Huyện Kỳ Sơn truy vết được hơn 500 F1 liên quan đến chùm ca bệnh cộng đồng

(Baonghean.vn) - Trường phổ thông Dân tộc bán trú Chiêu Lưu hiện đang là ổ dịch phức tạp nhất trên địa bàn huyện Kỳ Sơn khi xuất hiện hàng chục ca F0 cộng đồng.
Trong ngày 23/12, huyện Kỳ Sơn ghi nhận 30 ca nhiễm Covid - 19, đáng chú ý có 25 ca cộng đồng tại Trường phổ thông Dân tộc bán trú Chiêu Lưu, đây hiện là ổ dịch phức tạp nhất trên địa bàn.
Ngay sau khi có kết quả xét nghiệm, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid - 19 huyện Kỳ Sơn đã trực tiếp đến xã Chiêu Lưu để nắm bắt tình hình, chỉ đạo công tác chống dịch. Trước số lượng F0 cộng đồng lớn, huyện đã quyết định thành lập trạm y tế lưu động tại Trường phổ thông Dân tộc bán trú Chiêu Lưu để thu dung, điều trị F0 và cách ly các F1 có nguy cơ cao. Đây là trạm y tế lưu động thứ 2 trên địa bàn huyện Kỳ Sơn (điểm thứ nhất ở xã Phà Đánh).
Lấy mẫu xét nghiệm khu vực xuất hiện F0 trên địa bàn huyện Kỳ Sơn. Ảnh: P.V
Lấy mẫu xét nghiệm khu vực xuất hiện F0 trên địa bàn huyện Kỳ Sơn. Ảnh: P.V

Ông La Đức Thoại - Chủ tịch UBND xã Chiêu Lưu cho biết: "Hiện chưa xác định được nguồn lây của ổ dịch này. Địa phương đã tổ chức xét nghiệm cho toàn bộ học sinh và giáo viên của toàn trường với số lượng trên 400 người. Đánh giá vào tình hình thực tế, hiện nay chúng tôi đã phân bổ 106 người cách ly tại trường, số còn lại trở về nhà cách ly theo quy định. Bên cạnh đó, hiện xã đã cho học sinh 3 cấp: mầm non, tiểu học, trung học cơ sở nghỉ học để chống dịch. Hiện địa phương không thể tổ chức học trực tuyến vì hoàn cảnh gia đình của các cháu còn khó khăn, thiếu phương tiện học tập cũng như sóng, mạng không đảm bảo..."

Được biết, hiện đã có 6/11 bản tại xã Chiêu Lưu ghi nhận có F0, toàn bộ cán bộ xã đều được phân công đóng bản, phối hợp với tổ Covid - 19 cộng đồng kiểm tra, giám sát việc cách ly tại nhà của người dân.
Bà Vy Thị Quyên - Phó Chủ tịch UBND huyện Kỳ Sơn cho biết thêm: Nhận định đây là ổ dịch phức tạp nên chúng tôi đang tập trung nhân lực, vật lực, hỗ trợ nhu yếu phẩm để đồng hành cùng bà con xã Chiêu Lưu dập dịch. Mặc dù vậy, công tác chống dịch tại địa phương này hiện gặp nhiều khó khăn. Bà con chủ yếu là người đồng bào, nhận thức về dịch bệnh vẫn còn hạn chế, trong khi đó, địa hình miền núi khó khăn, mật độ dân số thấp nên công tác tuyên truyền, giám sát, lấy mẫu xét nghiệm của các cán bộ y tế rất vất vả.
Các lực lượng đi từng bản để tuyên truyền, nâng cao ý thức phòng dịch Covid - 19 tại Kỳ Sơn. Ảnh: P.V
Các lực lượng đi từng bản để tuyên truyền, nâng cao ý thức phòng dịch Covid - 19 tại Kỳ Sơn. Ảnh: P.V

"Song song với đó, việc cách ly tại nhà của bà con cũng gặp nhiều bất cập, nhiều hộ dân không có phòng riêng (chủ yếu ở nhà sàn) nên việc các thành viên tiếp xúc với nhau thường xuyên, tiềm ẩn nguy cơ lây lan dịch. Hiện nay, huyện đang chỉ đạo cách ly tạm thời các khu vực xuất hiện F0, sau khi có kết quả xét nghiệm, tùy vào tình hình thực tế sẽ mở rộng hoặc thu hẹp phạm vi phong tỏa", bà Quyên nhấn mạnh. 

tin mới

Những trải nghiệm thú vị ở Cửa Lò lúc rạng đông

Những trải nghiệm thú vị ở Cửa Lò lúc rạng đông

(Baonghean.vn) - Mua hải sản tươi sống ngay khi thuyền vừa cập bến, ghé tay đẩy thuyền cùng ngư dân, dõi mắt nhìn ngư dân nhanh tay gỡ những con cá, con ghẹ trên mắt lưới; thưởng thức món cá nướng thơm lừng ngay bên bếp than nơi bến cá… là những trải nghiệm thú vị của du khách khi đến với Cửa Lò.

Tạo động lực để người trẻ dấn thân và cống hiến

Tạo động lực để người trẻ dấn thân và cống hiến

(Baonghean.vn) - Nhân kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2024), Báo Nghệ An có cuộc trò chuyện với đồng chí Lê Văn Lương - Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Tỉnh đoàn Nghệ An.

'Phép màu' ở Bệnh viện Ung bướu Nghệ An

'Phép màu' ở Bệnh viện Ung bướu Nghệ An

(Baonghean.vn) - “Trước đây, để tìm đến và hỗ trợ cho những hoàn cảnh khó khăn, chúng tôi thường phải về tận các địa phương, nhất là vùng sâu vùng xa. Nhưng bây giờ, chúng tôi chỉ cần đến Bệnh viện Ung bướu Nghệ An, ở đó luôn có những bệnh nhân khổ nhất, những con người cần hỗ trợ nhất”.

Độc đáo hội thi quăng chài ở miền Tây Nghệ An

Độc đáo hội thi quăng chài ở miền Tây Nghệ An

(Baonghean.vn) - Ngày 24/3, tại xã Châu Kim (Quế Phong) đã diễn ra Hội thi quăng chài lần thứ nhất năm 2024. Đây là hoạt động nhằm duy trì và phát triển nghề chài của địa phương cũng như góp phần làm phong phú thêm các hoạt động trong Lễ hội Đền Chín Gian năm 2024.

Tháng 3 yêu thương nơi biên giới Na Ngoi

Tháng 3 yêu thương nơi biên giới Na Ngoi

(Baonghean.vn) -  Xây dựng đường giao thông, tổ chức bữa cơm yêu thương, tặng quà cho học sinh khó khăn… là những hoạt động của đoàn viên thanh niên xã Na Ngoi và các lực lượng vũ trang đóng quân trên địa bàn, góp phần xây dựng hình ảnh đẹp về màu áo xanh tình nguyện nơi biên cương Tổ quốc.

Nghệ An tham dự Hội nghị 'Gặp gỡ Indonesia 2024'

Nghệ An tham dự Hội nghị 'Gặp gỡ Indonesia 2024'

(Baonghean.vn) - Ngày 22/3, tại thành phố Nha Trang, Bộ Ngoại giao phối hợp với Đại sứ quán Indonesia tại Việt Nam và Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị "Gặp gỡ Indonesia năm 2024". Hội nghị là hoạt động hướng tới kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Indonesia.

Vui hội đền Chín Gian

Vui hội đền Chín Gian

(Baonghean.vn) - Đền Chín Gian tọa lạc trên đỉnh Pú Chò Nhàng thuộc bản Khoẳng, xã Châu Kim, huyện Quế Phong, được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xếp hạng Di tích cấp Quốc gia.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh thăm, động viên Đội Quy tập mộ liệt sĩ tại tỉnh Xiêng Khoảng

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh thăm, động viên Đội Quy tập mộ liệt sĩ tại tỉnh Xiêng Khoảng

(Baonghean.vn) - Sáng 21/3, đồng chí Lê Hồng Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh và lãnh đạo một số sở, ngành đã đến thăm, động viên cán bộ, nhân viên Đội Quy tập mộ liệt sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tại tỉnh Xiêng Khoảng, nước Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào.