Huyện miền núi Nghệ An cấm giết mổ, buôn bán lợn từ ngày 31/3

(Baonghean.vn) - Trước diễn biến phức tạp của bệnh dịch tả lợn châu Phi, UBND huyện Quế Phong ra chỉ thị cấm giết mổ, buôn bán lợn từ ngày 31/3 đối với những địa phương có bệnh dịch này.

Ông Bùi Văn Hiền - Phó Chủ tịch UBND huyện Quế Phong (Nghệ An) cho biết, UBND huyện vừa ban hành chỉ thị về việc tạm ngừng hoạt động giết mổ, buôn bán thịt lợn trên địa bàn các xã đang có dịch tả lợn châu Phi. Theo đó, từ ngày 31/3, các địa phương thực hiện nghiêm chỉ thị này cho đến khi chính quyền địa phương công bố hết dịch tả lợn châu Phi trên địa bàn.

Thị trấn Kim Sơn là địa phương vừa xảy ra bệnh dịch tả lợn châu Phi, cũng là địa bàn có nhiều điểm giết mổ lợn nhiều nhất huyện Quế Phong với 3 điểm. Ông Hoàng Trung Cường - Chủ tịch UBND thị trấn Kim Sơn cho biết, thực hiện công văn của huyện, trong sáng 30/3, UBND thị trấn đã ban hành thông báo gửi đến các khối, các hộ chăn nuôi và các điểm giết mổ, buôn bán lợn trên địa bàn thị trấn thực hiện một cách nghiêm túc để phòng, chống dịch.
Huyen mien nui Nghe An cam giet mo, buon ban lon tu ngay 31/3-hinh-anh-1
Huyện Quế Phong thực hiện các giải pháp phòng, chống dịch tả lợn châu Phi. Ảnh: Xuân Hoàng

Ông Nguyễn Văn Đường - một trong những hộ buôn bán thịt lợn tại chợ Kim Sơn cho rằng, gia đình ông đã nhận được thông báo cấm giết mổ, buôn bán thịt lợn từ ngày 31/3, gia đình sẽ thực hiện nghiêm túc.

"Biết rằng nghỉ chợ sẽ không có thu nhập, nhưng mình phải chấp hành nghiêm để sớm hết dịch, nếu không dịch sẽ kéo dài, ảnh hưởng lớn hơn", ông Đường chia sẻ.

Hiện nay, bệnh dịch tả lợn châu Phi đã lây lan ra 6 xã trên địa bàn huyện Quế Phong, gồm: Thông Thụ, Tiền Phong, Mường Nọc, Quang Phong, Tri Lễ và thị trấn Kim Sơn./.

tin mới

Nghệ An trồng thử nghiệm giống sắn mới kháng bệnh khảm lá

Nghệ An trồng thử nghiệm giống sắn mới kháng bệnh khảm lá

(Baonghean.vn) - Trong những năm gần đây, bệnh khảm lá sắn bùng phát và lan ra diện rộng khiến năng suất, chất lượng sắn giảm sút, người dân thất thu và nhà máy thì “đói nguyên liệu”. Hiện giải pháp tìm giống sắn mới kháng bệnh thay thế đang được triển khai ở các địa phương trong tỉnh.

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

(Baonghean.vn) - Từ sự năng động của lãnh đạo UBND, Hội Phụ nữ xã Thành Sơn (Anh Sơn) xây dựng mô hình chuyển đổi cây trồng, đưa giống cây củ mài và chuối sáp từ miền Nam về trồng tại xã Thành Sơn. Qua 1 năm thử nghiệm, mô hình mang lại thu nhập cao, người dân phấn khởi tiếp tục sản xuất.

Các mẫu xe đời mới hầu hết sử dụng nhiên liệu diesel đạt tiêu chuẩn Euro 5. Ảnh: Văn Trường

Người dùng ô tô ở Nghệ An vất vả tìm dầu diesel đạt chuẩn khí thải Euro 5

(Baonghean.vn) -Theo quy định của Chính phủ, từ ngày 1/1/2022, các mẫu xe ô tô mới bán ra tại thị trường Việt Nam đều phải đạt chuẩn khí thải Euro 5. Tuy nhiên tại địa bàn Nghệ An, số lượng cửa hàng bán xăng, dầu đạt chuẩn Euro 5 hiện vẫn còn rất hạn chế, khiến người tiêu dùng gặp nhiều khó khăn.

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

(Baonghean.vn) - Theo tính toán dựa trên dự báo thời tiết và nguồn nước hiện tại, vụ hè thu - mùa 2024, Nghệ An có trên 4.200 ha lúa có nguy cơ hạn hán, thiếu nước tưới. Chủ động giải pháp chống hạn là nội dung ngành Nông nghiệp và các địa phương cần tập trung thực hiện ngay từ đầu vụ sản xuất.

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

(Baonghean.vn) - Ngành Nông nghiệp và PTNT đã nỗ lực thu hút các nguồn vốn đầu tư vào hệ thống thuỷ lợi, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, đáp ứng yêu cầu phát triển nông nghiệp hiện đại, thích ứng biến đổi khí hậu, chủ động phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai.