Hungary tuyên bố chặn đàm phán đưa Ukraine vào EU
Hungary sẽ chặn các cuộc đàm phán về hội nhập của Ukraine tại Hội nghị thượng đỉnh EU.

Theo RIA Novosti, Thủ tướng Hungary Viktor Orban cho biết, Hungary sẽ phản đối việc Ukraine gia nhập Liên minh châu Âu (EU) tại Hội nghị thượng đỉnh EU, vì ông cho rằng người dân Hungary sẽ phải chịu gánh nặng tài chính phát sinh nếu Ukraine trở thành thành viên, bởi cần phải tài trợ cho Kiev thời hậu chiến. Và ông Orban nhấn mạnh, các cuộc đàm phán về vấn đề này không thể diễn ra cho đến khi có kết quả thăm dò ý kiến toàn quốc về việc Ukraine có gia nhập EU hay không.
"Tôi không ủng hộ và tôi yêu cầu người Hungary cùng nhau ngăn chặn điều này. Nếu tư cách thành viên của Ukraine trong EU được chấp thuận, thì một tấm séc khác sẽ xuất hiện, mà chúng ta sẽ phải trả hàng năm. Các gia đình Hungary không thể chịu được áp lực tài chính phát sinh. Ước tính, mỗi hộ gia đình Hungary sẽ trả thêm 500.000 forint (hơn 1.200 euro) mỗi năm cho tư cách thành viên của Ukraine. Các quốc gia chỉ có thể được chấp nhận vào Liên minh châu Âu nếu tất cả các quốc gia thành viên ủng hộ. Và chúng tôi không ủng hộ điều này. Và tôi sẽ chặn các đề xuất tương ứng" – Thủ tướng Viktor Orban nói trong một thông điệp video được công bố trên mạng xã hội Facebook.
Thủ tướng Hungary lưu ý rằng, cuộc trưng cầu dân ý về việc Ukraine gia nhập EU hiện đang diễn ra tại nước này, và kêu gọi các nhà lãnh đạo châu Âu "thậm chí không nên cố gắng đưa ra lập trường", trước khi "ý kiến của người Hungary được biết đến".
Ngoài ra, Thủ tướng Hungary phản đối khoản vay chung của EU để tái vũ trang châu Âu, tuy nhiên ông ủng hộ một quỹ chung, trong đó mỗi quốc gia sẽ đóng góp tiền từ ngân sách và Hungary đã sẵn sàng cho quỹ này.
“Câu hỏi là tiền sẽ đến từ đâu để tái vũ trang châu Âu. Đề xuất của chúng tôi là mọi người nên đầu tư số tiền cần thiết từ ngân sách của chính họ. Chúng ta không nên lấy các nguồn lực cần thiết từ các khoản vay chung từ Liên minh châu Âu. Chúng ta không muốn dính líu vào một khoản nợ chung với bất kỳ ai... Nếu ai đó muốn giúp đỡ, thì hãy để họ đầu tư tiền vào một quỹ chung cho an ninh châu Âu" – Thủ tướng Orban nói.
Ông cũng làm rõ rằng Hungary ủng hộ ý tưởng tái vũ trang châu Âu và sẵn sàng đóng góp tiền vào quỹ chung, vì “ngân sách Hungary có khả năng thực hiện việc này”.