hợp đồng với nhà thầu xây lắp tháng 6/2020, khởi công đầu tháng 7/2020. Hiện nay, nhà thầu đang làm đường, mương thoát nước, dự kiến 30/10/2020 sẽ bàn giao.

Tại khu tái định cư Hưng Tân 2, huyện ký hợp đồng với nhà thầu xây lắp tháng 7/2020, khởi công tháng 7/2020, đã san lấp mặt bằng xong, đang làm đường, mương. Hiện thi công được 2,45/4,9 tỷ đồng, đạt 50% giá trị hợp đồng, dự kiến thời gian bàn giao là 30/10/2020.

Toàn huyện hiện có 13 khu tái định cư đang triển khai xây dựng. Giải ngân vốn GPMB năm 2020 đạt 140/408 tỷ đồng, đạt 35, dự kiến đến tháng 9 sẽ tập trung giải ngân 60%.

Đối với đất nông nghiệp, hiện nay Hưng Nguyên đang còn 8 ha đang triển khai lập hồ sơ bồi thường GPMB, trong tháng 9 hoàn thành việc bồi thường GPMB. Đối với đất ở, đất vườn không phải tái định cư, huyện đã kiểm kê xong, đang áp giá, lập phương án công khai, ký các hộ dân. Dự kiến trong tháng 9/2020 chi trả tiền cho các hộ dân.

Đối với tài sản của các hộ tái định cư, huyện đã kiểm đếm, áp giá xong. Dự kiến trong tháng 9 sẽ phê duyệt phương án.

Khu tái định cư xã Hưng Đạo phục vụ giải phóng mặt bằng cao tốc Bắc - Nam. Ảnh: T.C
Khu tái định cư xã Hưng Đạo phục vụ giải phóng mặt bằng cao tốc Bắc - Nam. Ảnh: T.C

Những vấn đề tồn tại trong quá trình giải phóng mặt bằng ở huyện Hưng Nguyên: Có 8 ha đất nông nghiệp, sau khi thu hồi, phần diện tích còn lại nằm ngoài mốc quy hoạch, hình thể phức tạp khó sản xuất, người dân đề nghị thu hồi hết; Có 10 hộ bị ảnh hưởng không nằm trong diện tái định cư, sau khi đường cao tốc hoàn thành sẽ cô lập ngoài khu dân cư đề nghị được tái định cư. Ngoài ra huyện cũng có kiến nghị một số vấn đề về giải phóng mặt bằng đường điện, công trình hạ tầng kỹ thuật khác hiện đang vướng mắc. 

Hưng Nguyên hiện đang huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, lập kế hoạch thực hiện khối lượng giải phóng mặt bằng còn lại; đẩy nhanh kế hoạch giải ngân; tăng cường cán bộ, thành lập nhiều tổ công tác để thực hiện đồng thời các hạng mục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, di dời công trình hạ tầng kỹ thuật; tập trung kiểm kê, lập phương án bồi thường đối với các hộ phải di dời tái định cư xong trước ngày 30/9/2020...

tin mới

Xuân Hoàng

Khi nào thì vận hành lưới điện 110kV ở Tân Kỳ?

(Baonghean.vn) - Mặc dù dự án lưới điện 110kV của huyện Tân Kỳ đã được đầu tư xây dựng cách đây hơn 2 năm, nhưng do vướng mắc giải phóng mặt bằng trên địa bàn huyện Đô Lương nên đến nay vẫn chưa đưa vào vận hành được.

Nỗ lực ‘đánh thức’ báu vật du lịch Pù Mát

Nỗ lực ‘đánh thức’ báu vật du lịch Pù Mát

(Baonghean.vn) - Vườn Quốc gia Pù Mát là “kho báu” trong khai thác giá trị kinh tế ngành du lịch, dịch vụ theo hướng sinh thái bền vững. Hiện, chính quyền và người dân đang nỗ lực xây dựng các mô hình dịch vụ du lịch xanh, bước đầu cho hiệu quả, song vẫn còn nhiều khó khăn, bất cập cần tháo gỡ.

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

(Baonghean.vn) - Cùng với việc tạo ra hàng trăm nghìn cơ hội kinh doanh và trị giá doanh số giao dịch, kinh doanh lên tới hàng nghìn tỷ đồng, BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh còn tích cực tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội trên địa bàn.

Thị trường vàng Nghệ An im ắng trước giờ 'G'

Thị trường vàng Nghệ An im ắng trước giờ 'G'

(Baonghean.vn) -Ngày mai (22/4) Ngân hàng Nhà nước Việt Nam sẽ tổ chức đấu thầu 16.800 lượng vàng SJC, nhằm góp phần hạ nhiệt giá vàng, thu hẹp khoảng cách giá vàng trong nước với giá vàng thế giới. Trước thông tin này, thị trường vàng Nghệ An trong những ngày qua khá trầm lắng, giao dịch giảm hẳn…

Dây điện chằng chịt

Dây điện chằng chịt tại vựa rau lớn nhất Nghệ An

(Baonghean.vn) - Huyện Quỳnh Lưu được xem là thủ phủ rau màu của tỉnh Nghệ An. Mặc dù vậy, hiện nay, việc canh tác rau nơi đây vẫn tồn tại nhiều bất cập. Một trong số đó là hệ thống điện phục vụ sản xuất rau mất an toàn, đấu nối chằng chịt, tiềm ẩn nguy hiểm trong mùa nắng nóng, mưa bão.

Xây dựng thương hiệu, nâng tầm giá trị cốt lõi

Xây dựng thương hiệu, nâng tầm giá trị cốt lõi

(Baonghean.vn) - Trong khuôn khổ “Tuần lễ Thương hiệu quốc gia Việt Nam” (từ ngày 15-21/4/2024), Bộ Công Thương phối hợp với các cơ quan, tổ chức liên quan tổ chức Diễn đàn quốc tế Thương hiệu quốc gia Việt Nam 2024 với chủ đề “Nâng tầm những giá trị cốt lõi”. 

Giá vàng

Vàng trong nước giảm nhẹ; Tỷ giá Yen Nhật bật tăng

(Baonghean.vn) - Giá vàng trong nước giảm nhẹ, vàng thế giới tăng dữ dội; Tỷ giá Yen Nhật bất ngờ bật tăng; Xăng dầu tiếp đà tăng giá; Cà phê giảm nhẹ, vẫn đang ở mức trên 122.000 đồng/kg, là những thông tin thị trường cập nhật trong sáng 20/4.

Bước chuyển mình ở vùng đất khó Thanh Tùng

Bước chuyển mình ở vùng đất khó Thanh Tùng

(Baonghean.vn)- Những ngày tháng 4 lịch sử, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Thanh Tùng, huyện Thanh Chương vui mừng chào đón sự kiện kỷ niệm 70 năm ngày thành lập xã. Sự kiện này càng có ý nghĩa hơn khi dịp này, xã Thanh Tùng được đón nhận danh hiệu xã đạt chuẩn nông thôn mới.

Nghệ An trồng thử nghiệm giống sắn mới kháng bệnh khảm lá

Nghệ An trồng thử nghiệm giống sắn mới kháng bệnh khảm lá

(Baonghean.vn) - Trong những năm gần đây, bệnh khảm lá sắn bùng phát và lan ra diện rộng khiến năng suất, chất lượng sắn giảm sút, người dân thất thu và nhà máy thì “đói nguyên liệu”. Hiện giải pháp tìm giống sắn mới kháng bệnh thay thế đang được triển khai ở các địa phương trong tỉnh.

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

(Baonghean.vn) - Từ sự năng động của lãnh đạo UBND, Hội Phụ nữ xã Thành Sơn (Anh Sơn) xây dựng mô hình chuyển đổi cây trồng, đưa giống cây củ mài và chuối sáp từ miền Nam về trồng tại xã Thành Sơn. Qua 1 năm thử nghiệm, mô hình mang lại thu nhập cao, người dân phấn khởi tiếp tục sản xuất.