Hướng phát triển bền vững của Con Cuông

(Baonghean) - Tổ hợp khách sạn - thương mại Mường Thanh - Con Cuông mọc lên hoành tráng giữa phố núi đang hình thành sự liên kết chặt chẽ với các địa danh, lợi thế tiềm năng thiên tạo của địa phương, đã thực sự mở hướng phát triển kinh tế bền vững để Con Cuông theo mục tiêu đô thị sinh thái.

Bí thư Huyện ủy Con Cuông Nguyễn Đình Hùng (bên trái) trao đổi với các hộ dân về kỹ thuật chăm sóc cam cho năng suất hiệu quả cao.
Bí thư Huyện ủy Con Cuông Nguyễn Đình Hùng (bên trái) trao đổi với các hộ dân về kỹ thuật chăm sóc cam cho năng suất hiệu quả cao.

Năm 2016 khép lại ấn tượng nhất tại huyện Con Cuông là việc Tập đoàn Mường Thanh đưa vào khai thác sử dụng tổ hợp khách sạn – thương mại Mường Thanh Grand – Con Cuông, tạo cho địa phương này một điều kiện khác biệt để khai thác có hiệu quả tiềm năng và lợi thế.

Được xác định mục tiêu trở thành trung tâm kinh tế - văn hóa vùng Tây Nam của tỉnh theo định hướng đô thị sinh thái, nên Con Cuông từ lâu đã chú trọng bảo vệ những lợi thế về rừng và đất rừng, đặc biệt là Vườn Quốc gia Pù Mát, khu dự trữ sinh quyển miền Tây Nghệ An. Ngoài lợi thế tầm chiến lược đó thì Con Cuông có nhiều địa danh, thắng cảnh nổi tiếng đã được du khách trong và ngoài tỉnh biết đến như thác khe Kèm, khe nước Mọc, đập Phà Lài, sông Giăng, Vườn quốc gia Pù Mát... 

Đồng chí Nguyễn Đình Hùng - Bí thư Huyện ủy Con Cuông trao quà cho các em nhỏ.
Đồng chí Nguyễn Đình Hùng - Bí thư Huyện ủy Con Cuông trao quà cho các em nhỏ.

Tuy nhiên, do khó khăn về nguồn lực đầu tư hạ tầng, nên tiềm năng hầu như còn chưa được khai thác bài bản hiệu quả. Do vậy, việc đưa vào khai thác sử dụng một tổ hợp khách sạn - trung tâm thương mại quy mô tầm cỡ đã gỡ được "điểm nghẽn" cho địa phương. Tham gia vào "Tour du lịch lên với đại ngàn Con Cuông", du khách sẽ được hòa mình vào trong khung cảnh núi rừng thiên nhiên kỳ vỹ, tắm mát dưới dòng thác Kèm, ngắm nhìn cầu vồng 7 sắc từ trên cao bởi những tia nắng luồn qua vòm lá chiếu rọi xuống chân thác.

Các món ẩm thực địa phương, của đồng bào Thái giàu bản sắc như "cơm Mường Quạ, cá sông Giăng", các món mọc, xôi đỏ nếp nương, bánh sừng trâu, canh ột, nộm hoa chuối, thịt gà nướng, thịt lợn nướng ăn cùng lá móc mật, lá sú, lá lội... sẽ làm nức lòng du khách. Ngoài những địa danh tự nhiên trời phú cho vùng đất giàu trầm tích này, thì Con Cuông từ lâu đã xác định du lịch - dịch vụ là kinh tế mũi nhọn chủ lực, vì thế địa phương này đang dần hình thành những điểm du lịch cộng đồng, du lịch sinh thái với việc kết nối ngày càng hợp lý.

Du lịch cộng đồng không chỉ giúp người dân bảo vệ tài nguyên, môi trường sinh thái, mà còn là dịp để bảo tồn và phát huy những nét văn hoá độc đáo của địa phương... Ở Con Cuông có 4 địa phương đang phát triển du lịch cộng đồng đó là bản Khe Rạn (xã Bồng Khê), bản Nưa (xã Yên Khê), làng Cằng và làng Xiềng (xã Môn Sơn).

Trải nghiệm tại điểm du lịch cộng đồng bản khe Rạn, xã Bồng Khê vào buổi tối, du khách có điều kiện để hiểu sâu về văn hóa, về bản sắc đặc trưng của đồng bào Thái vùng miền Tây Nghệ An. Cùng hòa quyện vào các điệu lăm vông, khắc luống, nhảy sạp trong ánh lửa trại bập bùng tạo một không khí sinh hoạt cộng đồng ấm cúng, vui nhộn. Các món ẩm thực đặc trưng sẽ tạo cho du khách nhiều bất ngờ, thú vị. Vừa thưởng thức các món ăn, khách được chủ nhà kể những câu chuyện vui về phong tục tập quán, về lễ nghi của người Thái và đại diện gia đình, người địa phương không quên giới thiệu tỉ mỉ từng món trên mâm khiến cho không khí thêm phần ấm cúng.

Du lịch cộng đồng ở bản Khe Rạn, xã Bồng Khê (Con Cuông)
Du lịch cộng đồng ở bản Khe Rạn, xã Bồng Khê (Con Cuông)

Phần ẩm thực kết lại khi chính giữa sân, chum rượu cần to đặt trang trọng, già bản cất giọng mời các thần linh về chung vui với bà con, cảm ơn các thần linh đã phù hộ cho bà con dân bản mạnh khỏe, ruộng vườn tươi tốt... Khi lời cầu xin của già làng vừa dứt, dàn cồng chiêng ngân vang hòa cùng tiếng hát, điệu múa lăm vông... Những chiếc cần rượu được vít xuống, khuôn mặt ai nấy ửng hồng vì men rượu cần, vì tình người nồng hậu.

 Du lịch cộng đồng đang được coi là loại hình du lịch mang lại nhiều lợi ích phát triển kinh tế bền vững nhất cho người dân bản địa các địa phương của huyện Con Cuông. Cùng với đẩy mạnh du lịch cộng đồng, loại hình du lịch sinh thái khám phá cũng được Con Cuông đẩy mạnh thực hiện với việc hình thành một số tour tuyến vào vùng lõi Vườn quốc gia Pù Mát ngược dòng sông Giăng lên khe Khặng, khe Bu vùng đồng bào dân tộc Đan Lai... Hiện tại, huyện đang phối hợp với Sở VH-TT&DL xây dựng đề án triển khai thực hiện các tour tuyến du lịch gồm du lịch cộng đồng và du lịch sinh thái khám phá thiên nhiên trên cơ sở khai thác có hiệu quả các điểm đã được xác định. Đồng thời, kêu gọi đầu tư, tăng cường công tác xã hội hóa trong hoạt động du lịch nhằm tăng hiệu quả kinh tế của loại hình này.

Quang cảnh thị trấnCon Cuông.
Quang cảnh thị trấn Con Cuông.

Để hiện thực hóa tiềm năng và lợi thế, Đại hội Đảng bộ huyện Con Cuông lần thứ XXVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020 xác định mục tiêu trở thành trung tâm kinh tế - văn hóa của vùng Tây Nam tỉnh Nghệ An. Theo đó, UBND tỉnh cũng đã phê duyệt đề án xây dựng đô thị sinh thái Con Cuông trên cơ sở chỉ rõ những tiềm năng, lợi thế của địa phương cũng như những nhiệm vụ, giải pháp theo lộ trình thực hiện. Để hiện thực mục tiêu của nghị quyết đại hội, mục tiêu đề án, Con Cuông đã xây dựng kế hoạch, chương trình hành động thực hiện, theo đó các đề án phát triển dịch vụ thương mại, đề án du lịch, đề án đô thị theo định hướng sinh thái... đã được xây dựng thông qua, từng bước đưa vào cuộc sống. 

Với động lực và quyết tâm cao cho định hướng một Con Cuông phát triển, trở thành trung tâm kinh tế - văn hóa vùng Tây Nam của tỉnh, sự nỗ lực của Đảng bộ và nhân dân các dân tộc huyện Con Cuông kết thúc năm 2016 với các chỉ tiêu cơ bản đạt và vượt, tốc độ tăng trưởng kinh tế 9,32%; tổng giá trị  sản xuất tăng 13,48% so với cùng kỳ.

Khe nước mọc trên địa bàn huyện Con Cuông lâu nay được địa phương khai thác thàng điểm du lịch.
Khe nước mọc trên địa bàn huyện Con Cuông lâu nay được địa phương khai thác thàng điểm du lịch.

Một số công trình dự án trọng điểm đã và đang đưa vào hoạt động như tổ hợp khách sạn - Trung tâm thương mại Mường Thanh Con Cuông, Nhà máy Thủy điện Chi Khê, Nhà máy Thủy điện Khe Thơi đã tạo nên nhịp tăng trưởng sôi động về kinh tế. Năm 2016, Con Cuông có xã Yên Khê, xã đầu tiên của huyện về đích nông thôn mới, hiện tại xã Bồng Khê cũng đang trong quá trình hoàn thiện các tiêu chí còn lại để được công nhận xã đạt chuẩn NTM. Văn hóa - xã hội được quan tâm đầu tư phát triển, an sinh xã hội được đảm bảo. Công tác xây dựng Đảng được chăm lo, đội ngũ cán bộ và bộ máy từ huyện đến cơ sở hoạt động nhịp nhàng, hiệu quả.  

Đồng chí Nguyễn Đình Hùng - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy Con Cuông: “Nhiệm vụ trọng tâm của Con Cuông trong năm 2017 là tập trung thu hút đầu tư, khuyến khích khởi nghiệp, tạo bước đột phá tăng trưởng kinh tế, khắc phục nhanh những hạn chế yếu kém, tạo chuyển biến rõ nét về VH-XH, đảm bảo quốc phòng - an ninh, không để xảy ra các vụ việc phức tạp nổi cộm về trật tự ATXH. Nâng cao trách nhiệm, hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, đoàn thể; xây dựng các tổ chức trong hệ thống chính trị vững mạnh, lãnh đạo, chỉ đạo và vận động nhân dân thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị đưa nghị quyết Đại hội Đảng vào cuộc sống, từng bước thực hiện thắng lợi mục tiêu trở thành đô thị sinh thái”.

 Hồng Sơn

tin mới

Nghệ An phấn đấu hoàn thành Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã trong tháng 6/2024

Nghệ An phấn đấu hoàn thành Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã trong tháng 6/2024

(Baonghean.vn) - Theo kế hoạch của Trung ương, đến trước ngày 31/10/2024, các tỉnh, thành phố phải gửi phương án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện và cấp xã đến Bộ Nội vụ. Hiện các cấp, ngành trong tỉnh đang tập trung chỉ đạo thực hiện, đảm bảo đúng tiến độ và yêu cầu đề ra

Lãnh đạo huyện Quỳnh Lưu nói gì về việc đặt tên xã sau sáp nhập?

Lãnh đạo huyện Quỳnh Lưu nói gì về việc đặt tên xã sau sáp nhập?

(Baonghean.vn) - Trước vấn đề dư luận đang rất quan tâm việc đặt tên xã sau sáp nhập ở huyện Quỳnh Lưu, Báo Nghệ An đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Xuân Dinh - Phó Chủ tịch UBND huyện Quỳnh Lưu, Phó trưởng Ban chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã huyện Quỳnh Lưu về nội dung liên quan.

Nghệ An bổ nhiệm 4 phó giám đốc sở

Nghệ An bổ nhiệm 4 phó giám đốc sở

(Baonghean.vn) - Sáng 10/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức lễ công bố các quyết định bổ nhiệm cán bộ. Theo đó, 4 đồng chí được bổ nhiệm giữ cương vị Phó Giám đốc các sở: Lao động, Thương binh & Xã hội; Văn hoá & Thể thao; Tài nguyên & Môi trường; Du lịch.

Chuyển đổi số, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội ở thị xã Thái Hòa

Chuyển đổi số, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội ở thị xã Thái Hòa

(Baonghean.vn) - Phần lớn các thông tin về thủ tục hành chính được mã hoá QR và công khai tại bộ phận Một cửa các cấp trên địa bàn thị xã Thái Hòa. Kết quả đó góp phần giải quyết nhanh các thủ tục hành chính cho người dân và doanh nghiệp, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Nghệ An thực hiện nghiêm kết luận kiểm tra, giám sát, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của Kiểm toán nhà nước

Nghệ An thực hiện nghiêm kết luận kiểm tra, giám sát, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của Kiểm toán nhà nước

(Baonghean.vn) - Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An vừa ban hành Chỉ thị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc thực hiện kết luận kiểm tra, giám sát, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của Kiểm toán nhà nước.

 Học tập và làm theo Bác, huyện Anh Sơn đề cao tính nêu gương của cán bộ, đảng viên

Học tập và làm theo Bác, huyện Anh Sơn đề cao tính nêu gương của cán bộ, đảng viên

(Baonghean.vn) - Triển khai thực hiện Kết luận số 01 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, các cấp ủy Đảng ở huyện Anh Sơn tiếp tục quán triệt tinh thần nêu gương của cán bộ, đảng viên trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.

Trao Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng cho đảng viên ở huyện biên giới Kỳ Sơn

Trao Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng cho đảng viên ở huyện biên giới Kỳ Sơn

(Baonghean.vn) - Ngày 5/4, Đảng ủy xã Hữu Kiệm (Kỳ Sơn) tổ chức Lễ trao tặng Huy hiệu Đảng cho 2 đảng viên 50 năm và 65 năm tuổi Đảng. Dự lễ có đồng chí Vi Hòe - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện cùng đại diện lãnh đạo các Ban Đảng, đoàn thể của huyện.

Con Cuông công bố quyết định điều động cán bộ

Con Cuông công bố quyết định điều động cán bộ

(Baonghean.vn) - Chiều 4/4, Huyện ủy Con Cuông tổ chức Hội nghị Công bố quyết định của Ban Thường vụ Huyện ủy về việc điều động đồng chí Lê Thanh Hải - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Bồng Khê giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy xã Môn Sơn nhiệm kỳ 2020-2025.

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Nghệ An ký giao ước phối hợp hoạt động đối ngoại nhân dân với các tỉnh, thành phố phía Bắc

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Nghệ An ký giao ước phối hợp hoạt động đối ngoại nhân dân với các tỉnh, thành phố phía Bắc

(Baonghean.vn) - Từ ngày 1 - 3/4, trong khuôn khổ các hoạt động hướng tới kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, tại tỉnh Điện Biên đã diễn ra Lễ Ký giao ước chương trình phối hợp hoạt động đối ngoại nhân dân Cụm số 1 năm 2024 giữa Liên hiệp các tổ chức hữu nghị các tỉnh, thành phố phía Bắc.

Chính quyền tỉnh U-li-a-nốp (LB Nga) sẽ thăm Nghệ An và khánh thành tượng đài V.I.Lênin tại thành phố Vinh

Chính quyền tỉnh U-li-a-nốp (LB Nga) sẽ thăm Nghệ An và khánh thành tượng đài V.I.Lênin tại thành phố Vinh

(Baonghean.vn) - Định hướng tuyên truyền tháng 4/2024, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị các cơ quan báo chí cần có nhiều tuyến bài về sự kiện đón Đoàn cấp cao chính quyền tỉnh U-li-a-nốp, Liên bang Nga thăm và làm việc tại Nghệ An, khánh thành Tượng đài V.I.Lênin tại thành phố Vinh.

'Tự soi, tự sửa' để tăng sức mạnh của Đảng

'Tự soi, tự sửa' để tăng sức mạnh của Đảng

(Baonghean.vn) - Trong mọi điều kiện, hoàn cảnh, công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng luôn được Đảng ta quan tâm. Một trong những giải pháp quan trọng đẩy mạnh thời gian qua là tinh thần “tự soi, tự sửa” để mỗi cán bộ, đảng viên mạnh, góp phần xây dựng Đảng mạnh.