Hướng về Đại hội XIV của Đảng: Kỳ vọng mở ra chương mới trong việc phát triển kinh tế - xã hội
Không chỉ dừng lại ở các diễn đàn lớn, tinh thần Đại hội XIV của Đảng đang lan tỏa mạnh mẽ đến từng địa phương, người dân và doanh nghiệp. Cán bộ, đảng viên và Nhân dân kỳ vọng Đại hội XIV sẽ mở ra chương mới trong việc phát triển kinh tế, nâng cao chất lượng đời sống nhân dân.
Khẳng định vai trò, đóng góp to lớn của kinh tế tư nhân

Dưới sự lãnh đạo của Đảng và điều hành quản lý của Chính phủ, đất nước ta đã vượt qua thời kỳ khó khăn do đại dịch Covid-19 và chiến tranh xung đột địa chính trị giữa các nước lớn khiến chuỗi cung ứng toàn cầu bị gián đoạn, đứt gãy. Mặc dù các doanh nghiệp còn nhiều khó khăn nhưng điều phấn khởi là được tiếp sức, động viên kịp thời của Đảng và Nhà nước nên đã phục hồi nhanh hơn, thể hiện từ khi có Nghị quyết 68, con số doanh nghiệp đăng ký mới tăng vọt.

BCH Trung ương Đảng khoá XIII đã ban hành 2 chính sách, trụ cột vô cùng quan trọng là Nghị quyết số 57-NQ/TW về đột phá phát triển Khoa học công nghệ và Nghị quyết số 68-NQ/TW về Phát triển kinh tế tư nhân. Đây là 2 Nghị quyết thể hiện tầm nhìn chiến lược của Đảng trong việc xác định mục tiêu và động lực thúc đẩy kinh tế xã hội phát triển. Văn bản này cũng là cam kết của Đảng nhằm hiện thực hoá, đưa khoa học công nghệ là động lực then chốt, tạo đột phá để đưa đất nước cất cánh, vươn xa. Song song với đó, với Nghị quyết 68 đã khẳng định lại vai trò, đóng góp vô cùng to lớn của kinh tế tư nhân, khu vực chiếm gần 55% GDP hàng năm đất nước.
Với 2 chính sách, nghị quyết trên và một số Nghị quyết ban hành cùng thời điểm, có thể nói nước ta đã bước vào Kỷ nguyên mới với “đường lớn đã mở”.
Đại hội XIV khai mạc với tinh thần đoàn kết, đổi mới để bước vào Kỷ nguyên phát triển mới, các doanh nghiệp và doanh nhân kỳ vọng Đại hội sẽ thảo luận, đề ra, hiện thực hoá các quyết sách trên để đi vào cuộc sống; thực sự khơi nguồn cảm hứng cho kinh tế tư nhân phát triển; cải cách thủ tục hành chính theo hướng thực chất; chính quyền địa phương 2 cấp thực sự tận tâm phục vụ doanh nghiệp.
Cụ thể, chi tiết hoá định hướng lớn về phát triển thị trường bất động sản, nhà ở xã hội

Khi được lấy ý kiến về chính sách, đề án phát triển nhà ở xã hội cho công nhân, người thu nhập thấp hay bảng giá đất mới giai đoạn 2025-2031, Hiệp hội Bất động sản Nghệ An có nhiều ý kiến đóng góp tích cực, xác đáng để UBND tỉnh tham vấn các đơn vị tư vấn sớm định hình Bảng giá đất phù hợp trình HĐND tỉnh.
Hướng về Đại hội Đảng toàn quốc XIV, cộng đồng doanh nghiệp và hiệp hội bất động sản Nghệ An mong muốn, thời gian tới, các chính sách của nhiệm kỳ mới sẽ cụ thể, chi tiết hoá định hướng lớn nhằm từng bước hoàn thiện chính sách về nhà ở, vận hành thị trường vật liệu xây dựng, quỹ đất để các doanh nghiệp tham gia tích cực hơn vào phát triển nhà ở thương mại cũng như xây dựng nhà ở cho người thu nhập thấp.
Mạnh dạn cắt giảm các thủ tục hành chính rườm rà

Trong quá trình thay đổi có tính cách mạng của đất nước trong thời gian qua, nhiều thủ tục hành chính đã được bãi bỏ phù hợp hơn với tâm tư, nguyện vọng chung của cộng đồng doanh nghiệp. Nhìn chung, sau gần nửa năm đi vào hoạt động, vận hành theo chính quyền 2 cấp, các quyết định, chính sách của Đảng, Nhà nước đã đến nhanh hơn với đời sống. Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV được kỳ vọng sẽ tiếp đà đổi mới, cải cách sâu rộng hơn theo phương châm Nhà nước kiến tạo, đồng hành, bộ máy hành chính phục vụ nhân dân.
Nhân dịp này, Hội doanh nghiệp tiêu biểu tỉnh mong cấp uỷ chính quyền tiếp tục nghiên cứu, rà soát để mạnh dạn cắt giảm các thủ tục hành chính rườm rà để doanh nghiệp; người dân dễ tiếp cận, làm thủ tục thuận lợi để khơi dậy vốn đầu tư, sức sản xuất. Bên cạnh đó, cần rà soát để sắp xếp lại tổ chức hội doanh nghiệp, doanh nhân theo hướng thiết thực, hiệu quả đúng như tinh thần sắp xếp, cải cách bộ máy hành chính, các hội quần chúng của Trung ương vừa qua.
Cơ hội bứt phá mạnh mẽ cho hợp tác xã kiểu mới

Hướng về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, Xã Chiêu Lưu đang tập trung cao độ các công tác chăm lo phát triển kinh tế ở địa phương. Trong đó, mũi nhọn là từng bước thành lập thêm và phát huy vai trò các hợp tác xã. Địa phương đặt mục tiêu thành lập một số HTX mới trong nhiệm kỳ, nhưng quan trọng hơn là phải có định hướng hoạt động cụ thể sau khi thành lập để tránh tình trạng hoạt động kém hiệu quả như các HTX cũ.

Cụ thể, đội ngũ cán bộ lãnh đạo đã và đang tập trung nghiên cứu và vận dụng các điểm mới, cơ chế hỗ trợ từ Nghị quyết 68 và Luật Hợp tác xã mới để thúc đẩy kinh tế tư nhân và tập thể. Hiện nay, Chiêu Lưu có 2 hợp tác xã của xã cũ, trong tương lai xã định hướng phát triển thêm về số lượng và nâng cao chất lượng.
Ban đầu xã sẽ thành lập các tổ hợp tác và cử các trưởng bản hoặc Bí thư chi bộ trực tiếp làm tổ trưởng để dẫn dắt người dân, làm tiền đề để phát triển thành HTX theo tinh thần Nghị quyết 68. Bên cạnh đó, xã cũng sẽ gắn trách nhiệm của các Đảng uỷ viên với địa bàn được giao để bám sát dân, giám sát trực tiếp kết quả thực tế thay vì chỉ chạy theo tiến độ trên hồ sơ.
Có thể thấy, Nghị quyết 68 với nhiều chính sách ưu việt, trong đó coi mô hình HTX như là "bệ phóng" và cầu nối để đưa hộ kinh doanh cá thể tiến lên mô hình chuyên nghiệp hơn, mở ra cho địa phương nhiều cơ hội phát triển kinh tế mạnh mẽ. Tỉnh ủy Nghệ An cũng đã cụ thể hóa việc phát triển kinh tế tập thể, HTX gắn với tinh thần Nghị quyết 68 như đưa ra mục tiêu đến năm 2030 nâng cao chất lượng hoạt động của hơn 800 HTX hiện có trên địa bàn; Phát triển các HTX nông nghiệp kiểu mới gắn với sản phẩm OCOP với nhiều giải pháp có tính chất hỗ trợ mạnh mẽ, kỳ vọng sẽ giúp địa phương thuận lợi hơn trong thực hiện các nghị quyết Đại hội Đảng các cấp.


