Hướng tới hoàn thiện mô hình bệnh viện – khách sạn

(Baonghean) - Tiên phong mở đường cho lĩnh vực y tế tư nhân tại Nghệ An, trải qua 15 năm xây dựng, phát triển, đến nay Bệnh viện Đa khoa Cửa Đông đã khẳng định thương hiệu uy tín, chất lượng; địa chỉ y tế tin cậy của nhân dân Nghệ An và các tỉnh lân cận, cũng như nước bạn Lào.

Bệnh viện Đa khoa Cửa Đông (TP. Vinh).
Bệnh viện Đa khoa Cửa Đông (TP. Vinh).

Tiên phong xây dựng mô hình bệnh viện tư nhân

Ra đời năm 2002, Bệnh viện Đa khoa Cửa Đông có sứ mệnh mở đường cho công cuộc xã hội hóa y tế theo chủ trương của Đảng và Nhà nước tại Nghệ An. Ông Nguyễn Xuân Kiên – Chủ tịch Hội Đồng Quản trị & Tổng Giám đốc bệnh viện - người “thuyền trưởng” giàu tâm huyết với “sứ mệnh” chữa bệnh cứu người, đã đặt những viên gạch đầu tiên xây dựng mô hình bệnh viện tư nhân này. Ông chia sẻ ý tưởng xây dựng cơ sở khám, chữa bệnh chất lượng cao hình thành sau một lần đi chữa bệnh ở một trung tâm KCB tư nhân ở TP. Hồ Chí Minh; được điều trị, chăm sóc với chất lượng tốt. 

Đầu tư về lĩnh vực y tế tư nhân thời đó thực sự là quyết định táo bạo, bởi vì những cơ chế, chính sách, nhân lực, kinh nghiệm đến nhận thức của xã hội, quan niệm của người bệnh về y tế tư nhân, vẫn còn nhiều hạn chế. 

Những ngày đầu thành lập bệnh viện với ông Nguyễn Xuân Kiên như một hành trình “khai phá một con đường mới, đầy chông gai”. Y tế là lĩnh vực hoàn toàn mới mẻ, để tiếp cận những chính sách, chủ trương của ngành rất khó khăn với người không có chuyên môn về y học như ông. Nhưng nhờ tư duy nhạy bén của một doanh nhân, bản chất kiên cường của một người lính, đã giúp ông nhanh chóng nắm bắt quy trình hoạt động vận hành của bệnh viện, mô hình quản lý; thiết bị y tế, kết nối với các bệnh viện, các bác sĩ chuyên khoa giỏi… 

Không ngừng nâng cao chất lượng KCB

Từ ý tưởng ban đầu đó, năm 2002, Bệnh viện Đa khoa Cửa Đông được thành lập với tổng mức đầu tư 60 tỷ đồng và 100 cán bộ, công nhân viên, quy mô 33 giường bệnh. Bệnh viện thường xuyên khám và điều trị khoảng 300 đến 400 bệnh nhân mỗi ngày; mỗi tháng phẫu thuật trên 100 ca.

Khoa Hồi sức cấp cứu của Bệnh viện Đa khoa Cửa Đông được chú trọng đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện đại.
Khoa Hồi sức cấp cứu của Bệnh viện Đa khoa Cửa Đông được chú trọng đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện đại. Ảnh: Đinh Nguyệt

Đặc biệt, nhận thấy nhu cầu bệnh nhân cấp cứu phải ra các bệnh viện tuyến Trung ương để chụp chiếu chẩn đoán bệnh. Lãnh đạo bệnh viện đã đầu tư máy chụp CT Scanners, máy MRI đầu tiên của tỉnh Nghệ An, cử các nhân viên đi học về kỹ thuật chụp; lắp đặt hệ thống, nối mạng với bệnh viện tuyến Trung ương để đọc và trả kết quả. Sự đầu tư táo bạo ấy đã giúp cho hàng nghìn bệnh nhân có cơ hội được chữa trị, đồng thời nâng tên tuổi bệnh viện lên tầm cao mới.

5 năm sau, từ năm 2007 đến năm 2012, bệnh viện đã khánh thành toà nhà 13 tầng với tổng mức đầu tư 400 tỷ đồng, quy mô 100 giường bệnh và trên 200 nhân viên. Mỗi ngày, bệnh viện khám và điều trị cho khoảng 500 đến 600 bệnh nhân. Từ năm 2012 đến nay, Bệnh viện Đa khoa Cửa Đông có cơ sở hạ tầng gần 30.000 m2 sàn xây dựng; tổng mức đầu tư trên 800 tỷ đồng. Bệnh viện có quy mô 350 giường bệnh, số giường kế hoạch là 250 giường, với gần 400 cán bộ, nhân viên.

Bệnh viện được đầu tư đồng bộ, liên hoàn, khép kín theo tiêu chuẩn khách sạn gắn liền bệnh viện, đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh ngày càng cao của nhân dân. Bệnh viện có 19 khoa, phòng chức năng. Số lượt bệnh nhân đến khám và điều trị khoảng 700 đến 800 người hàng ngày. Bệnh viện tiếp tục đầu tư máy móc hiện đại như máy chụp CT 128 lát cắt, máy tán sỏi ngoài cơ thể, hệ thống máy xét nghiệm chuẩn quốc tế... 

Các y, bác sỹ Bệnh viện Đa khoa Cửa Đông tham gia chương trình khám bệnh từ thiện cho người nghèo tại huyện Yên Thành. Ảnh: Đinh Nguyệt
Các y, bác sỹ Bệnh viện Đa khoa Cửa Đông tham gia chương trình khám bệnh từ thiện cho người nghèo tại huyện Yên Thành. Ảnh: Đinh Nguyệt

Hàng tháng, bệnh viện tiếp nhận 250 - 300 ca mổ, đồng thời triển khai được nhiều kỹ thuật trước đây chỉ có ở tuyến Trung ương như: Phẫu thuật thoát vị đĩa đệm lệch, cột sống, tụ máu ngoài màng cứng… Nhờ đó nâng tỷ lệ chữa khỏi những ca bệnh nguy hiểm, không phải chuyển viện, chuyển tuyến, tiết kiệm chi phí điều trị cho bệnh nhân. Ngoài ra, lãnh đạo bệnh viện đã chủ động kết nối và mời đội ngũ giáo sư, tiến sĩ, bác sĩ đầu ngành của bệnh viện tuyến Trung ương về trực tiếp tham gia khám, chữa bệnh tại đây hàng tuần. 

Chặng đường phát triển với những dấu ấn, mốc son đánh dấu sự trưởng thành, ngày càng lớn mạnh; khẳng định được vị trí phát triển, thương hiệu Bệnh viện Đa khoa Cửa Đông trong lòng nhân dân Nghệ An và các tỉnh lân cận, cũng như nước bạn Lào. Không chỉ tập trung chuyên môn, Bệnh viện còn tích cực đồng hành với bệnh nhân nghèo với nhiều hoạt động từ thiện nhân đạo ý nghĩa, thể hiện tinh thần “tương thân, tương ái” vì cộng đồng; với tổng giá trị hàng chục tỷ đồng.

Với những thành tích đã đạt được, Bệnh viện Đa khoa Cửa Đông đã vinh dự được trao tặng các phần thưởng cao quý: Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ về thành tích xuất sắc trong sự nghiệp y tế XD CNXH, Cờ thi đua của UBND tỉnh về thành tích xuất sắc và Chính phủ tặng Bằng khen cho tập thể bệnh viện đạt thành tích xuất sắc trong 5 năm 2011 – 2015...

Nhân kỷ niệm 15 năm thành lập, Bệnh viện vinh dự được đón nhận Bằng khen của Thủ tướng chính phủ, Bộ Y tế và UBND tỉnh Nghệ An.

Bệnh viện vệ tinh của Bệnh viện Bạch Mai tại Nghệ An

Sau quá trình khảo sát và chuẩn bị, Bệnh viện Bạch Mai chính thức ký kết thỏa thuận hỗ trợ chuyên môn, kỹ thuật giai đoạn 2015 - 2020 cho Bệnh viện Đa khoa Cửa Đông; trở thành bệnh viện vệ tinh thứ hai trên cả nước và đầu tiên tại Nghệ An của Bệnh viện Bạch Mai thuộc khối ngoài công lập.

Trao đổi về định hướng phát triển, ông Nguyễn Xuân Kiên – Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc bệnh viện cho biết: Trong những năm tới, Bệnh viện Bạch Mai sẽ chuyển giao các kỹ thuật y tế cơ bản và chuyên sâu; Cử cán bộ luân phiên hỗ trợ chuyên môn, kỹ thuật; Hội chẩn và chia sẻ kinh nghiệm chẩn đoán, điều trị trực tiếp hoặc trực tuyến; hỗ trợ triển khai các kỹ thuật cao trên cơ sở phát huy hiệu quả cơ sở hạ tầng, trang thiết bị y tế và nguồn lực của Bệnh viện Đa khoa Cửa Đông…

Với sự hỗ trợ này, bệnh nhân đến khám, chữa bệnh tại Bệnh viện Đa khoa Cửa Đông, với những ca bệnh khó chẩn đoán sẽ được điều trị, hội chẩn trực tuyến bởi các giáo sư, tiến sĩ, bác sĩ đầu ngành của hai bệnh viện; đồng thời được khám, điều trị trong điều kiện y tế hiện đại, được thụ hưởng các dịch vụ y tế ưu việt tại Nghệ An. Đây là bước ngoặt lớn, là một trong những định hướng quan trọng của Bệnh viện Đa khoa Cửa Đông, góp phần hoàn thiện mô hình bệnh viện gắn liền khách sạn; nhằm cung cấp dịch vụ y tế chất lượng cao, thực hiện tốt công tác bảo vệ và chăm sóc sức khỏe của nhân dân.

Đinh Nguyệt

tin mới

Sáp nhập

Sáp nhập trường lớp ở huyện Thanh Chương: Trao cơ hội học tập tốt nhất cho học trò

(Baonghean.vn) - Sáp nhập trường lớp là xu hướng tất yếu nhằm tập trung đầu tư cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng dạy và học của các trường. Đây cũng là mục tiêu huyện Thanh Chương đang kiên trì thực hiện, với mong muốn đem đến môi trường giáo dục tốt nhất cho các học trò.

Bệnh tan máu bẩm sinh

Sàng lọc, phòng ngừa bệnh tan máu bẩm sinh

(Baonghean.vn) - Bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) là bệnh di truyền và ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe của người bệnh và cả chất lượng dân số. Tại Nghệ An, dù đã được tuyên truyền thường xuyên nhưng số người mắc bệnh vẫn còn khá cao, nhất là ở các huyện miền núi.

Nỗ lực vượt khó xây dựng nông thôn mới ở Thanh Chương

Nỗ lực vượt khó xây dựng nông thôn mới ở Thanh Chương

(Baonghean.vn) - Thanh Chương là huyện trung du, những xã chưa về đích nông thôn mới đều khó khăn, nhất là thực hiện tiêu chí giao thông; song với tinh thần quyết tâm, tìm mọi biện pháp khắc phục, huyện đang đặt ra mục tiêu đưa 6 xã về đích nông thôn mới trong năm 2024 này.

Sản phẩm bê tông nhựa của Công ty TNHH -Trường An (Thuý Danh) được khẳng định khi tham gia tại nhiều công trình, án trọng điểm của tỉnh. Ảnh: Văn Trường

Bê tông nhựa Trường An (Thuý Danh) khẳng định chất lượng

(Baonghean.vn)- Với dây chuyền công nghệ hiện đại, bê tông nhựa của Công ty TNHH -Trường An (Thuý Danh), xã Trù Sơn, huyện Đô Lương là nhà máy có công suất lớn về sản xuất bê tông nhựa tại Nghệ An và khu vực Bắc Trung Bộ, đáp ứng được cho mọi công trình giao thông và các công trình liên quan.

Bệnh viện ĐKTP Vinh ‘hồi sinh’ bàn chân nguy cơ hoại tử cho cụ bà 88 tuổi

Bệnh viện Đa khoa TP Vinh ‘hồi sinh’ bàn chân nguy cơ hoại tử cho cụ bà 88 tuổi

(Baonghean.vn) - Cụ bà 88 tuổi (Thanh Chương) bị hoại tử đầu ngón chân phải, cùng với bệnh lý nền phức tạp, đã đi điều trị tại bệnh viện tuyến trên một thời gian nhưng không đỡ. Vừa qua, bà may mắn được các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa TP. Vinh phẫu thuật thành công, giữ lại đôi bàn chân lành lặn.

Nghệ An nhân rộng mô hình tổ vay vốn gắn sinh hoạt cộng đồng

Nghệ An nhân rộng mô hình tổ vay vốn gắn sinh hoạt cộng đồng

(Baonghean.vn) - Tổ tiết kiệm và vay vốn gắn với sinh hoạt cộng đồng (Ngân hàng Chính sách xã hội) có vai trò quan trọng, góp phần thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững, bảo đảm an sinh xã hội và xây dựng nông thôn mới. Mô hình này đang được triển khai rộng khắp, hiệu quả tại Nghệ An.

Công ty Xi măng Nghi Sơn

Cơ hội việc làm tại Công ty Xi măng Nghi Sơn

(Baonghean.vn) - Công ty Xi măng Nghi Sơn là Công ty liên doanh giữa Tổng Công ty Xi măng Việt Nam và hai tập đoàn sản xuất xi măng lớn của Nhật Bản là Taiheiyo Cement và Mitsubishi Materials. Công ty hiện đang có nhu cầu tuyển dụng các vị trí sau:

Giải pháp ‘vàng’ phát hiện ung thư đường tiêu hóa

Giải pháp ‘vàng’ phát hiện ung thư đường tiêu hóa

(Baonghean.vn) - Hiện nay, các bệnh lý tiêu hóa ngày càng phổ biến vì những thói quen ăn uống, sinh hoạt không hợp lý và căng thẳng tâm lý gây nên. Phương pháp nội soi dạ dày và đại tràng thường được bác sĩ chỉ định để chẩn đoán các bệnh lý này. Vậy có nên nội soi dạ dày và đại tràng cùng lúc?

VinWonders Cửa Hội: 'Siêu phẩm' du lịch mới tại Nghệ An

VinWonders Cửa Hội: 'Siêu phẩm' du lịch mới tại Nghệ An

(Baonghean.vn) - Chiều 7/4, Tập đoàn Vingroup chính thức công bố dự án VinWonders Cửa Hội - siêu phẩm du lịch mới tại Nghệ An, hứa hẹn mang đến cho du khách những trải nghiệm giải trí đẳng cấp quốc tế và khẳng định vị thế của Nghệ An trên bản đồ du lịch Việt Nam.

Nghệ An: 100% cửa hàng xăng, dầu thực hiện xuất hoá đơn sau mỗi lần bán lẻ

Nghệ An: 100% cửa hàng xăng, dầu thực hiện xuất hoá đơn sau mỗi lần bán lẻ

(Baonghean.vn) - Theo thống kê của Cục Thuế tỉnh Nghệ An, đến hết ngày 3/4, đã có 100% cửa hàng kinh doanh xăng, dầu trên địa bàn thực hiện thay thế, lắp đặt các thiết bị nối phần mềm xuất hóa đơn điện tử cho từng lần bán. Trong đó, có 82 cửa hàng xăng, dầu xuất hóa đơn qua app điện thoại. 

Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác truyền thông chính sách Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế

Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác truyền thông chính sách Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế

(Baonghean.vn) - Đích hướng tới trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của ngành Bảo hiểm xã hội Việt Nam không chỉ là tăng độ bao phủ các chính sách Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp, mà còn đảm bảo thực hiện chính sách an sinh xã hội này một cách toàn diện, bền vững hơn.

Nhà sáng lập Ecopark 'bắt tay' Coteccons xây trung tâm giáo dục, giải trí, sáng tạo mới tại Nghệ An

Nhà sáng lập Ecopark 'bắt tay' Coteccons xây trung tâm giáo dục, giải trí, sáng tạo mới tại Nghệ An

(Baonghean.vn) - Nhà sáng lập Ecopark có 21 năm kinh nghiệm, tiên phong phát triển bất động sản xanh tại Việt Nam và Coteccons- doanh nghiệp hàng đầu trong ngành xây dựng dân dụng đã ký kết hợp tác xây dựng trung tâm giáo dục, giải trí, sáng tạo mới tại Nghệ An, mang tên The Campus.

Cảng hàng không quốc tế Vinh

Cảng hàng không quốc tế Vinh thông báo chào giá cung cấp dịch vụ bảo dưỡng định kỳ hệ thống điều hòa không khí trung tâm Chiller, AHU, FCU, năm 2024

(Baonghean.vn) - Cảng hàng không quốc tế Vinh tổ chức mời chào giá rộng rãi về việc cung cấp hàng hóa, dịch vụ cho hạng mục: “Bảo dưỡng định kỳ hệ thống điều hòa không khí trung tâm Chiller, AHU, FCU năm 2024 tại nhà ga quốc nội – Cảng hàng không quốc tế Vinh”.

Bệnh viện Đa khoa Quang Khởi đồng hành cùng doanh nghiệp chăm sóc sức khỏe cho người lao động

Bệnh viện Đa khoa Quang Khởi đồng hành cùng doanh nghiệp chăm sóc sức khỏe cho người lao động

(Baonghean.vn) - Với mong muốn đồng hành cùng doanh nghiệp và người lao động trong công tác chăm sóc sức khỏe, Bệnh viện Đa khoa Quang Khởi tổ chức chương trình "Cập nhật một số văn bản quy phạm pháp luật và chia sẻ kinh nghiệm trong công tác quản lý sức khỏe người lao động tại doanh nghiệp".