Hụt danh hiệu lớn, Ronaldo cùng Messi làm giám khảo giải thưởng mới của France Football

Hoa Lê (Tổng hợp)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
(Baonghean.vn) - C.Ronaldo hụt giải Bàn thắng đẹp nhất vào tay Mohamed Salah; Vượt Ronaldo và Salah, Modric xuất sắc nhất thế giới; HLV Deschamps được FIFA vinh danh... là những thông tin thể thao quốc tế hấp dẫn hôm nay.

Ronaldo, Messi làm giám khảo giải thưởng mới của France Football

Từ năm nay, bên cạnh Quả Bóng Vàng dành cho nam Cầu thủ hay nhất năm, France Football tổ chức bầu chọn thêm hai giải là Cầu thủ trẻ hay nhất Kopa Trophy và Quả Bóng Vàng dành cho nữ cầu thủ.

Lấy theo tên Raymond Kopa, cố danh thủ giành Quả Bóng Vàng năm 1958, Kopa Trophy là giải dành cho Cầu thủ hay nhất lứa U21. Hội đồng giám khảo bỏ phiếu gồm những cầu thủ từng giành Quả Bóng Vàng hiện còn sống, trong đó người nhiều tuổi nhất là Luis Suarez, cựu tiền vệ 83 tuổi của Barca và Inter Milan. Cristiano Ronaldo, Messi, Kaka... cũng đều có tên trong danh sách này.

Ronaldo và Messi đều có năm lần giành Quả Bóng Vàng trong 10 năm qua.

Ronaldo và Messi đều có năm lần giành Quả Bóng Vàng trong 10 năm qua.

Giống cách bầu chọn Quả Bóng Vàng dành cho nam cầu thủ, Quả Bóng Vàng dành cho nữ cầu thủ có Hội đồng bỏ phiếu là những nhà báo chuyên theo dõi bóng đá nữ. 

Ngày 8/10 tới, France Football sẽ công bố ứng cử viên tranh ba giải thưởng. Ngày 3/12, sau quá trình bỏ phiếu, tạp chí bóng đá sẽ vinh danh những cá nhân chiến thắng trong một buổi lễ tại Paris, Pháp.

C.Ronaldo hụt giải Bàn thắng đẹp nhất vào tay Mohamed Salah

Dù đã tạo nên siêu phẩm xe đạp chổng ngược trong trận đấu với Juventus ở Champions League mùa giải trước nhưng C.Ronaldo vẫn hụt giải Bàn thắng đẹp nhất (giải Puskas) năm 2018 vào tay của Mohamed Salah.

Như đã biết, C.Ronaldo từng tạo nên tuyệt tác xe đạp chổng ngược vào lưới Juventus ở vòng tứ kết Champions League mùa giải trước. Sau đó, UEFA đã quyết định chọn siêu phẩm này là Bàn thắng đẹp nhất ở giải đấu danh giá nhất châu Âu cấp CLB mùa 2017/18.

 Mohamed Salah được vinh danh ở giải Puskas

Thực tế, với siêu phẩm này, C.Ronaldo cũng là ứng cử viên nặng ký cạnh tranh danh hiệu Bàn thắng đẹp nhất FIFA năm 2018 (giải Puskas). Thế nhưng, thật bất ngờ, "siêu sao" người Bồ Đào Nha đã hụt giải thưởng này.

Thay vào đó, FIFA đã quyết định trao giải Puskas cho tiền đạo Mohamed Salah của Liverpool. Ngôi sao người Ai Cập đã nhận giải nhờ bàn thắng vào lưới Everton ở vòng 16 Premier League mùa giải trước.

Theo thống kê, tiền đạo người Ai Cập là cầu thủ châu Phi đầu tiên giành được giải Puskas kể từ khi giải thưởng này ra đời vào năm 2009.

Vượt Ronaldo và Salah, Modric xuất sắc nhất thế giới

Luka Modric đã vượt qua hai đối thủ lớn Cristiano Ronaldo và Mohamed Salad, để chiến thắng cuộc bầu chọn danh hiệu The Best 2018 của FIFA.

Không ngoài dự đoán, Luka Modric đã trở thành cầu thủ xuất sắc nhất thế giới 2018 do FIFA tổ chức. Trong cuộc bầu chọn do FIFA tổ chức, Modric nhận được tỷ lệ 29,05% số phiếu bầu. Cristiano Ronaldo đứng sau với tỷ lệ 19,08%.

FIFA,The Best,trực tiếp bóng đá
Modric xuất sắc nhất thế giới.

Messi lập kỷ lục trong ngày buồn

Với việc được ra sân ở trận gặp Girona rạng sang nay, Leo Messi đã vượt qua Dani Alves, trở thành cầu thủ nước ngoài ra sân nhiều nhất lịch sử La Liga (423 trận). Trong 423 trận, El Pulga đã ghi 387 bàn và có 166 kiến tạo. Tiếc rằng, dù Messi đã ghi bàn nhưng Blaugrana chỉ giành được 1 điểm trước đối thủ cùng thành phố (hòa 2-2).

 tin toi (24.9): van quyet chon ronaldo gianh the best 2018 hinh anh 3

Leno nhận tin buồn từ Emery

Sau trận thắng Everton, HLV Unai Emery đã hết lời khen ngợi thủ thành Petr Cech. Ông khẳng định kinh nghiệm chính là lý do khiến Cech được tin tưởng. Đây có thể xem là tin đáng buồn với Bernd Leno, người vẫn chưa được xếp bắt chính ở Premier League mùa này. Trên thực tế, Leno đã tỏ ra mất kiên nhân dù anh đã được ra sân tại Europa League giữa tuần qua. tin toi (24.9): van quyet chon ronaldo gianh the best 2018 hinh anh 6

HLV Deschamps được FIFA vinh danh

Với việc giúp đội tuyển Pháp vô địch World Cup 2018 một cách thuyết phục, HLV Deschamps đã vượt qua nhiều ứng cử viên nặng ký để giành giải HLV xuất sắc nhất năm 2018.

Ở World Cup 2018, HLV Deschamps đã giúp đội tuyển Pháp "hóa rồng" khi giành chức vô địch thế giới một cách thuyết phục. HLV 49 tuổi này đã thổi luồng sinh khí mới vào Les Blues. Họ đã "cất" sự phóng khoáng thường thấy để trở về chơi xù xì, gai góc. Nó đã mang tới hiệu quả không ngờ.

 HLV Deschamps giành giải HLV xuất sắc nhất

Nhờ chiến tích vô địch thế giới cùng đội tuyển Pháp, HLV Deschamps đã được FIFA vinh danh là HLV xuất sắc nhất năm 2018. Đây là sự tưởng thưởng xứng đáng cho chiến lược gia này.

Để giành chiến thắng ở giải HLV xuất sắc nhất, HLV Deschamps đã vượt qua hai ứng cử viên nặng ký là Zidane và Zlatko Dalić. Trong khi HLV Zidane đã giúp Real Madrid giành chức vô địch Champions League lần thứ 3 liên tiếp, thì HLV Zlatko Dalić đã đưa đội tuyển Croatia vào tới trận chung kết World Cup 2018.

tin mới

U23 Việt Nam gặp U23 Iraq: Điểm tựa nhìn từ quá khứ

U23 Việt Nam gặp U23 Iraq: Điểm tựa nhìn từ quá khứ

(Baonghean.vn) - U23 Việt Nam đã từng tạo nên cơn địa chấn ở Thường Châu tại Giải U23 châu Á 2018 khi đối đầu với U23 Iraq. Và kỳ tích đó sẽ là cú hích để thầy trò huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn viết lại ký ức tươi đẹp năm xưa khi bước đến vòng Tứ kết Giải U23 châu Á 2024.

Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khẳng định U23 Việt Nam sẽ thể hiện bộ mặt khác ở vòng tứ kết

Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khẳng định U23 Việt Nam sẽ thể hiện bộ mặt khác ở vòng tứ kết

(Baonghean.vn) - Với đẳng cấp thấp hơn, U23 Việt Nam đã phải nhận thất bại đậm đà trước U23 Uzbekistan ở lượt đấu cuối cùng tại vòng đấu bảng Giải U23 châu Á. Tuy nhiên, tại buổi họp báo sau trận đấu, huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khẳng định, U23 Việt Nam sẽ thể hiện bộ mặt khác ở vòng tứ kết.

Bại tướng của U23 Việt Nam khiến U23 Thái Lan bị loại; Lộ diện trọng tài chính bắt trận U23 Việt Nam - U23 Uzbekistan

Bại tướng của U23 Việt Nam khiến U23 Thái Lan bị loại; Lộ diện trọng tài chính bắt trận U23 Việt Nam - U23 Uzbekistan

(Baonghean.vn) -Trận thua trước U23 Tajikistan ở lượt đấu cuối cùng khiến U23 Thái Lan bị loại khỏi vòng chung kết U23 châu Á 2024; Trọng tài chính điều khiển trận đấu U23 Việt Nam - U23 Uzbekistan là ông Kim Woo-sung. Đó là những thông tin thể thao nổi bật trong 24h qua.

U23 Việt Nam: Thắng to trong nỗi lo!

U23 Việt Nam: Thắng to trong nỗi lo!

(Baonghean.vn) - Dù sớm giành vé vào chơi ở vòng tứ kết sau 2 trận thắng liên tiếp trước U23 Kuwait (3 - 1) và U23 Malaysia (2 - 0), nhưng lối chơi của U23 Việt Nam vẫn chưa khiến giới mộ điệu nước nhà cảm thấy thực sự hài lòng.

Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khiến AFC kinh ngạc vì màn 'lột xác' của U23 Việt Nam; Đua thuyền canoeing Việt Nam lần đầu giành vé Olympic

Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khiến AFC kinh ngạc vì màn 'lột xác' của U23 Việt Nam; Đua thuyền canoeing Việt Nam lần đầu giành vé Olympic

(Baonghean.vn) - Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khiến AFC kinh ngạc vì màn "lột xác" của U23 Việt Nam; Đua thuyền canoeing Việt Nam lần đầu giành vé Olympic châu Á; Barca chốt giá bán "tội đồ"... là những tin tức thể thao đáng chú ý trong 24h qua.

U23 Việt Nam nhận tin kém vui trước ngày quyết đấu Malaysia ở giải châu Á; Zidane 'đạt thỏa thuận' dẫn dắt Bayern Munich

U23 Việt Nam nhận tin kém vui trước ngày quyết đấu Malaysia ở giải châu Á; Zidane 'đạt thỏa thuận' dẫn dắt Bayern Munich

(Baonghean.vn) - Huấn luyện viên Diego Guistozzi hài lòng về màn trình diễn của tuyển Futsal Việt Nam; Zidane "đạt thỏa thuận" dẫn dắt Bayern Munich; U23 Việt Nam nhận tin kém vui trước ngày quyết đấu Malaysia ở giải châu Á... là những tin tức thể thao đáng chú ý trong 24h qua.