Huyền My vào Top 25 phần thi Trang phục Dân tộc tại Miss Grand

Bộ áo dài cảm hứng từ nghệ thuật pháp lam Huế của Huyền My đứng thứ hai theo bình chọn của khán giả.

Tối 15/10, ban tổ chức cuộc thi Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2017 thông báo kết quả bình chọn đầu tiên của vòng "Trang phục dân tộc". Trong Top 25 có 15 đại diện các nước do khán giả bình chọn trên mạng và 10 người do giám khảo chọn. Hầu hết quốc gia châu Á đều có tên trong phần bình chọn của khán giả.

Huyền My tạo dáng trong tà áo dài đỏ rực, lấy ý tưởng từ hoa văn pháp lam cung đình Huế. Các hoa văn được thêu bằng chỉ vàng, trên nền chất liệu gấm.
Huyền My tạo dáng trong tà áo dài đỏ rực, lấy ý tưởng từ hoa văn pháp lam cung đình Huế. Các hoa văn được thêu bằng chỉ vàng, trên nền chất liệu gấm.

Đứng đầu hạng mục khán giả bình chọn là trang phục của đại diện Indonesia, sau đó tới Việt Nam, Campuchia, Philippines, Lào, Malaysia, Peru, Paraguay, Myanmar, Thái Lan, Ecuador, Ấn Độ, Nicaragua, Tây Ban Nha. 10 nước do giám khảo chấm gồm Trung Quốc, Haiti, Brazil, Cộng hòa Dominica, Hàn Quốc, Mexico, Panama, Sri Lanka, Tanzania, Venezuela.

Từ Top 25, ban tổ chức tiếp tục mở cuộc bầu chọn thứ hai nhằm tìm ra 10 bộ trang phục dân tộc đẹp nhất. Sau đó, giám khảo tiếp tục chấm để chọn ra người chiến thắng.

Trang phục của Indonesia được bình chọn nhiều nhất.
Trang phục của Indonesia được bình chọn nhiều nhất.

Hoa hậu Hòa bình Quốc tế năm nay diễn ra tại Việt Nam từ ngày 5 đến 25/10. Các thí sinh sẽ trải qua vòng thi áo tắm tại Phú Quốc (Kiên Giang) vào ngày 17/10. Phần sơ khảo diễn ra vào ngày 23/10 và chung kết được tổ chức tối 25/10.

Theo VNE

tin mới

diễn viên Huỳnh Uyển Ân

Em gái Trấn Thành nói gì khi bị chê 'một màu'!

Nữ diễn viên Huỳnh Uyển Ân, em gái của Trấn Thành, thổ lộ rằng cô còn trẻ, còn thời gian để phát huy ở nhiều dạng vai khác nhau. Hiện tại, cô có duyên với vai diễn trong phim các phim gia đình, xã hội thì nỗ lực nắm bắt, thể hiện tốt nhất vai diễn để tạo đặc trưng, điểm nhấn trong khán giả trước.