Hưởng ứng "Giờ Trái đất" - Nâng nhận thức, trách nhiệm của mỗi người

(Baonghean) - “Giờ Trái đất” năm 2015 có chủ đề “Tiết kiệm năng lượng - Ứng phó biến đổi khí hậu” là thông điệp gửi đến mỗi tổ chức, cá nhân nhằm nâng cao ý thức tự giác, trách nhiệm trong việc tiết kiệm điện, sử dụng năng lượng hiệu quả, góp phần giảm thiểu các tác hại do biến đổi khí hậu gây ra...  “Giờ Trái đất” sẽ được thực hiện ở mọi quốc gia vào đêm mai (28/3) là ngày thứ 7 cuối cùng của tháng 3 như thường lệ...
Chủ đề của Chiến dịch Giờ Trái đất 2015. Ảnh: internet
Chủ đề của Chiến dịch Giờ Trái đất 2015. Ảnh: internet
Việt Nam tham gia hưởng ứng “Giờ Trái đất” từ năm 2009 và Nghệ An bắt đầu tham gia từ năm 2010. “Giờ trái đất” có ý nghĩa to lớn, ngoài việc đóng góp vào mục tiêu toàn cầu về chống lại biến đổi khí hậu, còn góp phần thực hiện mục tiêu quốc gia về tiết kiệm năng lượng, tiết kiệm điện, góp phần kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo an sinh xã hội của Chính phủ.
Riêng Nghệ An, qua 4 năm hưởng ứng chiến dịch “Giờ Trái đất” đã có một số thành công nhất định. Mỗi năm thông qua việc tắt bóng đèn và các thiết bị điện không cần thiết trong một giờ - “Giờ trái đất”, Nghệ An đã giảm công suất, sản lượng tiêu thụ điện nhất định. Đặc biệt, thông qua các hoạt động hưởng ứng “Giờ trái đất”, nhận thức của cộng đồng trong việc sử dụng tiết kiệm năng lượng, tiết kiệm tài nguyên, bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu đã có những bước chuyển quan trọng. Nhiều cá nhân đã chú trọng lựa chọn việc mua sắm các thiết bị tiêu dùng cá nhân và gia đình tiết kiệm năng lượng, như mua loại xe máy, ô tô ít tiêu hao xăng, mua bóng đèn compact thắp sáng, sử dụng bình đun nước nóng bằng năng lượng mặt trời....
Theo ông Hoàng Văn Diện, Phó Giám đốc Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp Nghệ An, triển khai chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm của Chính phủ và UBND tỉnh, công tác tuyên truyền gắn với triển khai nhiều mô hình sử dụng năng lượng tiết kiệm được các cấp, các ngành, địa phương quan tâm. Tổ chức gian hàng tại Hội chợ Công thương vùng Bắc Trung bộ giới thiệu các sản phẩm tiết kiệm năng lượng tiêu biểu, công nghệ mới. Phối hợp với các doanh nghiệp giới thiệu các sản phẩm, thiết bị hỗ trợ tiết kiệm năng lượng trong hộ gia đình, tòa nhà, khách sạn và trong sản xuất công nghiệp, tại phòng trưng bày sản phẩm tiết kiệm nặng lượng và lưu động trong các hội nghị tập huấn, hội thảo trên toàn tỉnh.
Nhiều địa phương như: Nghi Lộc, Thanh Chương, Nghĩa Đàn, Thành phố Vinh, Thị xã Cửa Lò,... đã phối hợp với Công ty Điện lực Nghệ An tổ chức phát động sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong dân cư, trường học. Nhờ đó nhận thức sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả của người dân và các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp ngày càng nâng lên. Chỉ riêng lĩnh vực điện năng, theo báo cáo của Công ty Điện lực Nghệ An, năm 2014 toàn tỉnh tiết kiệm được hơn 42 triệu KWh điện, đạt 103% so với kế hoạch Tổng công ty Điện lực miền Bắc giao.
Giờ Trái đất” là chiến dịch toàn cầu do Quỹ Quốc tế bảo vệ thiên nhiên (WWF) phát động và khởi xướng nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng về sử dụng hiệu quả, tiết kiệm năng lượng, góp phần bảo vệ môi trường trước biến đổi khí hậu toàn cầu.
Sáng kiến này kêu gọi các cá nhân và doanh nghiệp trên toàn thế giới tắt điện một giờ đồng hồ vào 20h30’ – 21h30’ ngày thứ 7 cuối cùng của tháng 3 hàng năm.

Mặc dù đã tạo ra được những bước chuyển, nhưng nhìn chung, tình trạng lãng phí năng lượng điện đang diễn ra khá phổ biến ở khắp nơi. Đối với các hộ, phần lớn họ chưa hiểu hết được cách thức sử dụng các thiết bị điện thế nào cho tiết kiệm. Ví dụ mỗi lần tắt, mở ti vi bằng điều khiển từ xa; hay cắm máy giặt vào nguồn điện trong quá trình không sử dụng vẫn làm tiêu hao điện năng. Đó còn là việc mua các thiết bị điện chưa phù hợp. Theo tính toán, nếu 1 triệu gia đình ở Việt Nam thay bóng 75W bằng bóng đèn tiết kiệm điện thì tổng năng lượng điện tiết kiệm được hàng năm tương đương 280 tỷ đồng. Mặt khác, một số hộ khá giả có suy nghĩ, chi phí tiền điện hàng tháng rất nhỏ so với tổng chi phí sinh hoạt trong gia đình nên không để ý hoặc không có ý thức tiết kiệm điện.

Đối với các tổ chức, cơ quan sử dụng nguồn ngân sách, bên cạnh một số nơi đã áp dụng các biện pháp tiết kiệm điện thì vẫn đang còn nhiều cơ quan còn tình trạng dùng xả láng, “cha chung không ai khóc”. Có nhiều phòng làm việc của lãnh đạo, cán bộ, công chức ở nhiều cơ quan, đơn vị  mặc dù không có người trong phòng nhưng đèn điện vẫn bật, quạt và điều hòa vẫn chạy. Tình trạng lãng phí điện năng trên địa bàn tỉnh còn thấy rõ trên các ngõ phố, con đường, điện chiếu sáng bật khi trời chưa tối hoặc đã sáng rõ; bật với độ sáng không cần thiết suốt cả đêm ở một số tuyến đường, trên các hệ thống đèn quảng cáo của các công ty, nhà hàng...

Chỉ là những hành động rất nhỏ như tắt các thiết bị điện không cần thiết, hay mua các thiết bị phù hợp với việc sử dụng, hoặc sử dụng các thiết bị điện tiết kiệm năng lượng, chúng ta đã tiết kiệm được một lượng năng lượng đáng kể. Tuy nhiên, lâu nay vẫn còn khá nhiều tổ chức, đơn vị và người dân chưa nhận thức rõ và hành động đúng để tiết kiệm năng lượng cho gia đình, đơn vị, tổ chức mình. Thực tiễn sử dụng năng lượng nói chung, năng lượng điện nói riêng đang gây nhiều lãng phí. Điều này không những tác động đến vấn đề an ninh năng lượng trong tương lai gần ở Việt Nam, trước mắt là ảnh hưởng đến ô nhiễm môi trường mà còn tác động đến vấn đề toàn cầu, đó là biến đổi khí hậu. 
“Giờ trái đất” năm 2015 với chủ đề “Tiết kiệm năng lượng - Ứng phó với biến đổi khí hậu” một lần nữa kêu gọi mỗi cá nhân, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp cùng quan tâm và thể hiện trách nhiệm thông qua một hành động đơn giản mang tính biểu trưng “tắt đèn” điện thắp sáng và các thiết bị điện trong một giờ đồng hồ vào tối thứ 7 cuối cùng tháng 3 hàng năm để góp phần giảm thiểu tác động tiêu cực của biến đổi khí hậu. Mục tiêu lâu dài, sự kiện này nhằm hướng tới sự thay đổi thói quen sử dụng năng lượng hàng ngày trong suốt 12 tháng trong năm của mỗi cá nhân trong gia đình và tại nơi làm việc vì một tương lai bền vững. 
Để hưởng ứng “Giờ trái đất” năm 2015, mỗi tổ chức, cá nhân có thể hành động bằng một việc làm đơn giản, thiết thực như: tắt đèn trang trí tại nơi công cộng, các toà nhà, các khu vui chơi giải trí, các biển hiệu quảng cáo và các thiết bị sử dụng điện khác không cần thiết (bình nóng lạnh, máy điều hoà, quạt…). Để đạt được mục tiêu lâu dài của chiến dịch, mỗi người, mỗi cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp cần sử dụng tiết kiệm năng lượng mà cụ thể ở đây là tiết kiệm điện bằng cách sử dụng các thiết bị dân dụng tiết kiệm điện như bóng đèn compact, các loại pin nạp, đồng thời tạo thói quen tắt đèn và máy tính khi không sử dụng. Cùng với đó là tạo ra lối sống tiết kiệm, giảm chi tiêu sinh hoạt, điều này không chỉ đúng trong cuộc sống hàng ngày mà nó còn có tác dụng làm giảm các loại khí thải gây hiệu ứng nhà kính khi giảm các sản phẩm sản xuất công nghiệp.
Mỗi cá nhân, tập thể đừng quá lạm dụng vào các phương tiện cá nhân như ô tô, xe máy mà hãy tạo thói quen đi bộ hoặc đi xe đạp ở những khoảng cách, cự ly gần vừa có lợi cho sức khỏe lại có lợi về mặt kinh tế môi trường; hoặc đi bằng phương tiện giao thông công cộng xe buýt. Mỗi người hãy hành động bằng ý thức và khả năng của mình để hưởng ứng “Giờ trái đất” năm 2015, đảm bảo mục tiêu cụ thể trước mắt và lâu dài nhằm thực thi Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả đã được Quốc hội ban hành năm 2010 và Chương trình mục tiêu quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả của Chính phủ và tỉnh Nghệ An.
Mai Hoa
 

tin mới

"Tài chính vững vàng- sẵn sàng bứt phá" từ BAC A BANK. Ảnh: BAB

BAC A BANK ưu đãi lãi suất vay - Trao doanh nghiệp 'đặc quyền vượt trội' để bứt phá kinh doanh

(Baonghean.vn) - Đồng hành cùng các doanh nghiệp củng cố lợi thế cạnh tranh, tối ưu hiệu quả kinh doanh, hướng tới mục tiêu tăng trưởng toàn diện, BAC A BANK triển khai Chương trình ưu đãi lãi suất cho vay trung dài hạn “Tài chính vững vàng - Sẵn sàng bứt phá” với tổng hạn mức lên tới 3.000 tỷ đồng.

Xuân Hoàng

Khi nào thì vận hành lưới điện 110kV ở Tân Kỳ?

(Baonghean.vn) - Mặc dù dự án lưới điện 110kV của huyện Tân Kỳ đã được đầu tư xây dựng cách đây hơn 2 năm, nhưng do vướng mắc giải phóng mặt bằng trên địa bàn huyện Đô Lương nên đến nay vẫn chưa đưa vào vận hành được.

Nỗ lực ‘đánh thức’ báu vật du lịch Pù Mát

Nỗ lực ‘đánh thức’ báu vật du lịch Pù Mát

(Baonghean.vn) - Vườn Quốc gia Pù Mát là “kho báu” trong khai thác giá trị kinh tế ngành du lịch, dịch vụ theo hướng sinh thái bền vững. Hiện, chính quyền và người dân đang nỗ lực xây dựng các mô hình dịch vụ du lịch xanh, bước đầu cho hiệu quả, song vẫn còn nhiều khó khăn, bất cập cần tháo gỡ.

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

(Baonghean.vn) - Cùng với việc tạo ra hàng trăm nghìn cơ hội kinh doanh và trị giá doanh số giao dịch, kinh doanh lên tới hàng nghìn tỷ đồng, BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh còn tích cực tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội trên địa bàn.

Thị trường vàng Nghệ An im ắng trước giờ 'G'

Thị trường vàng Nghệ An im ắng trước giờ 'G'

(Baonghean.vn) -Ngày mai (22/4) Ngân hàng Nhà nước Việt Nam sẽ tổ chức đấu thầu 16.800 lượng vàng SJC, nhằm góp phần hạ nhiệt giá vàng, thu hẹp khoảng cách giá vàng trong nước với giá vàng thế giới. Trước thông tin này, thị trường vàng Nghệ An trong những ngày qua khá trầm lắng, giao dịch giảm hẳn…

Dây điện chằng chịt

Dây điện chằng chịt tại vựa rau lớn nhất Nghệ An

(Baonghean.vn) - Huyện Quỳnh Lưu được xem là thủ phủ rau màu của tỉnh Nghệ An. Mặc dù vậy, hiện nay, việc canh tác rau nơi đây vẫn tồn tại nhiều bất cập. Một trong số đó là hệ thống điện phục vụ sản xuất rau mất an toàn, đấu nối chằng chịt, tiềm ẩn nguy hiểm trong mùa nắng nóng, mưa bão.

Xây dựng thương hiệu, nâng tầm giá trị cốt lõi

Xây dựng thương hiệu, nâng tầm giá trị cốt lõi

(Baonghean.vn) - Trong khuôn khổ “Tuần lễ Thương hiệu quốc gia Việt Nam” (từ ngày 15-21/4/2024), Bộ Công Thương phối hợp với các cơ quan, tổ chức liên quan tổ chức Diễn đàn quốc tế Thương hiệu quốc gia Việt Nam 2024 với chủ đề “Nâng tầm những giá trị cốt lõi”. 

Giá vàng

Vàng trong nước giảm nhẹ; Tỷ giá Yen Nhật bật tăng

(Baonghean.vn) - Giá vàng trong nước giảm nhẹ, vàng thế giới tăng dữ dội; Tỷ giá Yen Nhật bất ngờ bật tăng; Xăng dầu tiếp đà tăng giá; Cà phê giảm nhẹ, vẫn đang ở mức trên 122.000 đồng/kg, là những thông tin thị trường cập nhật trong sáng 20/4.