Huy động máu để cứu 2 bệnh nhân trong vụ nổ ở huyện Quỳnh Lưu

Thành Chung - Hoàng Yến

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Cả 2 bệnh nhân đều bị đa chấn thương nặng. Sau phẫu thuật, 2 bệnh nhân đã được chuyển vào Khoa Hồi sức Tích cực - Ngoại khoa, Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An để tiếp tục điều trị.

Thông tin từ Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An: Vào lúc 18 giờ 8 phút ngày 2/4, Bệnh viện tiếp nhận 2 bệnh nhân là cháu H.T.K.V (sinh năm 2015) và cháu H.T.Đ.A (sinh năm 2013). Hai cháu là nạn nhân trong vụ nổ khiến 02 người tử vong và 4 người bị thương tại xã Quỳnh Tân, huyện Quỳnh Lưu vào chiều cùng ngày.

Sau phẫu thuật, bệnh nhân H.T.K.V đang tiếp tục được điều trị tích cực. Ảnh: Hoàng Yến

Sau phẫu thuật, bệnh nhân H.T.K.V đang tiếp tục được điều trị tích cực. Ảnh: Hoàng Yến

Ở thời điểm nhập viện, bệnh nhân H.T.K.V bị sốc mất máu, đa chấn thương phức tạp vùng tứ chi và đầu mặt sau tai nạn (vết thương dập nát phức tạp gãy hở cẳng tay phải; dập nát bàn tay trái; gãy hở độ IIIC xương chày phải; vết thương vùng gối trái; vết thương phức tạp vùng bàn chân).

Sau khi được chẩn đoán, bệnh nhân H.T.K.V được các bác sĩ điều trị hồi sức tích cực, đặt ống nội khí quản, an thần thở máy; hút đờm qua nội khí quản; đặt catheter động mạch theo dõi huyết áp động mạch liên tục; đặt catheter tĩnh mạch trung tâm; đặt sonde dạ dày; đặt sonde tiểu…

Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An đã huy động nhiều đơn vị máu để cứu 2 bệnh nhân. Ảnh: Hoàng Yến

Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An đã huy động nhiều đơn vị máu để cứu 2 bệnh nhân. Ảnh: Hoàng Yến

Bệnh nhân H.T.K.V được chuyển vào Khoa Hồi sức tích cực - Ngoại khoa và tiến hành phẫu thuật cấp cứu lúc 22 giờ 10 phút cùng ngày. Tại đây, bệnh nhân đã được phẫu thuật cắt cụt cẳng tay phải, cắt ngón tay dập nát trái/kết hợp xương cẳng chân phải và lấy dị vật gối trái…Đến 1 giờ 30 phút ngày 03/4, phẫu thuật kết thúc, bệnh nhân được chuyển về Khoa Hồi sức tích cực - Ngoại khoa để tiếp tục điều trị.

Ở thời điểm hiện tại, bệnh nhân đang được thở máy. Huyết động ổn định. Đồng tử 2 bên đều. Các bác sĩ tiếp tục truyền khối hồng cầu, huyết tương tươi đông lạnh, tủa lạnh yếu tố VIII, khối tiểu cầu….

Bệnh nhân H.T.Đ.A đã được cắt lọc, tạo hình vết thương phần mềm cẳng chân trái và lấy dị vật đùi phải.Ảnh: Hoàng Yến

Bệnh nhân H.T.Đ.A đã được cắt lọc, tạo hình vết thương phần mềm cẳng chân trái và lấy dị vật đùi phải.Ảnh: Hoàng Yến

Ở thời điểm nhập viện, bệnh nhân H.T.Đ.A trong tình trạng bị đa chấn thương, chấn thương bụng kín, chấn thương hàm mặt và mắt, vết thương phức tạp phần mềm cẳng chân trái, vết thương hở dị vật đùi phải…Các bác sĩ đã tiêm cầm máu, băng ép vết thương, cố định cột sống cổ và cho bệnh nhân thở oxy.

Sau hội chẩn chuyên khoa, bệnh nhân H.T.Đ.A được phẫu thuật cấp cứu xử trí tổn thương ở 2 chân lúc 0 giờ 20 phút ngày 03/04. Bệnh nhân đã được cắt lọc, tạo hình vết thương phần mềm cẳng chân trái và lấy dị vật đùi phải. Sau phẫu thuật, bệnh nhân được chuyển về Khoa Hồi sức tích cực - Ngoại khoa để tiếp tục điều trị.

Cũng theo Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An, trong quá trình phẫu thuật, các bác sĩ đã phải huy động rất nhiều đơn vị máu để cứu 2 bệnh nhân./.

tin mới

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

(Baonghean.vn) - Lễ hội Môn Sơn - Lục Dạ là một trong những lễ hội độc đáo và mang đậm bản sắc văn hóa của người dân tộc Thái ở huyện Con Cuông. Bên cạnh cảnh đẹp thiên nhiên, Môn Sơn còn níu chân du khách bởi bản sắc văn hóa độc đáo của người dân nơi đây.

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Cứ mỗi độ tháng 4 về, những bông cúc biển lại tỏa sắc rực rỡ. Vẻ đẹp riêng của loại hoa được xem là biểu tượng du lịch Cửa Lò khiến cho các thiếu nữ không thể bỏ lỡ với mong muốn lưu lại những tấm hình làm kỷ niệm.

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, tại thành phố Hạ Long, Hội đồng Lý luận phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương phối hợp với tỉnh Quảng Ninh khai mạc lớp bồi dưỡng “Văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam: Vai trò của sáng tạo, lý luận, phê bình và quảng bá”.

Bệnh tan máu bẩm sinh

Sàng lọc, phòng ngừa bệnh tan máu bẩm sinh

(Baonghean.vn) - Bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) là bệnh di truyền và ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe của người bệnh và cả chất lượng dân số. Tại Nghệ An, dù đã được tuyên truyền thường xuyên nhưng số người mắc bệnh vẫn còn khá cao, nhất là ở các huyện miền núi.

[Infographics] Những điểm nhấn Lễ hội du lịch Cửa Lò 2024

[Infographics] Những điểm nhấn Lễ hội du lịch Cửa Lò 2024

(Baonghean.vn) - Năm 2024, lễ hội du lịch Cửa Lò hướng đến quảng bá các giá trị văn hóa, vẻ đẹp của vùng đất và con người Cửa Lò đến du khách trong nước và quốc tế. Theo đó, Cửa Lò sẽ tổ chức chuỗi hoạt động thiết thực tạo điểm nhấn chào mừng kỷ niệm 30 năm thành lập Thị xã Cửa Lò.