Hưng Nguyên Nam đổi mới tư duy, tạo đồng thuận đưa nghị quyết vào cuộc sống
Với khát vọng vươn lên và tinh thần đổi mới, ý chí tự lực, tự cường, chung sức, đồng lòng của cả hệ thống chính trị, cán bộ, đảng viên và nhân dân xã Hưng Nguyên Nam đang tạo nền tảng vững chắc để đưa nghị quyết vào cuộc sống, về đích nông thôn mới nâng cao và kiểu mẫu. Qua đó, khẳng định vị thế của một địa phương trong tỉnh năng động, hiện đại, phát triển.

Mai Hoa • 30/12/2025
Với khát vọng vươn lên và tinh thần đổi mới, ý chí tự lực, tự cường, chung sức, đồng lòng của cả hệ thống chính trị, cán bộ, đảng viên và nhân dân xã Hưng Nguyên Nam đang tạo nền tảng vững chắc để đưa nghị quyết vào cuộc sống, về đích nông thôn mới nâng cao và kiểu mẫu. Qua đó, khẳng định vị thế của một địa phương trong tỉnh năng động, hiện đại, phát triển.

Về xã Hưng Nguyên Nam những ngày cuối năm 2025, chúng tôi cảm nhận rõ khí thế mới trong đội ngũ cán bộ, trách nhiệm mới trong mỗi đảng viên và niềm tin mới trong từng người dân. Từ các khu dân cư đến các cánh đồng màu mỡ, diện mạo nông thôn nơi đây thay đổi. Phong trào “Ngày Chủ nhật xanh”, giữ gìn an ninh, trật tự được duy trì đều đặn; nhiều tuyến giao thông, hệ thống thoát nước, nhà văn hóa tiếp tục được nâng cấp; trên các cánh đồng, màu xanh của rau màu vụ Đông phủ xanh triền bãi và vùng đất 2 lúa.

Luồng khí thế ấy được khơi dậy từ chính ý chí tự lực, khát vọng vươn lên trên vùng đất giàu truyền thống cách mạng, nơi diễn ra sự kiện 12/9 lịch sử và là quê hương của cố Tổng Bí thư Lê Hồng Phong.
Theo đồng chí Cao Anh Đức - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã, để có được sự đồng thuận cao ngay sau đại hội, cấp ủy, chính quyền xác định đổi mới phương thức lãnh đạo, trước hết là đổi mới công tác tuyên truyền, tạo thống nhất cao trong hệ thống chính trị và nhân dân. Đề án đầu tiên được ban hành và triển khai trong nhiệm kỳ 2025 - 2030 là nâng cấp, số hóa hệ thống truyền thanh, bảo đảm thông tin nhanh - chính xác - kịp thời đến từng xóm, từng hộ dân.

Cổng thông tin điện tử của xã, các trang fanpage, nhóm Zalo của các cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính trị được vận hành đồng bộ, tạo nên hệ thống tuyên truyền linh hoạt, lan tỏa thông tin một cách hiệu quả và hiện đại. Bên cạnh tuyên truyền số, các hình thức gặp gỡ trực tiếp được duy trì thường xuyên: Tiếp công dân định kỳ, đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với nhân dân, giao ban, sinh hoạt cán bộ, đảng viên… Tất cả đều hướng tới mục tiêu nắm chắc tình hình, phản ánh kịp thời và tạo đồng thuận từ cơ sở.

Đi đôi với tuyên truyền, địa phương tập trung tháo gỡ khó khăn ngay từ những vấn đề cụ thể của người dân. Từ các phản ánh, kiến nghị và qua tiếp dân, Thường trực và Ban Thường vụ Đảng ủy trực tiếp xuống địa bàn khảo sát, kiểm tra, giải quyết từng việc, từng hộ. Với cách làm “đi từng việc, gặp từng người” giúp tăng tính thuyết phục, củng cố niềm tin và tạo sự thống nhất trong tổ chức thực hiện. Nhờ đó, nhiều vướng mắc liên quan đến cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được giải quyết; nhiều khó khăn về hạ tầng giao thông, thoát nước tại các xóm được ưu tiên bố trí vốn xử lý; đồng thời, kịp thời tuyên truyền, làm rõ vai trò chủ thể của người dân trong thực hiện và thụ hưởng.


Bà Nguyễn Thị Phương - Bí thư Chi bộ xóm Thành Sơn cho biết: “Điều dễ thấy nhất là cán bộ xã nay sát dân, trách nhiệm hơn, đến tận nơi tháo gỡ vướng mắc, vừa tuyên truyền, vừa lắng nghe. Nhờ đó, dân tin, đồng thuận, tạo nền tảng quan trọng để địa phương phát triển mạnh hơn thời gian tới”.

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã Hưng Nguyên Nam khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030 đặt mục tiêu lớn và đầy khát vọng: Xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao vào năm 2028 và nông thôn mới kiểu mẫu vào năm 2029; hình thành một vùng kinh tế - văn hóa năng động, hiện đại, có sức lan tỏa trong không gian phát triển của tỉnh Nghệ An. Đây không chỉ là đích đến mà còn là thước đo năng lực đổi mới tư duy, phương pháp lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương trong bối cảnh mới.

Để hiện thực hóa tầm nhìn này, đồng chí Lê Phạm Hùng - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã chia sẻ: “Hưng Nguyên Nam xác định 3 khâu đột phá then chốt: Thu hút đầu tư, cải cách hành chính và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ. 3 khâu đột phá này vừa cấp bách trước mắt, vừa có ý nghĩa chiến lược lâu dài, tạo nền tảng cho chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo hướng bền vững”.

Trong thu hút đầu tư, xã chủ trương phát huy hiệu quả hoạt động 60 doanh nghiệp hiện có; đồng thời, mở rộng đón dòng vốn mới vào nông nghiệp công nghệ cao, kinh tế trang trại, sản xuất theo chuỗi giá trị. Định hướng phát triển được xác định cho từng vùng sinh thái: Vùng bãi, vùng lúa, vùng màu; gắn với các sản phẩm chủ lực như lúa gạo hàng hóa chất lượng cao, cây vừng lấy tinh dầu, sâm ngưu bàng, rau, củ, quả cao cấp, dưa chuột, bí xanh, bí đỏ, chăn nuôi gia trại, trang trại, cùng các sản phẩm OCOP. Cách tiếp cận dựa trên lợi thế địa phương này không chỉ tạo sinh kế bền vững, nâng thu nhập cho người dân mà còn nâng cao sức cạnh tranh của nông nghiệp xã Hưng Nguyên Nam.



Xác định cải cách hành chính là động lực quan trọng, xã đẩy mạnh đổi mới phương thức phục vụ theo hướng hiện đại minh bạch, thuận tiện. Trung tâm phục vụ hành chính công xã được vận hành theo mô hình “một điểm đến - nhiều dịch vụ”, rút ngắn quy trình, đơn giản hóa thủ tục, tăng cường ứng dụng chuyển đổi số trong tiếp nhận, xử lý và trả kết quả.
Để đáp ứng yêu cầu mới, xã đặc biệt chú trọng bồi dưỡng kỹ năng số cho đội ngũ cán bộ, công chức; đồng thời, đưa chuyển đổi số xuống tận xóm, tận từng nhóm dân cư thông qua các buổi hướng dẫn vào thứ Bảy, Chủ nhật, giúp lực lượng không chuyên trách và người dân làm quen với môi trường quản lý số, dịch vụ công trực tuyến.

Cùng với đổi mới cơ chế và công nghệ, địa phương đặc biệt chú trọng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ. Xã đặt yêu cầu đội ngũ phải dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung; đồng thời, phải thật sự gần dân, sâu sát địa bàn, giải quyết dứt điểm từng việc, không để tồn đọng kéo dài. Thực tế thời gian qua là minh chứng rõ nét: Từ xử lý vướng mắc hạ tầng các xóm khó, giải quyết thủ tục đất đai đến tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và người dân… đều thể hiện tinh thần quyết liệt, trách nhiệm, thái độ phục vụ ngày càng chuyên nghiệp.




Các đề án, kế hoạch thực hiện Chương trình hành động của Nghị quyết Đại hội đều được xây dựng với mục tiêu, chỉ tiêu, lộ trình và kết quả cụ thể. Trách nhiệm được phân công rõ đến từng tổ chức, cá nhân; đồng thời, thành lập các tổ chỉ đạo do Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy phụ trách từng lĩnh vực làm tổ trưởng, đảm bảo chỉ đạo xuyên suốt, theo sát thực tiễn và xử lý kịp thời mọi vấn đề phát sinh.
Bí thư Đảng ủy xã Lê Phạm Hùng khẳng định: “Trong quá trình đưa Nghị quyết vào cuộc sống, chúng tôi đặt ưu tiên hàng đầu là lắng nghe, đối thoại và tháo gỡ kịp thời khó khăn, nhất là những vấn đề liên quan trực tiếp đến quyền lợi của người dân và doanh nghiệp. Với khát vọng vươn lên, tinh thần đổi mới và ý chí tự lực, tự cường, cùng sự đồng lòng của cả hệ thống chính trị, cán bộ, đảng viên và nhân dân, xã Hưng Nguyên Nam nhất định sẽ tạo ra bước phát triển cao hơn, khẳng định vị thế của một địa phương năng động, hiện đại trong tiến trình phát triển của Nghệ An”.



