Hướng tới Đại hội lần thứ XIV của Đảng: Niềm tin sâu sắc và kỳ vọng lớn
Trước kỳ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, cán bộ, đảng viên và Nhân dân trên địa bàn tỉnh Nghệ An bày tỏ mong muốn những chủ trương lớn của Đảng nhanh triển khai vào cuộc sống một cách thực chất, bền vững.

Mai Hoa (Ghi) / Trình bày: Hồng Toại • 16/01/2026
---------------o0o---------------
Trước ngày Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, cán bộ, đảng viên và Nhân dân trên địa bàn tỉnh Nghệ An bày tỏ mong muốn những chủ trương lớn của Đảng nhanh triển khai vào cuộc sống một cách thực chất, bền vững.

Trước thềm Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, tôi bày tỏ niềm tin tưởng sâu sắc và kỳ vọng lớn vào sự lãnh đạo của Đảng trong việc tiếp tục củng cố, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc - nguồn lực nội sinh to lớn, có ý nghĩa quyết định đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn phát triển mới.
Từ thực tiễn công tác Mặt trận ở cơ sở, tôi nhận thấy rõ vai trò nòng cốt của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong việc tập hợp, đoàn kết các tầng lớp Nhân dân, phát huy dân chủ, tăng cường đồng thuận xã hội. Tôi kỳ vọng Đại hội XIV sẽ có những quyết sách quan trọng, mang tính đột phá nhằm tiếp tục khẳng định vị trí, vai trò của Mặt trận trong hệ thống chính trị; hoàn thiện cơ chế, chính sách để Mặt trận thực sự trở thành trung tâm quy tụ sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, là cầu nối vững chắc giữa Đảng, Nhà nước với Nhân dân.
Tôi mong rằng Đại hội sẽ đặc biệt quan tâm đến việc phát huy vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân; tạo điều kiện để Mặt trận tham gia sâu hơn, thực chất hơn vào giám sát, phản biện xã hội, xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Đồng thời, tiếp tục khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, ý chí tự cường, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc trong mọi tầng lớp Nhân dân, các dân tộc, tôn giáo và cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài.

Tôi cũng kỳ vọng công tác Mặt trận sẽ tiếp tục được đổi mới mạnh mẽ về nội dung, phương thức hoạt động theo hướng thiết thực, hiệu quả, thực sự hướng về cơ sở, gần dân, sát dân; lắng nghe, phản ánh kịp thời tâm tư, nguyện vọng chính đáng của Nhân dân. Khi niềm tin của Nhân dân được củng cố vững chắc, sự đồng thuận xã hội được tăng cường, thì khối đại đoàn kết toàn dân tộc mới thực sự bền chặt.
Tôi tin tưởng với đường lối đúng đắn và những quyết sách chiến lược của Đại hội XIV, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc sẽ tiếp tục được nhân lên, trở thành nền tảng vững chắc để đất nước ta vượt qua mọi khó khăn, thách thức, phát triển nhanh và bền vững trong thời kỳ mới.

Qua nghiên cứu dự thảo Văn kiện Đại hội XIV của Đảng, tôi đặc biệt tâm đắc việc Đảng đặt ra yêu cầu phát triển toàn diện con người Việt Nam về đạo đức, trí tuệ, ý thức dân tộc, trách nhiệm công dân, năng lực sáng tạo, thẩm mỹ, thể lực, kỹ năng sống, kỹ năng nghề nghiệp. Xây dựng môi trường văn hoá lành mạnh, văn minh gắn với xây dựng, hoàn thiện con người mới Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
Thời gian qua, Đảng ta ngày càng quan tâm sâu sắc đến phát triển con người, lấy con người làm trung tâm, chủ thể của mọi chính sách. Nhiều chủ trương, chính sách về phát triển con người được triển khai đồng bộ, toàn diện về trí tuệ, đạo đức, lối sống, nhân cách, sức khoẻ… Đối với phụ nữ, sự quan tâm đó thể hiện rõ qua các chính sách nâng cao quyền năng kinh tế, chính trị, xã hội; các chương trình hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, vay vốn tín dụng chính sách, đào tạo nghề, chuyển đổi số trong hoạt động Hội. Từ thực tiễn ở cơ sở, tôi nhận thấy phụ nữ ngày càng tự tin, chủ động tham gia phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới, giữ gìn bản sắc văn hoá, vun đắp hạnh phúc gia đình và đóng góp tích cực vào đời sống cộng đồng. Vai trò, vị trí của phụ nữ trong xã hội ngày càng được khẳng định rõ nét hơn.
.jpg)
Tôi kỳ vọng Đại hội XIV của Đảng tiếp tục cụ thể hoá quan điểm phát triển con người Việt Nam, trong đó có phụ nữ, bằng những chủ trương, chính sách thiết thực hơn nữa, nhất là đối với phụ nữ nông thôn, miền núi, vùng khó khăn. Tôi mong Đại hội quan tâm sâu sắc đến công tác cán bộ nữ, có cơ chế tạo nguồn, đào tạo, bồi dưỡng và bố trí cán bộ nữ phù hợp để chị em phát huy năng lực, trí tuệ trong hệ thống chính trị các cấp.
Bên cạnh đó, tôi cũng mong muốn Đại hội sẽ có những định hướng chiến lược về phát triển kinh tế, nâng cao giá trị văn hóa, tinh thần cho người dân, chăm lo công tác an sinh xã hội; đồng thời xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh.
Với niềm tin đó, trên cương vị của mình, tôi xác định sẽ cùng với tổ chức Hội tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, bám sát thực tiễn, đưa tinh thần Đại hội XIV vào cuộc sống; phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo của các tầng lớp phụ nữ, góp phần xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, cùng Nhân dân đưa đất nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới.

Sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy là chủ trương lớn của Đảng nhằm xây dựng hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả và phục vụ Nhân dân tốt hơn. Việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã và thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp, thực tiễn bước đầu tại phường Hoàng Mai cho thấy nhiều chuyển biến tích cực. Bộ máy gần dân hơn, lắng nghe và giải quyết các nhu cầu chính đáng của người dân kịp thời, hiệu quả hơn. Cấp ủy, chính quyền cơ sở phản ứng linh hoạt hơn trước các vấn đề phát sinh; tinh thần phục vụ Nhân dân được nâng lên rõ rệt.
Tuy nhiên, thực tiễn cũng cho thấy nhiều vấn đề cần tiếp tục nhận diện và tháo gỡ. Hệ thống pháp luật, quy định tuy đã được ban hành nhưng chưa kịp thời, chưa theo kịp yêu cầu thực tiễn phát sinh. Phân cấp, phân quyền đã được đẩy mạnh, song chưa thật sự đồng bộ, thiếu hướng dẫn cụ thể ở một số lĩnh vực, dễ phát sinh lúng túng, thậm chí sai sót trong tổ chức thực hiện. Hiện nay, ở cấp cơ sở vẫn còn nhiều tồn đọng kéo dài trước đây để lại, trong khi đó nguồn lực và nhân lực để giải quyết còn hạn chế.

Sau sắp xếp, đội ngũ cán bộ, công chức được hợp nhất từ nhiều đơn vị, nên trình độ, năng lực, phương pháp làm việc chưa đồng đều, vị trí việc làm cơ bản thay đổi, tâm lý làm việc vẫn còn e ngại, “sợ sai” khi thực hiện mô hình mới. Hạ tầng công nghệ thông tin và chuyển đổi số chưa đồng bộ, nhất là ở khối, xóm, khu dân cư, trình độ năng lực cán bộ khối, xóm còn nhiều hạn chế, ảnh hưởng đến công tác chỉ đạo, điều hành. Bên cạnh đó, yêu cầu về báo cáo, hội họp, triển khai các văn bản nhiều có thể dễ làm gia tăng tính hành chính, đi ngược mục tiêu tinh gọn.
Từ thực tiễn đó, tôi kỳ vọng Đại hội XIV của Đảng tiếp tục quan tâm hoàn thiện thể chế phù hợp với vận hành chính quyền địa phương 2 cấp; thực hiện phân cấp, phân quyền đồng bộ gắn với kiểm soát quyền lực chặt chẽ. Đồng thời, cần tăng cường đầu tư cho chuyển đổi số, hạ tầng công nghệ và đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực ở cơ sở, tạo điều kiện để cán bộ thích ứng, trưởng thành, bảo đảm chính quyền 2 cấp vận hành thông suốt, hiệu quả, đáp ứng kỳ vọng ngày càng cao của Nhân dân.

Tôi kỳ vọng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng sẽ tiếp tục ban hành những chủ trương, chính sách mang tính đột phá trong thu hút, trọng dụng nhân tài và thúc đẩy mạnh mẽ đổi mới sáng tạo. Nhân tài cần được nhìn nhận đúng bản chất, được đánh giá bằng năng lực, hiệu quả công việc và đóng góp thực tiễn, thay vì những tiêu chí cứng nhắc về bằng cấp, tuổi tác hay xuất thân.
Cùng với đó, Đảng và Nhà nước cần xây dựng cơ chế, chính sách đủ sức hấp dẫn để người có năng lực yên tâm cống hiến lâu dài, nhất là trong các lĩnh vực then chốt như khoa học - công nghệ, chuyển đổi số, sản xuất và quản lý. Quan trọng hơn, cần có cơ chế bảo vệ và khuyến khích những cá nhân dám nghĩ, dám làm, dám đổi mới vì lợi ích chung; tạo môi trường minh bạch, thông thoáng để các sáng kiến, ý tưởng sáng tạo được thử nghiệm, ứng dụng và nhân rộng trong thực tiễn.

Khi nhân tài thực sự được khơi thông, đất nước sẽ có thêm nguồn lực quan trọng để bứt phá nhanh hơn, vững chắc hơn trên con đường phát triển bền vững.


