Hương Tràm sẽ hát “Em gái mưa” trong đêm nhạc của bố ở Nghệ An

(Baonghean.vn) - Chương trình ca nhạc 40 năm - con đường âm nhạc của NSND Tiến Dũng diễn ra vào đêm 29/9 sẽ quy tụ nhiều ca sỹ tên tuổi trong đó có ca sỹ Hương Tràm con gái anh; con trai - ca sỹ, nhạc sỹ tên tuổi Tiến Mạnh và con dâu - Phương Thanh Á quân Sao Mai.

Hương Tràm sẽ trình diễn hai ca khúc: "Hát trọn về anh" do NSND Tiến Dũng sáng tác và "Em gái mưa" - bản hit từng làm mưa làm gió trên các bảng xếp hạng âm nhạc thời gian qua.

Ca sỹ Hương Tràm sẽ làm mới bài hát
Ca sỹ Hương Tràm sẽ làm mới bài hát "Em gái mưa" trong chương trình "40 năm con đường âm nhạc" của bố. Ảnh: Thanh Nga
Trên sân khấu Nhà văn hóa Lao động ngày 29/9, ca khúc này sẽ được làm mới bởi một bản phối hoàn toàn khác và được cô thể hiện với một tinh thần mới, tinh thần của cô con gái nhỏ được hát bên cha mình, trong một chương trình dành tặng cho cha.
Hương Tràm sẽ trình bày ca khúc
Hương Tràm sẽ trình bày ca khúc "Hát trọn về anh" của bố mình sáng tác, ca khúc này lần đầu tiên được trình diễn trước công chúng. Ảnh: Thanh Nga
Điều đáng chú ý trong đêm nhạc của NSND Tiến Dũng, Hương Tràm sẽ hát 1 ca khúc do ông sáng tác. Ca khúc này được viết theo phong cách nhạc nhẹ, kể về sự hy sinh của một người lính và nỗi đau của người ở lại. “Để hát được ca khúc này đúng tinh thần, em đã phải nghiên cứu kỹ tư tưởng của ca khúc, hoàn cảnh ra đời để thẩm thấu đúng câu chuyện mà ca khúc muốn kể cho người nghe từ đó chuyển tải được rõ hơn về thông điệp của tác phẩm” - Hương Tràm cho biết

Tiến Mạnh và Phương Thanh con trai và con dâu NSND Tiến Dũng tham gia chương trình với bài hát: Biển và em  (Trình bày : Tiến Mạnh), Gặp nhau ngày hội xuân (Trình bày: Tiến Mạnh – Phương Thanh) và Cảm xúc từ câu hò điệu ví (Trình bày: Phương Thanh).

Con trai, con dâu Tiến Mạnh, Phương Thanh trình diễn ca khúc Gặp nhau trong mùa lễ hội. Ảnh: Thanh Nga
Con trai, con dâu Tiến Mạnh, Phương Thanh trình diễn ca khúc "Gặp nhau trong mùa lễ hội". Ảnh: Thanh Nga
Nói về sự góp mặt của con gái trong chương trình âm nhạc đánh dấu chặng hành trình 40 năm ca hát và sáng tác của mình, NSND Tiến Dũng cho biết: “Dù chỉ tham gia hai tiết mục nhưng Tràm đã có mặt ở Vinh từ mấy ngày nay để chạy chương trình. Trước đó khi gửi ca khúc Hát trọn về anh để cháu tập, Tràm đã trao đổi rất kỹ với bố để tiếp nhận ca khúc một cách trọn vẹn nhất”.

NSND cũng cho biết sự có mặt của các con trong ngày "40 năm con đường âm nhạc" là một món quà vô cùng quý giá đối với ông.

tin mới

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

(Baonghean.vn) - Lễ hội Môn Sơn - Lục Dạ là một trong những lễ hội độc đáo và mang đậm bản sắc văn hóa của người dân tộc Thái ở huyện Con Cuông. Bên cạnh cảnh đẹp thiên nhiên, Môn Sơn còn níu chân du khách bởi bản sắc văn hóa độc đáo của người dân nơi đây.

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Cứ mỗi độ tháng 4 về, những bông cúc biển lại tỏa sắc rực rỡ. Vẻ đẹp riêng của loại hoa được xem là biểu tượng du lịch Cửa Lò khiến cho các thiếu nữ không thể bỏ lỡ với mong muốn lưu lại những tấm hình làm kỷ niệm.

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, tại thành phố Hạ Long, Hội đồng Lý luận phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương phối hợp với tỉnh Quảng Ninh khai mạc lớp bồi dưỡng “Văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam: Vai trò của sáng tạo, lý luận, phê bình và quảng bá”.

Bệnh tan máu bẩm sinh

Sàng lọc, phòng ngừa bệnh tan máu bẩm sinh

(Baonghean.vn) - Bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) là bệnh di truyền và ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe của người bệnh và cả chất lượng dân số. Tại Nghệ An, dù đã được tuyên truyền thường xuyên nhưng số người mắc bệnh vẫn còn khá cao, nhất là ở các huyện miền núi.

[Infographics] Những điểm nhấn Lễ hội du lịch Cửa Lò 2024

[Infographics] Những điểm nhấn Lễ hội du lịch Cửa Lò 2024

(Baonghean.vn) - Năm 2024, lễ hội du lịch Cửa Lò hướng đến quảng bá các giá trị văn hóa, vẻ đẹp của vùng đất và con người Cửa Lò đến du khách trong nước và quốc tế. Theo đó, Cửa Lò sẽ tổ chức chuỗi hoạt động thiết thực tạo điểm nhấn chào mừng kỷ niệm 30 năm thành lập Thị xã Cửa Lò.