Huy động nguồn lực trên 2,5 tỷ đồng chăm lo cho thân nhân liệt sĩ

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Chiều 10/1, Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ tỉnh Nghệ An tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023. Ông Hồ Đức Thành - Chủ tịch Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ tỉnh Nghệ An chủ trì hội nghị.
Đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: Thu Hương

Đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: Thu Hương

Năm 2022, Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ tỉnh Nghệ An đã đẩy mạnh và thực hiện hiệu quả các hoạt động tri ân liệt sĩ cũng như công tác chăm lo, hỗ trợ gia đình liệt sĩ. Cụ thể, Hội đã tiếp nhận thêm 185 thông tin liệt sĩ quê Nghệ An hy sinh ở các chiến trường (qua 8 năm đã tiếp nhận gần 6.000 thông tin) để phối hợp các cơ quan chức năng và gia đình xử lý tìm kiếm và an táng hài cốt liệt sĩ; trao 1.850 suất quà cho cho các đối tượng thân nhân liệt sĩ; tặng 14 sổ tiết kiệm cho các gia đình liệt sĩ ở các huyện, thị: Yên Thành, Quỳnh Lưu, Diễn Châu, Hoàng Mai, Nam Đàn với tổng giá trị 120 triệu đồng; phối hợp với các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, mạnh thường quân triển khai xây dựng, sửa chữa nhà tình nghĩa, tặng quà, trao sổ tiết kiệm,… cho các Mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình chính sách, thân nhân liệt sĩ, thương binh trên địa bàn tỉnh với tổng số tiền trên 4 tỷ đồng.

Ông Trình Văn Nhã - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Thanh Chương, Ủy viên Ban Thường vụ Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ tỉnh Nghệ An cảm ơn Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ tỉnh Nghệ An đã luôn đồng hành, kịp thời sẻ chia với các gia đình thân nhân liệt sĩ trên địa bàn tỉnh nói chung và huyện Thanh Chương nói riêng. Ảnh: Thu Hương

Ông Trình Văn Nhã - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Thanh Chương, Ủy viên Ban Thường vụ Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ tỉnh Nghệ An cảm ơn Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ tỉnh Nghệ An đã luôn đồng hành, kịp thời sẻ chia với các gia đình thân nhân liệt sĩ trên địa bàn tỉnh nói chung và huyện Thanh Chương nói riêng. Ảnh: Thu Hương

Tính đến ngày 31/12/2022, sau 8 năm thành lập, Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ tỉnh đã tặng hơn 9.000 suất quà; 371 sổ tiết kiệm, 464 nhà, nâng cấp 6 nghĩa trang; 69 xe lăn; 105 xe đạp và dâng hương, hoa ở các nghĩa trang liệt sĩ, tổng số tiền hỗ trợ về tri ân liệt sĩ trên 46 tỷ đồng.

Từ kết quả trên, Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ tỉnh Nghệ An được Trung ương Hội tặng Bằng khen cho hội cùng 12 tập thể, 14 cá nhân. UBND tỉnh tặng Bằng khen cho hội vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác đền ơn đáp nghĩa từ năm 2017 - 2022, và 1 tập thể, 8 cá nhân khác. Ủy ban MTTQ tỉnh tặng Bằng khen cho hội từ năm 2019 - 2022 và tặng Bằng khen xuất sắc năm 2022 (trong 8 năm, hội được các cấp tặng 120 Bằng khen cho các tập thể và cá nhân).

Dịp này, Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ tỉnh vinh dự được nhận Bằng khen của Ủy ban nhân dân tỉnh. Ảnh: Thu Hương

Dịp này, Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ tỉnh vinh dự được nhận Bằng khen của Ủy ban nhân dân tỉnh. Ảnh: Thu Hương

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Nghệ An trao Bằng khen cho Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ tỉnh Nghệ An. Ảnh: Thu Hương

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Nghệ An trao Bằng khen cho Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ tỉnh Nghệ An. Ảnh: Thu Hương

Trao Bằng khen của Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam cho các tập thể. Ảnh: Thu Hương

Trao Bằng khen của Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam cho các tập thể. Ảnh: Thu Hương

Trong thời gian tới, Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ tỉnh Nghệ An sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tìm kiếm hài cốt liệt sĩ và xác định danh tính liệt sĩ; tập trung xây dựng, sửa chữa và bàn giao nhà tình nghĩa; phối hợp với các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể tổ chức các hoạt động chăm lo, hỗ trợ gia đình liệt sĩ nhân các ngày lễ lớn của đất nước; tiếp tục vận nguồn lực từ 2 - 2,5 tỷ đồng để thực hiện nhiệm vụ tri ân liệt sĩ và chăm lo, hỗ trợ gia đình liệt sĩ.

Tại buổi tổng kết, Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam và Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ tỉnh Nghệ An đã khen thưởng cho 5 tập thể và 6 cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ cũng như đóng góp tích cực trong hoạt động tri ân liệt sĩ, chăm lo, hỗ trợ gia đình liệt sĩ năm 2022. Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ tỉnh Nghệ An cũng đã trao thư cảm ơn, tri ân các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp./.

tin mới

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Chương trình gặp mặt nhằm tiếp tục khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí quyết chiến, quyết thắng của chiến dịch Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Trong hơn 16.000 thanh niên xung phong phục vụ chiến đấu tại Chiến dịch Điện Biên Phủ, Nghệ An cũng đã có hàng nghìn chiến sĩ thanh niên xung phong tình nguyện lên đường với ý chí và quyết tâm sắt đá. 70 năm trôi qua, nhưng ký ức về một thời hoa lửa vẫn mãi không thể nào quên…

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

(Baonghean.vn) - Cùng với việc tạo ra hàng trăm nghìn cơ hội kinh doanh và trị giá doanh số giao dịch, kinh doanh lên tới hàng nghìn tỷ đồng, BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh còn tích cực tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội trên địa bàn.

Ca sỹ Đinh Hiền Anh ra mắt bộ đôi album Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ

Ca sỹ Đinh Hiền Anh ra mắt bộ đôi album Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ

(Baonghean.vn) - Chiều 20/4, tại TP Vinh, ca sỹ Đinh Hiền Anh tổ chức buổi họp báo ra mắt 2 CD phòng thu Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ. Bộ đôi CD ca ngợi vẻ đẹp quê hương, đất nước sau chiến tranh, hướng tới kỷ niệm 49 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4).

[Infographics] Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam

[Infographics] Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam

(Baonghean.vn) - Cách đây 70 năm, dưới sự lãnh đạo của Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, trên cánh đồng Mường Thanh, quân và dân ta đã lập nên một trong những chiến công hiển hách, vang dội nhất trong lịch sử đấu tranh chống ngoại xâm của dân tộc - Chiến thắng Điện Biên Phủ.