Hủy nhiều chuyến bay đến Vinh do thời tiết xấu

(Baonghean.vn) - Thông tin từ cảng hàng không quốc tế Vinh cho hay, hôm nay 7/1, nhiều chuyến bay đến sân bay Vinh (Nghệ An) đã phải hủy hoặc lùi giờ hạ cánh do thời tiết xấu.

Ông Nguyễn Văn Sơn - Trưởng Phòng quản lý mặt đất, Cảng Hàng không quốc tế Vinh cho biết: Do mưa phùn, tầm nhìn hạn chế nên tất cả các chuyến bay đi và đến của các hãng hàng không Bamboo Airways, VietJet phải hủy. Có 9 chuyến bay phải hủy, trong đó, Bamboo Airways hủy 4 chuyến bay giữa TP HCM - Vinh, Vinh - Đà Lạt, Đà Lạt - Vinh và Vinh - TP HCM trong ngày 7/1.

khách thông qua cảng hàng không Vinh đang giảm do thời tiết xấu. Ảnh Thu Huyền
Hành khách thông qua cảng hàng không Vinh. Ảnh: Việt Phương

Còn hãng Vietnam Airlines đã hủy các chuyến bay giữa Buôn Ma Thuột - Vinh, Cam Ranh (Khánh Hòa) - Vinh. Một số chuyến còn lại của  Vietnam Airlines  cũng phải lùi giờ bay. Cụ thể, lùi giờ khai thác các chuyến bay giữa Hà Nội và Vinh sau 20h. Các chuyến bay khác giữa TP HCM và Vinh cũng phải lùi giờ khởi hành sau 21h cùng ngày.

"Cảng hàng không Quốc tế Vinh khuyến cáo các hãng hàng không nắm bắt tình hình thời tiết chuyển sang trưa hoặc đầu chiều, hạn chế lên kế hoạch khai thác bay buổi sáng. Các hành khách cũng theo dõi thông tin của hãng để chủ động cho hành trình của mình"

Ông Nguyễn Văn Sơn – Trưởng Phòng quản lý mặt đất, Cảng Hàng không quốc tế Vinh cho biết.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, hôm nay 7/1, không khí lạnh mạnh tràn xuống miền Bắc và Trung, gây gió mạnh cấp 3-5. Miền Bắc trời nhiều mây, mưa nhỏ, nhiệt độ giảm sâu, dự báo Hà Nội thấp nhất 8 độ, núi cao xuống 0 độ C. Miền Trung mưa vừa, mưa to (16-100 mm/24 giờ) từ đêm nay. Vịnh Bắc Bộ, vùng biển Trung Bộ, Nam Bộ có gió đông bắc mạnh cấp 7, biển động mạnh.

tin mới

Tỷ lệ che phủ rừng Nghệ An đạt 58,33%. Ảnh: tư liệu

Tỷ lệ che phủ rừng của Nghệ An đạt gần 60%

(Baonghean.vn) -Năm 2023, ngành lâm nghiệp Nghệ An gặp không ít khó khăn. Tuy nhiên, nhờ triển khai đồng bộ các giải pháp chỉ đạo, bám sát chỉ tiêu nhiệm vụ được giao, ngành lâm nghiệp đã đạt được nhiều kết quả khả quan, góp phần vào tăng trưởng chung của ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn.

Nghệ An: Kết quả giải ngân đầu tư công quý I/2024 cao hơn cùng kỳ

Nghệ An: Kết quả giải ngân đầu tư công quý I/2024 cao hơn cùng kỳ

(Baonghean.vn) - Tỷ lệ giải ngân đầu tư công quý I/2024 của Nghệ An cao hơn so với cùng kỳ, đạt trên 12%. Để đẩy nhanh tiến độ giải ngân, Tổ công tác của UBND tỉnh sẽ tiếp tục làm việc trực tiếp với chủ đầu tư các dự án có tỷ lệ giải ngân thấp để đôn đốc, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc.

Kho Bạc Nhà nước Nghệ An tập trung giải ngân vốn đầu tư công

Kho Bạc Nhà nước Nghệ An tập trung giải ngân vốn đầu tư công

(Baonghean.vn) - Năm 2024 là năm bản lề, có ý nghĩa quan trọng để hoàn thành các mục tiêu của năm 2025 và các kế hoạch trung hạn đã được đề ra, nên ngay từ đầu năm 2024, Lãnh đạo Kho bạc Nhà nước Nghệ An đã tích cực triển khai các phương án nhằm nâng cao tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư.

Nhà sáng lập Ecopark chính thức ra mắt trung tâm giáo dục, giải trí, sáng tạo lớn nhất Nghệ An

Nhà sáng lập Ecopark chính thức ra mắt trung tâm giáo dục, giải trí, sáng tạo lớn nhất Nghệ An

(Baonghean.vn) - Với những con phố có các thương hiệu giáo dục trong nước, quốc tế, hệ thống trường học, thư viện,… cùng công viên chủ đề lần đầu tiên tại Nghệ An rộng 15.000m2, The Campus được nhà sáng lập Ecopark phát triển để trở thành trung tâm giáo dục, giải trí, sáng tạo lớn nhất Nghệ An.

Giao dịch vàng ở Nghệ An sôi động trở lại

Giao dịch vàng ở Nghệ An sôi động trở lại

(Baonghean.vn) -Theo thống kê, chỉ trong 1 tuần (18/3-24/3), giá vàng trong nước đã giảm đến trên 1 triệu đồng/lượng. Đóng cửa phiên giao dịch trong tuần, hôm nay (24/3), giá vàng tăng nhẹ, cùng với nhiều yếu tố đã đẩy giao dịch vàng ở Nghệ An sôi động trở lại.