Huyện biên giới Quế Phong sẵn sàng cho ngày bầu cử sớm

Xuân Hoàng - Quang An

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
(Baonghean.vn) - Đến ngày 19/5, các điểm bầu cử sớm trên địa bàn huyện Quế Phong đã hoàn tất công tác chuẩn bị. Đồng bào các dân tộc nơi đây đã sẵn sàng cho ngày hội lớn, bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026.
Clip: Xuân Hoàng - Quang An
Chiều ngày 19/5, có mặt tại điểm bỏ phiếu sớm của bản Hạ Sơn, xã Mường Nọc, cho thấy mọi sự chuẩn bị cho bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp vào ngày 21/5 đã được sẵn sàng từ khâu trang trí pa nô, áp phích, hòm phiếu… phát thẻ cử tri.
Bà Trương Thị Thương - Trưởng ban công tác Mặt trận của bản cho biết: Bản Hạ Sơn có 787 cử tri, trong đó 70% là dân tộc Khơ mú, 30% dân tộc Thái. Nhờ công tác chuẩn bị đã được thực hiện từ trước, nên đến ngày 19/5, mọi việc chuẩn bị đã hoàn thành một cách chu đáo.
Các cử tri của huyện Quế Phong tìm hiểu thông tin của các đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp trước ngày bầu cử. Ảnh: Quang An
Các cử tri của huyện Quế Phong tìm hiểu thông tin của các đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp trước ngày bầu cử. Ảnh: Quang An
“Chúng tôi đặc biệt quan tâm đến công tác phòng dịch Covid-19, do vậy bản đã chuẩn bị khẩu trang, nước sát khuẩn… tại điểm bầu cử. Trong quá trình cử tri bỏ phiếu, thực hiện nghiêm túc “5K” theo khuyến cáo của cơ quan chuyên môn. Đúng 5h ngày 21/5, sẽ mở hòm phiếu cho đến 19h cùng ngày. Riêng 4 trường hợp cử tri già yếu và bệnh tật trong bản, Ban Mặt trận sẽ mang hòm phiếu phụ đến tận nhà cho họ thực hiện quyền lợi và nghĩa vụ của mình trong công tác bầu cử”, bà Trương Thị Thương cho hay.
Cử tri Cụt Văn Long là người cao tuổi ở bản Hạ Sơn phấn khởi nói: Mặc dù công việc nhà nông khá bận rộn, nhưng cả nhà sẽ tạm gác lại các công việc để đi bầu cử, đây không những là quyền lợi mà còn là trách nhiệm của mỗi người. Tôi hy vọng rằng, những đại biểu trúng cử lần này sẽ đem hết khả năng của mình ra giúp dân, thực hiện nguyện vọng của đa số cử tri.
Ban Mặt trận bản Hạ Sơn, xã Mường Nọc đến từng nhà để phát thẻ cử tri và phiếu cử tri. Ảnh: Xuân Hoàng
Ban Mặt trận bản Hạ Sơn, xã Mường Nọc đến từng nhà để phát thẻ cử tri và phiếu cử tri. Ảnh: Xuân Hoàng 

Bà Lô Thị Hồng - Bí thư Đảng ủy xã Mường Nọc cho biết thêm: Địa phương có 2 điểm bầu cử sớm, gồm bản Hạ Sơn và Thanh Phong 1, Thanh Phong 2. Đến ngày 19/5, công tác chuẩn bị cho việc bầu cử tại các điểm này đã hoàn tất. Trong đó, mỗi bản được bố trí 10 hộp khẩu trang, 5 lọ nước sát khuẩn tay, 1 máy đo thân nhiệt, 1 máy xịt diệt khuẩn và 1 máy phát điện để phòng khi mất điện lưới.

“Đặc thù của vùng miền núi vào mùa này thường xuất hiện giông lốc vào buổi chiều, do vậy xã chỉ đạo các điểm bầu cử tuyên truyền, vận động cử tri đi bỏ phiếu sớm”, bà Lô Thị Hồng cho biết.

Huyện biên giới Quế Phong có 10 điểm bầu cử sớm vào ngày 21/5, tại 5 xã: Mường Nọc (2 điểm), Tiền Phong (1 điểm), Tri Lễ (4 điểm), Cắm Muộn (2 điểm) và Nậm Nhoóng (1 điểm).
Cử tri của các điểm bầu cử sớm trên địa bàn huyện Quế Phong đã nhận thẻ cử tri trong ngày 19/5. Ảnh: Quang An
Cử tri của các điểm bầu cử sớm trên địa bàn huyện Quế Phong đã nhận thẻ cử tri trong ngày 19/5. Ảnh: Quang An 

Ông Bùi Văn Hiền - Phó Chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch Hội đồng bầu cử huyện cho biết: Đặc thù của 10 điểm bầu cử sớm trên địa bàn huyện là đồng bào dân tộc thiểu số ở vùng sâu, vùng xa, giao thông đi lại khó khăn, nhiều điểm chưa có điện lưới quốc gia. Ngoài công tác chuẩn bị đã được thực hiện sớm tại các điểm bầu cử, huyện còn quan tâm đến đặc biệt đến công tác phòng dịch Covid-19. Theo đó, các điểm bầu cử sớm thực hiện nghiêm theo khuyến cáo "5K" của Bộ Y tế, đồng thời bố trí lực lượng y tế, thuốc men, dụng cụ, phương tiện ngay tại địa phương, huyện cũng đã bố trí 4 khu cách ly tập trung. 

Đến chiều ngày 19/5, toàn bộ 10 điểm bỏ phiếu sớm trên địa bàn huyện Quế Phong đã hoàn tất công tác chuẩn bị, sẵn sàng chờ đến ngày cử tri đi bỏ phiếu./.

tin mới

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

(Baonghean.vn) - Từ sự năng động của lãnh đạo UBND, Hội Phụ nữ xã Thành Sơn (Anh Sơn) xây dựng mô hình chuyển đổi cây trồng, đưa giống cây củ mài và chuối sáp từ miền Nam về trồng tại xã Thành Sơn. Qua 1 năm thử nghiệm, mô hình mang lại thu nhập cao, người dân phấn khởi tiếp tục sản xuất.

Các mẫu xe đời mới hầu hết sử dụng nhiên liệu diesel đạt tiêu chuẩn Euro 5. Ảnh: Văn Trường

Người dùng ô tô ở Nghệ An vất vả tìm dầu diesel đạt chuẩn khí thải Euro 5

(Baonghean.vn) -Theo quy định của Chính phủ, từ ngày 1/1/2022, các mẫu xe ô tô mới bán ra tại thị trường Việt Nam đều phải đạt chuẩn khí thải Euro 5. Tuy nhiên tại địa bàn Nghệ An, số lượng cửa hàng bán xăng, dầu đạt chuẩn Euro 5 hiện vẫn còn rất hạn chế, khiến người tiêu dùng gặp nhiều khó khăn.

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

(Baonghean.vn) - Theo tính toán dựa trên dự báo thời tiết và nguồn nước hiện tại, vụ hè thu - mùa 2024, Nghệ An có trên 4.200 ha lúa có nguy cơ hạn hán, thiếu nước tưới. Chủ động giải pháp chống hạn là nội dung ngành Nông nghiệp và các địa phương cần tập trung thực hiện ngay từ đầu vụ sản xuất.

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

(Baonghean.vn) - Ngành Nông nghiệp và PTNT đã nỗ lực thu hút các nguồn vốn đầu tư vào hệ thống thuỷ lợi, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, đáp ứng yêu cầu phát triển nông nghiệp hiện đại, thích ứng biến đổi khí hậu, chủ động phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai.

Mực nháy

Du khách chen chân mua đặc sản mực nháy tại phố biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Mực nháy là đặc sản nức tiếng tại phố biển Cửa Lò mà bất cứ du khách nào khi trở về cũng đều muốn thưởng thức. Vào mỗi đêm, ánh đèn của tiểu thương hoà lẫn vào ánh đèn đô thị khiến khu chợ mực nháy sáng bừng, tiếng nói cười râm ran cả một vùng...

Xuân Hoàng

Du lịch Tân Kỳ cần cú hích từ giao thông

(Baonghean.vn) - Huyện Tân Kỳ có tiềm năng phát triển du lịch cộng đồng và sinh thái, danh lam thắng cảnh. Tuy nhiên, hiện nay một số tuyến đường giao thông chính trên địa bàn xuống cấp, hoặc có điểm du lịch như cây sanh nghìn tuổi ở xã Giai Xuân chưa được đầu tư làm đường nên dần bị lãng quên.