Hưng Nguyên về đích huyện nông thôn mới nhờ ý Đảng, sức Dân
Mai Hoa•06/06/2025 10:40
Với quyết tâm cao từ cấp ủy, chính quyền đến người dân, huyện Hưng Nguyên đã được Thủ tướng Chính phủ công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới năm 2023 tại Quyết định số 1423, ngày 19/11/2024. Phóng viên Báo Nghệ An có cuộc trao đổi với đồng chí Lê Phạm Hùng - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban chỉ đạo xây dựng Nông thôn mới huyện về hành trình xây dựng nông thôn mới của địa phương.
Với quyết tâm cao từ cấp ủy, chính quyền đến người dân, huyện Hưng Nguyên đã được Thủ tướng Chính phủ công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới năm 2023 tại Quyết định số 1423, ngày 19/11/2024. Phóng viên Báo Nghệ An có cuộc trao đổi với đồng chí Lê Phạm Hùng - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban chỉ đạo xây dựng Nông thôn mới huyện về hành trình xây dựng nông thôn mới của địa phương.
Phóng viên:Thưa đồng chí, dõi theo hành trình xây dựng nông thôn mới, thấy rõ đến nay, huyện Hưng Nguyên đã thật sự chuyển mình mạnh mẽ. Đồng chí có thể chia sẻ xuất phát điểm ban đầu và những khó khăn lớn nhất mà huyện phải đối mặt trong hành trình này?
Đồng chí Lê Phạm Hùng - Phó Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới huyện kiểm tra mô hình trồng dâu tây tại xã Phúc Lợi. Ảnh: Mai Hoa
Đồng chí Lê Phạm Hùng: Hưng Nguyên là huyện đồng bằng, phụ cận thành phố Vinh, bên cạnh thuận lợi, thì cũng có nhiều yếu tố khó khăn. Công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp chưa phát triển, đặc biệt dịch vụ, thương mại hạn chế bởi hiệu ứng “dưới chân cột đèn” khi gần thành phố Vinh. Địa hình thấp trũng, cuối nguồn nước, chưa mưa đã ngập, chưa nắng đã hạn, làm ảnh hưởng lớn đến sản xuất nông nghiệp; đồng thời hạ tầng đầu tư cũng nhanh xuống cấp, nhất là giao thông. Bởi thế, xuất phát điểm xây dựng nông thôn mới ở Hưng Nguyên rất thấp, bình quân toàn huyện mới chỉ đạt 2,8 tiêu chí/xã (năm 2010). Hạ tầng xuống cấp nghiêm trọng, nhiều công trình phúc lợi chưa được đầu tư, mô hình kinh tế nhỏ lẻ, manh mún và chưa đa dạng.
Thu nhập của người dân thấp và nguồn thu ngân sách trên địa bàn hạn chế, nên nguồn lực đầu tư xây dựng nông thôn mới là khó khăn, trăn trở nhất của cấp uỷ, chính quyền từ huyện đến cơ sở.
Phóng viên:Vậy đâu là những cách làm đặc biệt, sáng tạo để huyện Hưng Nguyên vượt qua khó khăn?
Đồng chí Lê Phạm Hùng: Với quan điểm và tư duy: Người dân là chủ thể trong xây dựng nông thôn, nêu cao phương châm: “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, giám sát và dân hưởng thụ”, do vậy, cả hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở đã tập trung công tác tuyên truyền, nâng cao tinh thần trách nhiệm, tự giác, tự nguyện của người dân. Nơi nào khó khăn, vướng mắc thì người đứng đầu cấp ủy, chính quyền và các cơ quan phải vào cuộc; không phân biệt hay “khoán trắng” nhiệm vụ tuyên truyền, vận động, thuyết phục nhân dân cho cấp hay cơ quan và cá nhân nào.
“
"Nơi nào khó khăn, vướng mắc thì người đứng đầu cấp ủy, chính quyền và các cơ quan phải vào cuộc; không phân biệt hay “khoán trắng” nhiệm vụ tuyên truyền, vận động, thuyết phục nhân dân cho cấp hay cơ quan và cá nhân nào"
Đồng chí Lê Phạm Hùng - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban chỉ đạo xây dựng Nông thôn mới huyện.
Quá trình chỉ đạo, huyện xây dựng rõ kế hoạch, xác định rõ lộ trình về đích nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu cho từng xã theo từng năm và đạt chuẩn đô thị văn minh đối với thị trấn, cùng với các tiêu chí huyện nông thôn mới. Nhiệm vụ và trách nhiệm chỉ đạo, tổ chức thực hiện được gắn với từng tổ chức, cơ quan, đơn vị và người đứng đầu từ ban chỉ đạo đến cơ quan chuyên môn cấp huyện theo từng tiêu chí thuộc lĩnh vực phụ trách, của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội, từng cơ sở xã, thị trấn.
Đặc biệt, huyện đã linh hoạt, sáng tạo ban hành các cơ chế hỗ trợ, như cho các xã ứng tiền thưởng nông thôn mới để triển khai công trình cấp thiết; có cơ chế đặc thù hỗ trợ xi măng làm đường, hỗ trợ kinh phí làm nhà văn hoá xóm cho xã đặc thù, khó khăn; tăng cấp nguồn chi đầu tư phát triển các mô hình kinh tế… Huyện cũng tăng cường các giải pháp tăng thu ngân sách, kết hợp với khai thác các nguồn vốn từ Trung ương, tỉnh, doanh nghiệp và huy động sức dân để đầu tư, hoàn thiện kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội đạt chuẩn nông thôn mới.
Cơ sở vật chất bậc mầm non tại xã Thông Tân được đầu tư, đáp ứng nâng cao chất lượng giáo dục và đạt chuẩn quốc gia. Ảnh: Mai HoaCơ sở vật chất Trường tiểu học Hưng Trung được đầu tư đạt chuẩn. Ảnh: Mai Hoa
Phóng viên: Những thành tựu mà huyện Hưng Nguyên đạt được trong hành trình xây dựng nông thôn mới là gì, thưa đồng chí?
Đồng chí Lê Phạm Hùng: Có thể nói, hành trình xây dựng nông thôn mới ở huyện Hưng Nguyên là một chặng đường dài với nhiều nỗ lực, đoàn kết và đổi mới. Chúng tôi xác định đầu tư hạ tầng là “then chốt” để phát triển bền vững. Trong hơn một thập kỷ, huyện đã huy động gần 4.090 tỷ đồng để cải tạo, nâng cấp hạ tầng giao thông, thủy lợi, y tế, giáo dục; trong đó nhân dân tự nguyện đóng góp tới gần 1.060 tỷ đồng - con số cho thấy sự đồng lòng đáng quý.
“
Chúng tôi xác định đầu tư hạ tầng là “then chốt” để phát triển bền vững
Đồng chí Lê Phạm Hùng - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban chỉ đạo xây dựng Nông thôn mới huyện
Từ chỉ hơn 500 km đường cứng hóa, đến nay toàn huyện đã có 1.340 km. Hệ thống đê điều, kênh mương, trường học, cơ sở vật chất văn hoá và các thiết chế thể thao đều xây dựng đạt chuẩn. 100% trạm y tế xã đạt chuẩn quốc gia, tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt hơn 93%.
Hưng Nguyên hoàn thành dự án Xô viết Nghệ Tĩnh. Ảnh: Mai HoaHạ tầng giao thông trung tâm huyện Hưng Nguyên được đầu tư đồng bộ. Ảnh: Mai HoaHạ tầng giao thông nông thôn xã Thông Tân được kép kín nhựa và bê tông. Ảnh: Mai HoaHệ thống giao thông xã Hưng Đạo được khép kín bê tông. Ảnh: Mai Hoa
Không chỉ hạ tầng, huyện Hưng Nguyên đặc biệt quan tâm đầu tư xây dựng các thiết chế văn hóa, thể thao đồng bộ đến tận xóm, làng, hình thành nên đời sống văn hóa phong phú; phong trào văn nghệ, thể dục thể thao trở thành hoạt động thường nhật, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống toàn diện của cộng đồng. Cảnh quan môi trường được địa phương tập trung chăm lo chỉnh trang xanh - sạch - đẹp, mang lại không gian sống trong lành, đáng sống cho người dân; góp phần nâng cao chất lượng sống toàn diện cho người dân.
Về kinh tế, từ nền nông nghiệp truyền thống, huyện Hưng Nguyên đã chuyển đổi mạnh mẽ, hình thành được một số vùng sản xuất rau an toàn, mô hình nông nghiệp công nghệ cao với tổng hơn 6.500 ha diện tích nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, chiếm 56,3% diện tích đất sản xuất nông nghiệp, giá trị sản xuất bình quân đạt hơn 120 triệu đồng/ha/năm.
Cam xã Đoài được trồng tại xã Hưng Trung. Ảnh: Mai HoaMô hình nuôi gà đen tại xã Thông Tân. Ảnh: Mai HoaMô hình nông nghiệp công nghệ cao tại xã Hưng Lĩnh. Ảnh: Mai HoaMô hình trồng nho gắn với du lịch trải nghiệm canh nông tại xã Hưng Thành mang lại hiệu quả kinh tế cao. Ảnh: Mai HoaMô hình trồng nấm đem lại giá trị kinh tế tại xã Hưng Yên Nam. Ảnh: Mai Hoa
Toàn huyện có hơn 440 doanh nghiệp, 7 làng nghề, cùng với đó là Khu công nghiệp - đô thị - dịch vụ VSIP với 34 dự án đã đi vào hoạt động, tạo việc làm cho hàng chục ngàn lao động. Đây là cú huých, là nền tảng, động lực lan toả phát triển công nghiệp, dịch vụ, thương mại cho vùng huyện Hưng Nguyên và các địa phương lân cận trong tương lai. Nhờ đó, thu nhập bình quân đầu người tăng mạnh, từ 15,9 triệu đồng (năm 2010) lên 55 triệu đồng (năm 2024). Tỷ lệ hộ nghèo giảm sâu, từ 14,9% (năm 2010), xuống chỉ còn 1,2%(năm 2024).
Cơ sở sản xuất cửa tôn mạ kẽm tại thị trấn Hưng Nguyên. Ảnh: Mai Hoa
Từ huyện khó khăn, đến nay, Hưng Nguyên đã đạt chuẩn huyện nông thôn mới theo Quyết định số 11423/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; 17/17 xã đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó có 4 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và 1 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu; thị trấn huyện Hưng Nguyên đạt chuẩn đô thị văn minh. Một vùng quê giàu truyền thống đang tiến bước cùng sự phát triển chung của tỉnh Nghệ An và cả nước.
Huyện Hưng Nguyên guan tâm chăm sóc người có công với cách mạng. Ảnh: Đồng chí Nguyễn Trường Giang - Bí thư Huyện uỷ Hưng Nguyên thăm hỏi, động viên gia đình người có công tại thị trấn. Ảnh: Hà HuệHuyện Hưng Nguyên quan tâm chăm sóc người có công với cách mạng. Ảnh: Đồng chí Nguyễn Trường Thi - Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ Hưng Nguyên thăm hỏi, động viên gia đình chính sách tại xã Xuân Lam. Ảnh: Hà Huệ
Phóng viên:Thưa đồng chí! huyện Hưng Nguyên tổ chức lễ công bố và đón nhận Quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới trong bối cảnh sẽ kết thúc đơn vị hành chính cấp huyện từ ngày 1/7/2025. Vậy hướng phát triển của các địa phương trong vùng huyện Hưng Nguyên sau sắp xếp sẽ như thế nào?
Đồng chí Lê Phạm Hùng: Sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã và thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp là chủ trương lớn, đúng đắn của Đảng và Nhà nước nhằm tinh gọn và nâng cao hiệu quả hoạt động của bộ máy. Tới đây, dù không còn mang tên gọi hành chính “huyện Hưng Nguyên”, nhưngvùng đất có bề dày lịch sử hơn 555 năm này vẫn còn đó và cái tên “Hưng Nguyên” – nghĩa là “phát triển từ khởi nguồn” sẽ còn mãi trong tâm thức mỗi người dân, là động lực để cấp uỷ, chính quyền và nhân dân các xã trong vùng huyện Hưng Nguyên sau sắp xếp tiếp tục nỗ lực vươn lên.
Lãnh đạo huyện Hưng Nguyên kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ của công chức xã Thịnh Mỹ sau sắp nhập. Ảnh: Mai Hoa
Thành quả của hơn một thập kỷ nỗ lực xây dựng nông thôn mới sẽ là tiền đề, nền tảng quan trọng cho các địa phương tiếp tục phấn đấu. Đặc biệt, hiện nay, Quy hoạch vùng huyện Hưng Nguyên thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn năm 2050 đã được phê duyệt với mục tiêu phát triển Hưng Nguyên thành một vùng kinh tế tổng hợp trọng điểm của tỉnh Nghệ An, gắn với công nghiệp, dịch vụ - thương mại, nông nghiệp công nghệ cao và du lịch văn hóa.
Đây là cơ sở quan trọng để các xã thuộc vùng huyện Hưng Nguyên sau sắp xếp bám sát để triển khai thực hiện, đảm bảo vai trò hạt nhân kinh tế, một đô thị vệ tinh chiến lược phía Nam trung tâm hành chính tỉnh Nghệ An; trở thành điểm sáng trong bản đồ phát triển của tỉnh Nghệ An.
Phóng viên: Cảm ơn đồng chí về cuộc trao đổi này!
Khu công nghiệp VSIP, xã Hưng Tây, huyện Hưng Nguyên. Ảnh: Thành Cường
Bình luận của bạn đã được gửi và sẽ hiển thị sau khi được duyệt bởi ban biên tập.
Ban biên tập giữ quyền biên tập nội dung bình luận để phù hợp với qui định nội dung của Báo.