Thời sự

Hướng tới kỷ nguyên cất cánh

Thành Duy 04/01/2026 11:38

Nghệ An đang đứng trước thời khắc phải bứt phá, khi tầm nhìn đã rõ và tinh thần đổi mới, khát vọng phát triển chưa bao giờ lan tỏa mạnh mẽ như bây giờ. Thông điệp của Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải mới đây vì thế trở thành lời hiệu triệu để hành động nhanh hơn, quyết liệt hơn; biến tiềm năng, cơ hội thành động lực thật sự để tỉnh bước vào quỹ đạo phát triển mới.

cover-tieude.png

Nội dung: Thành Duy / Trình bày: Hồng Toại • 04/01/2026

------------o0o------------

Nghệ An đang đứng trước thời khắc phải bứt phá, khi tầm nhìn đã rõ và tinh thần đổi mới, khát vọng phát triển chưa bao giờ lan tỏa mạnh mẽ như bây giờ. Thông điệp của Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải mới đây vì thế trở thành lời hiệu triệu để hành động nhanh hơn, quyết liệt hơn; biến tiềm năng, cơ hội thành động lực thật sự để tỉnh bước vào quỹ đạo phát triển mới.

titphu1.png

Nhìn lại 5 năm vừa qua, Nghệ An trỗi dậy mạnh mẽ như một “điểm sáng mới” trên bản đồ kinh tế miền Trung và cả nước nhưng điều đáng nói không đơn thuần nằm ở các con số ấn tượng mà là bước chuyển căn bản trong tư duy phát triển: Tỉnh dần từ bỏ mô hình tăng trưởng cũ dựa vào nông nghiệp và các ngành thâm dụng tài nguyên, thay vào đó chủ động mở đường đón dòng vốn công nghệ cao bằng các cải cách quyết liệt.

Hạ tầng KCN VSIP Nghệ An. Ảnh Thành Cường
Hạ tầng KCN VSIP Nghệ An. Ảnh: Thành Cường

Sự chuyển hướng này mang lại kết quả gần như tức thì. Ba năm liên tiếp (2022 -2024), Nghệ An nằm trong nhóm 10 địa phương thu hút FDI mạnh nhất cả nước, riêng năm 2025 tiếp tục vượt mốc 1 tỷ USD, củng cố vững chắc vị thế của tỉnh trong chuỗi cung ứng toàn cầu.

Việc các tên tuổi công nghệ khu vực Đông Á và thế giới như: Foxconn, Luxshare, Goertek, Everwin, Runergy, Juteng, Sunny… lựa chọn Nghệ An không phải sự ngẫu nhiên mà là minh chứng trực tiếp cho năng lực hấp thụ đầu tư, chất lượng hạ tầng và mức độ thông thoáng của môi trường kinh doanh đã chạm tới một nấc thang mới. Ngay tại lễ khánh thành giai đoạn 1 dự án 145 triệu USD, ông Vương Dục Siêu - Chủ tịch Tập đoàn Radiant Opto-Electronics, một đối tác của Apple, nhấn mạnh nhà máy tại Nghệ An sẽ trở thành trung tâm trong mạng lưới vận hành của tập đoàn tại Đông Nam Á.

Tốc độ mở rộng công nghiệp kéo theo sự thay đổi đáng kể trong cơ cấu kinh tế. Xuất khẩu tăng tốc, doanh nghiệp mở rộng quy mô, thị trường lao động trở nên sôi động hơn bao giờ hết. Kim ngạch xuất khẩu năm 2025 ước đạt 5 tỷ USD, gần gấp 3 so với năm 2020; hàng hóa “made in Nghệ An” đã có mặt tại hơn 170 thị trường lớn, từ Mỹ, Nhật Bản đến EU. Nếu trước đây lao động phải “ly hương” để tìm việc, thì nay tỉnh thậm chí đứng trước bài toán thiếu nguồn nhân lực để đáp ứng tốc độ mở rộng của các khu công nghiệp.

Song kinh tế không phải là điểm sáng duy nhất. Nghệ An kiên trì theo đuổi chiến lược phát triển bao trùm, trong đó an sinh xã hội và nâng cao chất lượng đời sống người dân luôn được đặt ngang hàng với tăng trưởng. 6 dự án nhà ở xã hội với 2.292 căn hộ hoàn thành trong năm 2025, vượt chỉ tiêu Chính phủ giao. Giáo dục duy trì vị trí nhóm đầu cả nước; tỷ lệ hộ nghèo đến cuối năm nay giảm còn 3,16%; mục tiêu xóa hơn 20.800 nhà tạm, dột nát được hoàn thành. Cùng với đó, quốc phòng - an ninh được giữ vững, đối ngoại mở rộng, tạo nền ổn định để thu hút đầu tư và triển khai các dự án lớn.

Nhà ở cho công nhân tại KCN VSIP Nghệ An.Ảnh Thành Duy
Nhà ở cho công nhân tại KCN VSIP Nghệ An. Ảnh: Thành Duy

Trên nền tảng ấy, bước vào nhiệm kỳ mới, Nghệ An đặt ra mục tiêu trở thành tỉnh khá vào năm 2030, đóng vai trò cực tăng trưởng tầm quốc gia và là trung tâm của Bắc Trung Bộ về công nghiệp, nông nghiệp công nghệ cao, logistics, thương mại, y tế, giáo dục và khoa học - công nghệ. Để đạt tầm vóc này, GRDP giai đoạn 2026 - 2030 phải tăng bình quân 12%/năm, đây là mục tiêu đầy tham vọng đòi hỏi một mô hình tăng trưởng hiện đại và hiệu quả hơn trước.

Nghệ An đang hướng đến mục tiêu trở thành tỉnh khá của cả nước, cực tăng trưởng tầm quốc gia; là trung tâm khu vực Bắc Trung Bộ về công nghiệp, nông nghiệp ứng dụn
Nghệ An đang hướng đến mục tiêu trở thành tỉnh khá của cả nước, cực tăng trưởng tầm quốc gia; là trung tâm khu vực Bắc Trung Bộ về công nghiệp, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, y tế, giáo dục, khoa học công nghệ, thương mại, logistics và du lịch vào năm 2030. Ảnh: Thành Duy

Nghị quyết Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2026 - 2030 được thông qua tại Kỳ họp thứ 35 của HĐND tỉnh đã chính thức xác lập 4 trụ cột mang tính cấu trúc, định hình tương lai Nghệ An trong kỷ nguyên cạnh tranh toàn cầu: Công nghiệp được xem là động lực đột phá, với ưu tiên công nghiệp công nghệ cao và công nghiệp hỗ trợ. Thương mại, dịch vụ được định vị là mũi nhọn, trong đó logistics, tài chính - ngân hàng, du lịch và hệ thống giáo dục, y tế chất lượng cao sẽ giữ vai trò dẫn dắt. Nông nghiệp là nền tảng nhưng phải là nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, vận hành theo chuỗi giá trị. Và tập trung phát triển kinh tế biển.

titphu2.png

Mới đây, tại Kỳ họp thứ 35, HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026, đồng chí Võ Trọng Hải - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã chia sẻ những ưu tiên chính sách nhằm biến tầm nhìn thành hành động. Trước hết là cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025 - 2030; triển khai hiệu quả các nghị quyết chiến lược của Bộ Chính trị về khoa học - công nghệ, hội nhập quốc tế, phát triển kinh tế tư nhân, cải cách tư pháp, y tế, giáo dục. Đặc biệt, Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh quyết tâm phát huy tối đa cơ chế đặc thù theo Nghị quyết 137 của Quốc hội, để tập trung ưu tiên phát triển miền Tây, khu vực còn thiếu hạ tầng, điện, giao thông và các dịch vụ thiết yếu. Với phần vốn Trung ương hỗ trợ thêm 50%, tỉnh đặt mục tiêu “biến cơ chế đặc thù thành kết quả đặc thù”, tạo chuyển biến nhanh và rõ rệt trong phát triển vùng.

3. Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải phát biểu tại Kỳ họp thư 35 HĐND tỉnh khóa XVIII trình bày các trọng tâm chính sách phát triển tỉnh. Ảnh Thành Cường
Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải phát biểu tại Kỳ họp thư 35 HĐND tỉnh khóa XVIII trình bày các trọng tâm chính sách phát triển tỉnh. Ảnh: Thành Cường

Ở góc độ kinh tế, tỉnh tiếp tục ưu tiên thu hút đầu tư quy mô lớn để nhanh chóng lấp đầy 9 khu công nghiệp vốn mới đạt 50% công suất, cùng 71 cụm công nghiệp, trong đó chỉ khoảng 10 cụm hoạt động hiệu quả. Chủ tịch UBND tỉnh cũng cho biết đang xây dựng Đề án tích tụ ruộng đất để hình thành cánh đồng lớn, đưa công nghệ hiện đại vào sản xuất quy mô lớn. Cùng với việc đẩy mạnh dự án mới, tỉnh sẽ rà soát toàn diện và xử lý nghiêm các dự án chậm tiến độ, thu hồi những dự án để đất hoang hóa nhằm tạo dư địa cho các nhà đầu tư thực sự có năng lực.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải kiểm tra giao thương tại Cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn. Ảnh Thành Duy
Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải kiểm tra giao thương tại Cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn. Ảnh: Thành Duy

Song song kinh tế, các nhóm chính sách xã hội được tiếp cận theo hướng đi thẳng vào giải quyết “điểm nghẽn”. Tỉnh yêu cầu rà soát lại toàn bộ mạng lưới trường lớp, xử lý triệt để tình trạng thừa, thiếu giáo viên; tuyển dụng phải công khai, minh bạch, tổ chức thi viết để nâng chất lượng. Ngành y tế được giao đánh giá toàn diện về nhân lực, thiết bị; nâng chất lượng khám, chữa bệnh, đặc biệt ở miền núi. Trong bối cảnh bão số 3, 5, 10 gây thiệt hại nặng nề, chủ trương “không để ai bị bỏ lại phía sau” được Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải nhiều lần nhấn mạnh một cách mạnh mẽ.

Để cụ thể hóa các chiến lược đó, nổi bật trong thông điệp của Chủ tịch UBND tỉnh là yêu cầu nâng tầm công tác tham mưu và tạo đột phá trong cải cách thủ tục hành chính. Đồng chí khẳng định: “UBND tỉnh sẽ không trả lại hồ sơ. Hồ sơ tham mưu không chuẩn, Giám đốc, Phó Giám đốc phụ trách và trưởng phòng chuyên môn liên quan phải trực tiếp lên UBND tỉnh để giải trình”. Sự quyết liệt này đặt ra áp lực lớn cho bộ máy nhưng theo như người đứng đầu UBND tỉnh, “muốn phát triển thì phải làm tốt việc này”.

Con đường phía trước vẫn còn nhiều thử thách nhưng với 4 trụ cột đã định hình, các dự án động lực đang vào guồng và tinh thần đổi mới được đẩy lên cao, Nghệ An bước vào nhiệm kỳ mới với tâm thế tự tin hơn bao giờ hết. Kiên định mục tiêu, tầm nhìn, tỉnh sẽ biến khát vọng thành thành tựu, bước vào kỷ nguyên cất cánh đúng nghĩa, bởi như Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải nhận định: “Tinh thần đổi mới, khát vọng phát triển Nghệ An đang lan tỏa mạnh mẽ từ hệ thống chính trị đến cộng đồng doanh nghiệp và người dân”.

0 0 0

Nổi bật Báo Nghệ An

Mới nhất

Hướng tới kỷ nguyên cất cánh
Google News
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO