Hướng tới xây dựng đô thị văn minh

(Baonghean) - Trải qua 30 năm phấn đấu và trưởng thành, thị trấn Yên Thành nay đã hoàn toàn đổi mới, trở thành một thị trấn đạt chuẩn văn minh, đô thị.

Một góc thị trấn yên Thành. Ảnh: Thu Hương
Một góc thị trấn yên Thành. Ảnh: Thu Hương

Thị trấn Yên Thành xưa thuộc địa phận hành chính của xã Hoa Thành, phân bố ở hai cụm dân cư: làng Trần Phú và làng Phúc Tăng. Làng Phúc Tăng được triều Nguyễn ban tặng câu đối: “Quan hóa – hóa quan – quan phượng lịch; Phúc Tăng - tăng Phúc - phúc long hồi”.

Trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, nhân dân làng Trần Phú và Phúc Tăng đã có công lớn, góp sức người, sức của phục vụ tiền tuyến; góp phần cùng cả nước làm nên Chiến thắng Điện Biên Phủ và Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước. Trong các cuộc kháng chiến cứu nước, 72 người con của thị trấn đã anh dũng hy sinh; 87 chiến sỹ trở về thân thể không còn nguyên vẹn, mang trong mình những nỗi đau do hậu quả của chiến tranh để lại. Cả xã có 5 người được phong tặng danh hiệu Bà mẹ Việt Nam Anh hùng; có 15 trường hợp bị nhiễm hoặc phơi nhiễm chất độc da cam đi-ô-xin, và biết bao tấm gương tiêu biểu khác đã cống hiến, hy sinh cho độc lập tự do của quê hương.
Mô hình nuôi chim bồ câu ở Thị trấn Yên Thành
Mô hình nuôi chim bồ câu ở Thị trấn Yên Thành

Ngày 4/4/1986, Hội đồng Bộ trưởng đã ban hành Quyết định số 37/HĐBT về việc thành lập và điều chỉnh đơn vị hành chính. Theo đó, thị trấn Yên Thành, thuộc huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ Tĩnh được thành lập. Ngay sau đó, vào ngày 6/6/1986, Huyện ủy, HĐND, UBND huyện Yên Thành đã phê duyệt nhân sự, cho ra mắt bộ máy hành chính để hoạt động. Thị trấn Yên Thành chính thức ra đời. 
Còn nhớ những buổi đầu mới thành lập, kinh tế thị trấn gặp nhiều khó khăn, thách thức. Cả thị trấn có tổng diện tích tự nhiên 224 ha; dân số 5.400 nhân khẩu, tập trung ở hai làng Trần Phú và Chòm Năm. Ngành nghề của người dân chủ yếu là làm nông nghiệp (chiếm trên 95%); kết cấu hạ tầng yếu kém; tỷ lệ hộ đói nghèo cao… Đứng trước hoàn cảnh đó, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thị trấn đã phát huy vai trò truyền thống cách mạng; đoàn kết thống nhất khắc phục khó khăn, vượt qua mọi thử thách; vận dụng đúng đắn đường lối đổi mới của Đảng; phát huy nội lực, khai thác tiềm năng lợi thế của địa phương; tranh thủ sự giúp đỡ của cấp trên để cùng với cả nước bước vào thời kỳ đổi mới. 
Những năm gần đây thj trấn Yên Thành phát triển mạnh về dịch vụ thương mại.
Những năm gần đây thj trấn Yên Thành phát triển mạnh về dịch vụ thương mại.
Sau 30 năm xây dựng và phát triển, kinh tế - xã hội của thị trấn có những bước tiến bộ rõ rệt; tiềm năng, thế mạnh về đất đai, điều kiện, nguồn nhân lực được khơi dậy và phát huy hiệu quả. Thị trấn Yên Thành trở thành đơn vị phát triển khá toàn diện và năng động, với nhiều chỉ số, lĩnh vực vượt trội so với các địa bàn khác của huyện: Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm bình quân giai đoạn 2010 - 2015  đạt 12,6%/ năm. Cơ cấu kinh tế có bước chuyển dịch mạnh mẽ và đúng hướng, nông nghiệp - thủy sản chỉ còn 14,5%; công nghiệp - xây dựng và dịch vụ - thương mại chiếm 86,5%.
Đã xây dựng và phát triển sản phẩm nông sản thương hiệu như: gạo thơm, gà sạch, nấm rơm, hoa tươi. Quy mô sản xuất tiểu thủ công nghiệp, xây dựng từng bước được tăng cường. Mở rộng nhiều cơ sở kinh doanh, thu hút nhiều lao động khai thác lợi thế trung tâm của huyện; hình thành các khu vực buôn bán tập trung; dịch vụ ngày càng đa dạng, góp phần hình thành mũi nhọn trong cơ cấu kinh tế. Thị trấn đã huy động được 16 tỷ đồng xây dựng một số hạng mục hạ tầng; tiếp tục phát triển quỹ tín dụng nhân dân để mở rộng đầu tư, mở rộng kinh doanh... Thu nhập bình quân 22,25 triệu đồng/người/năm, gấp 10 lần so với năm 1986.
Mồ hình trồng hoa, cây cảnh khối 3 thị trấn Yên Thành
Mồ hình trồng hoa, cây cảnh khối 3 thị trấn Yên Thành
Trong suốt chiều dài 30 năm, thị trấn đã huy động hàng ngàn tỷ đồng đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, góp phần thay đổi diện mạo thị trấn ngày càng khang trang, sạch đẹp. Các hoạt động văn hóa - xã hội được quan tâm  đúng mức và đạt kết quả tích cực. Đặc biệt, công tác xã hội hóa giáo dục đã mang lại hiệu quả thiết thực. Đến nay, toàn thị trấn có 3/3 trường học đều đạt chuẩn quốc gia, được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen.
Ngoài ra, chính sách an sinh xã hội tiếp tục được thực hiện kịp thời đầy đủ; các phong trào đền ơn đáp nghĩa, xóa đói giảm nghèo và cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” phát triển sâu rộng. Toàn thị trấn có 6/8 khối, xóm đạt và công nhận danh hiệu “Làng văn hóa”, 93% đạt gia đình văn hóa, tỷ lệ hộ nghèo theo tiêu chí mới giảm còn 3,87%... Đặc biệt, đời sống văn hóa của cộng đồng dân cư trên địa bàn từng bước được cải thiện. Công tác chăm sóc sức khỏe cộng đồng đặc biệt được quan tâm; quốc phòng - an ninh được củng cố… 
 Là đô thị trung tâm của huyện, địa bàn trọng điểm về  QP - AN đặc biệt là trật tự an toàn xã hội, nên cấp ủy, chính quyền thị trấn rất quan tâm công tác này và xem đó là một trong những nhiệm vụ chính trị thường xuyên. Sau đại hội đảng bộ, thị trấn đã tiến hành luân chuyển một số vị trí theo định hướng công tác cán bộ; tổ chức bổ sung rà soát quy hoạch cán bộ, gửi đào tạo, bồi dưỡng và coi đây là nhiệm vụ quan trọng cần thiết và có ý nghĩa trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của đảng bộ; xây dựng và nâng cao các mô hình dân vận khéo; vận động tầng lớp nhân dân phát huy dân chủ, thực hiện có hiệu quả phương châm dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra. Hàng năm, bám sát vào các đề án, các mục tiêu, chỉ tiêu mà nghị quyết đề ra, thị trấn lựa chọn giải pháp hợp lý trong phát triển KT - XH, QP - AN và các lĩnh vực quản lý Nhà nước khác, nhất là về việc chuyển đổi đất nông nghiệp theo yêu cầu phát triển đô thị...
Nhà máy may Nhật Bản ở khối 3, thị trấn Yên Thành tạo cho hàng trăm lao động nữ với thu nhập bình quân 4 - 5 triệu tháng. Ảnh: Thu Hương
Nhà máy may Nhật Bản ở khối 3, thị trấn Yên Thành tạo cho hàng trăm lao động nữ với thu nhập bình quân 4 - 5 triệu tháng. Ảnh: Thu Hương
Phấn đấu giai đoạn 2016 – 2020, tốc độ tăng trưởng bình quân của thị trấn đạt 11,3 %/năm; tăng giá trị sản xuất cả nhiệm kỳ đạt 927, 26 tỷ đồng, bình quân 185,45 tỷ đồng/năm. Tổng thu ngân sách đến năm 2020 là 55 - 56 tỷ đồng; thu nhập đầu người đến năm 2020 là 50,3 triệu đồng/người/năm, với 8/8 khối, xóm đạt văn hóa; tỷ lệ hộ nghèo dưới 2,5%; hướng tới thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị.
Phan Doãn Hữu
(Chủ tịch UBND Thị Trấn Yên Thành)

tin mới

Sáp nhập

Sáp nhập trường lớp ở huyện Thanh Chương: Trao cơ hội học tập tốt nhất cho học trò

(Baonghean.vn) - Sáp nhập trường lớp là xu hướng tất yếu nhằm tập trung đầu tư cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng dạy và học của các trường. Đây cũng là mục tiêu huyện Thanh Chương đang kiên trì thực hiện, với mong muốn đem đến môi trường giáo dục tốt nhất cho các học trò.

Bệnh tan máu bẩm sinh

Sàng lọc, phòng ngừa bệnh tan máu bẩm sinh

(Baonghean.vn) - Bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) là bệnh di truyền và ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe của người bệnh và cả chất lượng dân số. Tại Nghệ An, dù đã được tuyên truyền thường xuyên nhưng số người mắc bệnh vẫn còn khá cao, nhất là ở các huyện miền núi.

Nỗ lực vượt khó xây dựng nông thôn mới ở Thanh Chương

Nỗ lực vượt khó xây dựng nông thôn mới ở Thanh Chương

(Baonghean.vn) - Thanh Chương là huyện trung du, những xã chưa về đích nông thôn mới đều khó khăn, nhất là thực hiện tiêu chí giao thông; song với tinh thần quyết tâm, tìm mọi biện pháp khắc phục, huyện đang đặt ra mục tiêu đưa 6 xã về đích nông thôn mới trong năm 2024 này.

Sản phẩm bê tông nhựa của Công ty TNHH -Trường An (Thuý Danh) được khẳng định khi tham gia tại nhiều công trình, án trọng điểm của tỉnh. Ảnh: Văn Trường

Bê tông nhựa Trường An (Thuý Danh) khẳng định chất lượng

(Baonghean.vn)- Với dây chuyền công nghệ hiện đại, bê tông nhựa của Công ty TNHH -Trường An (Thuý Danh), xã Trù Sơn, huyện Đô Lương là nhà máy có công suất lớn về sản xuất bê tông nhựa tại Nghệ An và khu vực Bắc Trung Bộ, đáp ứng được cho mọi công trình giao thông và các công trình liên quan.

Bệnh viện ĐKTP Vinh ‘hồi sinh’ bàn chân nguy cơ hoại tử cho cụ bà 88 tuổi

Bệnh viện Đa khoa TP Vinh ‘hồi sinh’ bàn chân nguy cơ hoại tử cho cụ bà 88 tuổi

(Baonghean.vn) - Cụ bà 88 tuổi (Thanh Chương) bị hoại tử đầu ngón chân phải, cùng với bệnh lý nền phức tạp, đã đi điều trị tại bệnh viện tuyến trên một thời gian nhưng không đỡ. Vừa qua, bà may mắn được các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa TP. Vinh phẫu thuật thành công, giữ lại đôi bàn chân lành lặn.

Nghệ An nhân rộng mô hình tổ vay vốn gắn sinh hoạt cộng đồng

Nghệ An nhân rộng mô hình tổ vay vốn gắn sinh hoạt cộng đồng

(Baonghean.vn) - Tổ tiết kiệm và vay vốn gắn với sinh hoạt cộng đồng (Ngân hàng Chính sách xã hội) có vai trò quan trọng, góp phần thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững, bảo đảm an sinh xã hội và xây dựng nông thôn mới. Mô hình này đang được triển khai rộng khắp, hiệu quả tại Nghệ An.

Công ty Xi măng Nghi Sơn

Cơ hội việc làm tại Công ty Xi măng Nghi Sơn

(Baonghean.vn) - Công ty Xi măng Nghi Sơn là Công ty liên doanh giữa Tổng Công ty Xi măng Việt Nam và hai tập đoàn sản xuất xi măng lớn của Nhật Bản là Taiheiyo Cement và Mitsubishi Materials. Công ty hiện đang có nhu cầu tuyển dụng các vị trí sau:

Giải pháp ‘vàng’ phát hiện ung thư đường tiêu hóa

Giải pháp ‘vàng’ phát hiện ung thư đường tiêu hóa

(Baonghean.vn) - Hiện nay, các bệnh lý tiêu hóa ngày càng phổ biến vì những thói quen ăn uống, sinh hoạt không hợp lý và căng thẳng tâm lý gây nên. Phương pháp nội soi dạ dày và đại tràng thường được bác sĩ chỉ định để chẩn đoán các bệnh lý này. Vậy có nên nội soi dạ dày và đại tràng cùng lúc?

VinWonders Cửa Hội: 'Siêu phẩm' du lịch mới tại Nghệ An

VinWonders Cửa Hội: 'Siêu phẩm' du lịch mới tại Nghệ An

(Baonghean.vn) - Chiều 7/4, Tập đoàn Vingroup chính thức công bố dự án VinWonders Cửa Hội - siêu phẩm du lịch mới tại Nghệ An, hứa hẹn mang đến cho du khách những trải nghiệm giải trí đẳng cấp quốc tế và khẳng định vị thế của Nghệ An trên bản đồ du lịch Việt Nam.

Nghệ An: 100% cửa hàng xăng, dầu thực hiện xuất hoá đơn sau mỗi lần bán lẻ

Nghệ An: 100% cửa hàng xăng, dầu thực hiện xuất hoá đơn sau mỗi lần bán lẻ

(Baonghean.vn) - Theo thống kê của Cục Thuế tỉnh Nghệ An, đến hết ngày 3/4, đã có 100% cửa hàng kinh doanh xăng, dầu trên địa bàn thực hiện thay thế, lắp đặt các thiết bị nối phần mềm xuất hóa đơn điện tử cho từng lần bán. Trong đó, có 82 cửa hàng xăng, dầu xuất hóa đơn qua app điện thoại. 

Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác truyền thông chính sách Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế

Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác truyền thông chính sách Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế

(Baonghean.vn) - Đích hướng tới trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của ngành Bảo hiểm xã hội Việt Nam không chỉ là tăng độ bao phủ các chính sách Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp, mà còn đảm bảo thực hiện chính sách an sinh xã hội này một cách toàn diện, bền vững hơn.

Nhà sáng lập Ecopark 'bắt tay' Coteccons xây trung tâm giáo dục, giải trí, sáng tạo mới tại Nghệ An

Nhà sáng lập Ecopark 'bắt tay' Coteccons xây trung tâm giáo dục, giải trí, sáng tạo mới tại Nghệ An

(Baonghean.vn) - Nhà sáng lập Ecopark có 21 năm kinh nghiệm, tiên phong phát triển bất động sản xanh tại Việt Nam và Coteccons- doanh nghiệp hàng đầu trong ngành xây dựng dân dụng đã ký kết hợp tác xây dựng trung tâm giáo dục, giải trí, sáng tạo mới tại Nghệ An, mang tên The Campus.

Cảng hàng không quốc tế Vinh

Cảng hàng không quốc tế Vinh thông báo chào giá cung cấp dịch vụ bảo dưỡng định kỳ hệ thống điều hòa không khí trung tâm Chiller, AHU, FCU, năm 2024

(Baonghean.vn) - Cảng hàng không quốc tế Vinh tổ chức mời chào giá rộng rãi về việc cung cấp hàng hóa, dịch vụ cho hạng mục: “Bảo dưỡng định kỳ hệ thống điều hòa không khí trung tâm Chiller, AHU, FCU năm 2024 tại nhà ga quốc nội – Cảng hàng không quốc tế Vinh”.

Bệnh viện Đa khoa Quang Khởi đồng hành cùng doanh nghiệp chăm sóc sức khỏe cho người lao động

Bệnh viện Đa khoa Quang Khởi đồng hành cùng doanh nghiệp chăm sóc sức khỏe cho người lao động

(Baonghean.vn) - Với mong muốn đồng hành cùng doanh nghiệp và người lao động trong công tác chăm sóc sức khỏe, Bệnh viện Đa khoa Quang Khởi tổ chức chương trình "Cập nhật một số văn bản quy phạm pháp luật và chia sẻ kinh nghiệm trong công tác quản lý sức khỏe người lao động tại doanh nghiệp".