Huyện Đô Lương đối thoại với các hộ dân vùng Toàn Thắng (xã Quang Sơn)

25/09/2013 08:25

(Baonghean.vn) - Liên quan đến sự việc 54 hộ dân có con học các lớp 1,2,3 ở khu vực Toàn Thắng , xã Quang Sơn, huyện Đô Lương chưa đưa con em đến trường, chiều ngày 24/9, UBND huyện Đô Lương đã tổ chức đối thoại với người dân. Cuộc đối thoại có lãnh đạo UBND huyện, Ban dân vận, UBMTTQ, Thanh tra và Phòng giáo dục- đào tạo huyện.

Mặc dù UBND huyện có giấy mời 3 người đứng đơn khiếu nại gồm ông Đặng Minh Hiến- xóm 8, Lê Đăng Đại- xóm 9 và Nguyễn Thị Tuyết-xóm 8, vùng Toàn Thắng, xã Quang Sơn đến làm việc, đối thoại nhưng có hàng chục hộ dân khác cũng đi theo. UBND huyện mời các hộ tham dự nhưng phải đảm bảo trật tự, đúng nguyên tắc. Nội dung đơn thư khiếu nại của các hộ dân về việc Chủ tịch UBND xã Quang Sơn sáp nhập phân hiệu 2 với phân hiệu 1 trường Tiểu học xã và thắc mắc về việc trường Tiểu học Quang Sơn chỉ tổ chức khai giảng năm học mới ở điểm chính.

UBND huyện Đô Lương cùng các ban ngành tổ chức đối thoại với các hộ dân vùng Toàn Thắng-xã Quang Sơn.
UBND huyện Đô Lương cùng các ban ngành tổ chức đối thoại với các hộ dân vùng Toàn Thắng-xã Quang Sơn.
Ông Lê Đăng Đại- Một trong 3 người đứng đơn xin duy trì các lớp 1,2,3 tại điểm lẻ. Đây là điều trái với chủ trương của Đảng và Nhà nước.
Ông Lê Đăng Đại- Một trong 3 người đứng đơn xin duy trì các lớp 1,2,3 tại điểm lẻ. Đây là điều trái với chủ trương của Đảng và Nhà nước.

Ông Nguyễn Minh Hạnh- Phó chủ tịch UBND huyện Đô Lương khẳng định, việc sáp nhập đó là cụ thể hóa Nghị quyết của Đảng bộ xã Quang Sơn nhiệm kỳ 2010-2015 và Nghị quyết 31/NQ-HĐND ngày 30/7/2013 của HĐND xã về việc phê chuẩn xây dựng trường Mầm non 2 trên khuôn viên điểm lẻ 2 của trường Tiểu học Quang Sơn. Việc thực hiện sáp nhập hai điểm trường của trường Tiểu học Quang Sơn có sự đồng ý của ngành giáo dục, UBND huyện. Phòng giáo dục- đào tạo huyện cũng khẳng định từ trước đến nay trường Tiểu học Quang Sơn chỉ tổ chức lễ khai giảng năm học mới tại điểm chính, chưa khi nào tổ chức ở điểm lẻ. Thứ 2, đầu năm học mới 2013-2014, trường Tiểu học Quang Sơn hoàn thành việc nâng cấp đủ lớp học và các điều kiện để sáp nhập 2 điểm nhằm mục tiêu phấn đấu xây dựng đạt chuẩn quốc gia mức độ 2. Như vậy việc khiếu nại của 3 người đứng đơn và các hộ dân là không có căn cứ.

Trong buổi đối thoại, ông Lê Đăng Đại cùng 2 người đứng đơn xin huyện và ngành giáo dục, trường Tiểu học Quang Sơn duy trì lại các lớp 1, 2, 3 tại điểm lẻ 2 với lý do xa nhà, tốn công sức đưa đón và tốn xăng xe. Nhưng thực tế, điểm chính của trường chỉ cách các xóm 8, 9, 10 chỉ 2km. UBND huyện trả lời thẳng thắn việc đó hoàn toàn không được và yêu cầu các hộ dân đưa con đến trường, đảm bảo quyền lợi được học cho các em. Về phía nhà trường và ngành giáo dục sẽ phân công giáo viên dạy bù để các em theo kịp chương trình. Nếu để các em đi học muộn hơn nữa hoặc thất học, lỗi hoàn toàn thuộc về các bậc phụ huynh. Đây đã là lần thứ 4, UBND huyện, ngành giáo dục, trường tiểu học Quang Sơn và UBND xã tổ chức đối thoại với các hộ dân ở vùng Toàn Thắng chưa đưa con đến trường. Tính từ 12/8, ngày bắt đầu học theo chỉ đạo của ngành giáo dục đến nay đã 1 tháng 13 ngày, nhưng 54 hộ dân ở các xóm 8, 9, 10 vẫn chưa đưa con em đến trường.

-Điều 21- Nghị định 40/2011/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi một số điều của Nghị định 49/2005/NĐ-CP ngày 11/4/2005 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục, qui định:

1.Phạt từ 200.000đ đến 500.000đ đối với hành vi cản trở việc đi học của người học các cấp.

2.Phạt từ 1.000.000đ đến 2.000.000đ đối với hành vi xúi giục không đi học hoặc bỏ học đối với người học các cấp.

NGUYÊN SƠN

Mới nhất
x
Huyện Đô Lương đối thoại với các hộ dân vùng Toàn Thắng (xã Quang Sơn)
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO