Hưng Xá (Hưng Nguyên): Hiệu quả mô hình trồng cỏ ngọt, ớt cay

(Baonghean) Hưng Xá (Hưng Nguyên) có trên 330 ha đất tự nhiên, trong đó 170 ha đất sản xuất nông nghiệp, trên 70 ha màu. Trước đây, trên vùng màu, đa số bà con trồng ngô, lạc hoặc cây đậu tương song hiệu quả không cao. Cộng vào đó là điều kiện thời tiết bất thường nên nhiều năm  bà con không có thu hoạch.

 

Ông Nguyễn Văn Hùng - Chủ tịch Hội Nông dân xã Hưng Xá cho hay: Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2010 - 2015 đã có chủ trương khuyến khích đưa cây rau màu mới vào vùng bãi để sản xuất hàng hoá, đưa các tiến bộ kỹ thuật mới như giống cây, giống con mới vào sản xuất. Cách đây 10 năm xã đã thực hiện việc xây dựng cánh đồng thu nhập cao, đưa cây màu vào vườn đồng.

Từ kết quả bước đầu, tháng 10/2011, Đảng uỷ và chính quyền xã Hưng Xá đã chủ động phối hợp với Công ty Á Châu triển khai chương trình dự án đưa cây cỏ ngọt và ớt cay hàng hoá vào vùng bãi sông Lam và vùng đồng xóm 6. Hình thức triển khai được thực hiện theo tinh thần giao khoán đất cho các hộ có nhu cầu, theo đó, các hộ được hỗ trợ giống cỏ ngọt và giống ớt để triển khai mô hình,  được miễn giảm sản lượng và nộp thuế.     

Mô hình trồng cỏ ngọt và ớt cay hàng hoá của anh Võ Trọng Hải- xóm 2, Hưng Xá  (Hưng Nguyên)

Đến nay, mô hình trồng cỏ ngọt và ớt cay hàng hoá tại Hưng Xá đã bước đầu mang lại hiệu quả. Hộ anh Võ Trọng Hải  vừa thu hoạch cơ bản gần 2 ha cỏ ngọt để bán. Theo anh Hải thì vùng đất này trước đây cứ tháng 12 dương lịch là bước vào trồng ngô, đến tháng 4 dương lịch sang năm sau là thu hoạch. Tuy nhiên, thu hoạch xong dường như bà con bỏ hoang, gia đình tôi thầu lại đất này để trồng cỏ ngọt và ớt cay hàng hoá.

Theo anh Hải, cỏ ngọt trồng một lần thu hoạch trong 2 năm, giá bán cỏ ngọt cao, loại cỏ tươi 15 ngàn/kg, cỏ khô 20-25 ngàn/kg, giá ớt cay hàng hoá 7 ngàn/kg. Đến nay sau 9 tháng trồng, gia đình thu hoạch gần 3 tấn cỏ ngọt tươi (tương đương 1,5 tấn cỏ ngọt khô), 5 tấn ớt cay quả. Hiện ớt đang tiếp tục cho thu hoạch đến hết năm nay. Với giá bán như trên thì gia đình thu về gần 60 triệu đồng từ việc bán cỏ ngọt và gần chục triệu đồng tiền ớt cay.

Cùng với hộ anh Hải, một số hộ nông dân xóm 2, xóm 6 đã đứng ra nhận thuê đất bãi và vùng đồng để sản xuất trồng cỏ ngọt và ớt cay làm hàng hoá, đưa tổng diện tích cỏ ngọt toàn xã đạt trên 3 ha, cây ớt cay hàng hoá đạt trên 4 sào. Theo đánh giá của ông Nguyễn Văn Hùng thì đây là một mô hình chuyển đổi cơ cấu cây trồng và ứng dụng tiến bộ kỹ thuật trong sản xuất hàng hoá đem lại hiệu quả kinh tế cao, người dân có thể tiếp tục sản xuất và nhân rộng mô hình.

Lương Mai

tin mới

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

(Baonghean.vn) - Từ sự năng động của lãnh đạo UBND, Hội Phụ nữ xã Thành Sơn (Anh Sơn) xây dựng mô hình chuyển đổi cây trồng, đưa giống cây củ mài và chuối sáp từ miền Nam về trồng tại xã Thành Sơn. Qua 1 năm thử nghiệm, mô hình mang lại thu nhập cao, người dân phấn khởi tiếp tục sản xuất.

Các mẫu xe đời mới hầu hết sử dụng nhiên liệu diesel đạt tiêu chuẩn Euro 5. Ảnh: Văn Trường

Người dùng ô tô ở Nghệ An vất vả tìm dầu diesel đạt chuẩn khí thải Euro 5

(Baonghean.vn) -Theo quy định của Chính phủ, từ ngày 1/1/2022, các mẫu xe ô tô mới bán ra tại thị trường Việt Nam đều phải đạt chuẩn khí thải Euro 5. Tuy nhiên tại địa bàn Nghệ An, số lượng cửa hàng bán xăng, dầu đạt chuẩn Euro 5 hiện vẫn còn rất hạn chế, khiến người tiêu dùng gặp nhiều khó khăn.

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

(Baonghean.vn) - Theo tính toán dựa trên dự báo thời tiết và nguồn nước hiện tại, vụ hè thu - mùa 2024, Nghệ An có trên 4.200 ha lúa có nguy cơ hạn hán, thiếu nước tưới. Chủ động giải pháp chống hạn là nội dung ngành Nông nghiệp và các địa phương cần tập trung thực hiện ngay từ đầu vụ sản xuất.

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

(Baonghean.vn) - Ngành Nông nghiệp và PTNT đã nỗ lực thu hút các nguồn vốn đầu tư vào hệ thống thuỷ lợi, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, đáp ứng yêu cầu phát triển nông nghiệp hiện đại, thích ứng biến đổi khí hậu, chủ động phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai.

Mực nháy

Du khách chen chân mua đặc sản mực nháy tại phố biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Mực nháy là đặc sản nức tiếng tại phố biển Cửa Lò mà bất cứ du khách nào khi trở về cũng đều muốn thưởng thức. Vào mỗi đêm, ánh đèn của tiểu thương hoà lẫn vào ánh đèn đô thị khiến khu chợ mực nháy sáng bừng, tiếng nói cười râm ran cả một vùng...

Xuân Hoàng

Du lịch Tân Kỳ cần cú hích từ giao thông

(Baonghean.vn) - Huyện Tân Kỳ có tiềm năng phát triển du lịch cộng đồng và sinh thái, danh lam thắng cảnh. Tuy nhiên, hiện nay một số tuyến đường giao thông chính trên địa bàn xuống cấp, hoặc có điểm du lịch như cây sanh nghìn tuổi ở xã Giai Xuân chưa được đầu tư làm đường nên dần bị lãng quên.