Hưng Nguyên tập trung tuyên truyền những mô hình tiêu biểu vùng đặc thù

(Baonghean.vn) - Chiều 3/3, Ban biên tập Báo Nghệ An đã có buổi làm việc với Thường trực huyện ủy Hưng Nguyên về  công tác phối hợp tuyên truyền, phát hành và sử dụng báo Đảng trên địa bàn huyện năm 2017.

» Linh mục Nguyễn Đình Thục kích động giáo dân
 

Chủ trì và tham dự buổi làm việc phía huyện Hưng Nguyên có các đồng chí Hoàng Văn Phi -  Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện;  Phạm Quốc Việt – Phó Bí thư thường trực Huyện ủy và đại diện lãnh đạo các phòng ban, ngành liên quan.

Về phía  báo Nghệ An có các đồng chí Phó Tổng biên tập Trần Văn Hùng, Trần Hữu Nghĩa và đại diện lãnh đạo các phòng chuyên môn.

a2

Đồng chí Trần Văn Hùng  - Phó Tổng biên tập Báo Nghệ An chia sẻ một số thay đổi của Báo Nghệ An trong thời gian tới. Ảnh: Đạm Phương

Năm 2016, ngoài đưa tin phản ánh các hoạt động của huyện diễn ra hàng ngày trên báo in và báo điện tử, Báo Nghệ An đã có nhiều bài viết đề cập các lĩnh vực  kinh tế - xã hội, công tác xây dựng Đảng, trong đó tập trung vào các vấn đề về khai thác tiềm năng du lịch, cách làm hay về công tác xóa đói giảm nghèo, xây dựng làng văn hóa, văn minh, an toàn không có tệ nạn xã hội bằng các hình thức thể hiện phong phú, đa dạng như video clip, chùm ảnh, bài viết… 

a3

Đại diện Đảng ủy xã Hưng Yên Nam ký hợp đồng đặt báo năm với Bưu điện. Ảnh: Đạm Phương

Các CTV trên địa bàn Huyện Hưng Nguyên nhiệt tình hợp tác với Báo Nghệ An trong công tác tuyên truyền các hoạt động của huyện. Bằng phương pháp trao đổi 2 chiều, thông qua mạng xã hội Facebook, cộng tác viên và phóng viên, biên tập viên của báo có điều kiện tương tác, trao đổi, hỗ trợ trang thông tin điện tử của huyện ngày càng tốt hơn. Vì thế nhiều thông tin sự kiện diễn ra trên địa bàn huyện đã được đội ngũ cộng tác viên phản ánh kịp thời. Cách đưa tin, viết bài chất lượng hơn, hình ảnh đẹp, sinh động hơn.

a1
Đồng chí Phạm Quốc Việt kết luận: trên cơ sở nhiệm vụ trọng tâm của huyện. Hưng Nguyên sẽ xây dựng kế hoạch để Báo Nghệ An chủ động cử phóng viên tuyên truyền . Ảnh: Đạm Phương

Huyện ủy Hưng Nguyên đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo các đơn vị thực hiện nghiêm Chỉ thị 11- CT/TW của Bộ Chính trị và Chỉ thị 03 - CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phát hành và sử dụng báo Đảng. Vì vậy, một số đơn vị đã ký hợp đồng đặt báo cho trường học như: Hưng Tây, Hưng Lợi, Thị trấn, Hưng Long, Hưng Nhân, Hưng Lam…Theo hình thức đặt báo tập trung này thì hiện tượng cắt báo dịp hè sẽ chấm dứt. Một số đảng bộ còn trích kinh phí đặt thêm báo cấp cho Phó Chủ tịch Hội đồng, Phó Chủ tịch UBND xã và báo cáo viên như: Hưng Tây, Hưng Lam, Hưng Thắng, Hưng Thịnh. Nhờ quyết liệt trong công tác chỉ đạo nên đến thời điểm này cả huyện chỉ còn thiếu 7 số ở các đơn vị: Thị trấn 2 số, Hưng Tiến 2 số, Hưng Khánh 1 số, Trung tâm Y tế dự phòng 1 số, Trạm Thú y 1 số.

Một góc thị trấn Hưng Nguyên.
Một góc thị trấn Hưng Nguyên. Ảnh: Tư liệu.

Tại buổi làm việc, BBT Báo Nghệ An đã  chia sẻ với huyện về định hướng tuyên truyền của Báo trong thời gian tới nhất là sự thay đổi khuôn khổ  của Báo Nghệ An, đồng thời đề nghị huyện Hưng Nguyên xây dựng kế hoạch tuyên truyền những nhiệm vụ trọng tâm trong năm để Báo Nghệ An chủ động phối hợp. 

Kết luận  buổi làm việc, đồng chí Hoàng Quốc Việt  - Phó Bí thư Thường trực huyện ủy khẳng định: Báo Nghệ An là tờ báo Đảng chính thống luôn đồng hành cùng huyện trong công tác tuyên truyền, định hướng dư luận để huyện hoàn thành nhiệm vụ chính trị. Đội ngũ phóng viên được đào tạo bài bản, biết lắng nghe, phản ánh trung thực, đúng đường lối, tôn chỉ mục đích, tôn trọng cơ sở.  Vì vậy huyện luôn xác định việc mua và sử dụng báo Đảng là nhiệm vụ chính trị phải được thực hiện đầy đủ, thời gian tới huyện giao Ban Tuyên giáo huyện ủy chỉ đạo, đôn đốc những đơn vị thực hiện chưa tốt, giao phòng Giáo dục chỉ đạo các trường học thực hiện việc mua báo cả năm, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng cắt báo dịp nghỉ hè.

Hưng Nguyên tập trung sản xuất lúa hàng hóa chất lượng cao. Ảnh: Mai Hoa
Hưng Nguyên tập trung sản xuất lúa hàng hóa chất lượng cao. Ảnh: Mai Hoa

Về công tác phối hợp tuyên truyền, huyện sẽ xây dựng kế hoạch cả năm trên cơ sở các nhiệm vụ trọng tâm của huyện, để phía Báo Nghệ An chủ động tuyên truyền, như: Trong xây dựng đảng tập trung triển khai thực hiện Chỉ thị 05 và  kiểm điểm Trung ương 4. Thực hiện Chỉ thị 08 về dồn điển đổi thửa…Về công tác dân vận vùng đặc thù, một số mô hình trên các lĩnh vực phát triển kinh tế. Đối với cách làm NTM  cần phải nhấn mạnh nét riêng của Hưng Nguyên đó là nợ đọng không nhiều... Ngoài ra huyện cũng đề xuất Báo Nghệ An phối hợp hỗ trợ tập huấn CTV, hỗ trợ huyện nâng cấp, đổi mới nội dung, hình thức trang Web của huyện hấp dẫn, phong phú hơn, đáp ứng yêu cầu phục vụ nhân dân trong tình hình mới./.

Đạm Phương

tin mới

Báo chí dữ liệu

Báo Nghệ An: Bước chuyển từ báo in truyền thống đến báo chí dữ liệu

(Baonghean.vn) - Ngày 15/3 tại TP Hồ Chí Minh trong khuôn khổ chương trình Hội Báo toàn quốc 2024, Diễn đàn Báo chí được Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức. Đóng góp vào diễn đàn, Báo Nghệ An đã có video trình chiếu với nội dung "Báo Nghệ An: Bước chuyển từ báo in truyền thống đến báo chí dữ liệu".